Lý Vĩ bắt đầu bực bội.
Cảm giác mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát khiến anh ta cực kỳ khó chịu.
Buổi tối về nhà, anh ta đi đi lại lại trong phòng ngủ.
Sau đó không hiểu nghĩ đến gì, đột nhiên mở tủ quần áo ra.
Cánh cửa vừa mở.
Anh ta sững sờ.
Tủ quần áo vẫn đầy.
Quần áo của Giang Tuyết vẫn treo ở đó.
Từng chiếc váy.
Từng chiếc áo.
Những chiếc túi cô mua.
Khăn quàng cổ.
Mũ.
Thậm chí chiếc áo len mới mua đầu tháng trước vẫn chưa tháo nhãn.
Mọi thứ đều còn nguyên.
Không thiếu bất kỳ món nào.
Đúng như lời anh ta nói.
Cô không mang theo bất cứ thứ gì.
Lý Vĩ nhìn chằm chằm tủ quần áo.
Không hiểu vì sao lòng bàn tay bắt đầu lạnh.
Anh ta vốn tưởng nếu Giang Tuyết đi thật, ít nhất cô sẽ lén quay lại lấy đồ.
Hoặc gọi người đến chuyển.
Nhưng không.
Không có.
Đến cả món mỹ phẩm mấy nghìn tệ cô thường dùng cũng còn đặt trên bàn.
Giống như tất cả những thứ này đều bị cô vứt bỏ.
Không phải cô không được mang.
Mà là cô không cần nữa.
Ý nghĩ này khiến tim Lý Vĩ đập mạnh một cái.
Anh ta đột nhiên đóng sầm cửa tủ.
“Thần kinh.”
“Không cần thì thôi.”
“Có bản lĩnh đừng quay lại.”
Anh ta nói thành tiếng.
Như thể nói lớn hơn một chút sẽ khiến mình có lý hơn.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Ngày mai 9 giờ sáng, anh có thời gian không?”
Lý Vĩ cau mày.
“Ai?”
Bên kia trả lời rất nhanh.
“Giang Tuyết.”
Anh ta gần như lập tức gọi lại.
Cuộc gọi bị từ chối.
Sau đó tin nhắn thứ hai tới.
“Nếu có thời gian, gặp ở văn phòng luật sư Trần Mặc, đường Trung Sơn.”
“Nếu không có thời gian, tài liệu sẽ được gửi đến công ty anh.”
Lý Vĩ nhìn chằm chằm bốn chữ “văn phòng luật sư”.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta gọi lại lần nữa.
Vẫn bị từ chối.
“Giang Tuyết, cô có ý gì?”
Tin nhắn gửi đi.
Lần này rất lâu mới có phản hồi.
Chỉ có bốn chữ.
Có thể bạn thích
“Ngày mai nói.”
…
Sáng hôm sau, Lý Vĩ đến sớm hơn mười phút.
Anh ta cả đêm gần như không ngủ.
Trong đầu đã tưởng tượng vô số khả năng.
Giang Tuyết muốn dọa anh.
Muốn anh xin lỗi.
Muốn bố mẹ hai bên can thiệp.
Hoặc muốn bắt anh viết giấy cam kết.
Nhưng khi cửa phòng họp mở ra, Lý Vĩ mới nhận ra mình đoán sai hết.
Giang Tuyết ngồi ở phía đối diện.
Cô mặc một chiếc sơ mi trắng rất đơn giản, tóc buộc thấp.
Sắc mặt không tốt lắm.
Nhưng thần thái bình tĩnh.
Trước mặt đặt một cốc nước.
Trần Mặc ngồi bên cạnh cô.
Ngoài ra còn có một nữ luật sư trẻ đang sắp xếp tài liệu.
Lý Vĩ vừa bước vào đã nhìn Giang Tuyết.
“Cô làm trò gì vậy?”
Giang Tuyết ngước mắt.
“Mời ngồi.”
“Tôi hỏi cô làm trò gì.”
“Ly hôn.”
Hai chữ nhẹ như gió.
Nhưng Lý Vĩ lại cảm thấy như bị ai đó tát thẳng vào mặt.
Anh ta cười.
“Cô đừng có nổi điên.”
“Chúng ta chỉ cãi nhau một trận.”
“Cô chạy tới văn phòng luật sư nói ly hôn?”
“Giang Tuyết, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Có thể đừng trẻ con như vậy không?”
Giang Tuyết không tức giận.
Cô thậm chí còn gật đầu.
“Đúng.”
“Chỉ cãi nhau một trận.”
“Nhưng cuộc hôn nhân này không phải chỉ xảy ra một trận cãi nhau.”
Lý Vĩ nghẹn lại.
Giang Tuyết đẩy một tập tài liệu về phía anh.
“Anh xem trước đi.”
Lý Vĩ không động.
“Cái gì?”
“Phương án phân chia tài sản.”
“Tôi không ly hôn.”
“Anh có thể không đồng ý.”
Giang Tuyết nhìn anh.
“Em sẽ khởi kiện.”
Lần đầu tiên cô dùng chữ “em” kể từ lúc anh bước vào.
Nhưng giọng nói ấy lại xa lạ đến mức Lý Vĩ bỗng thấy hoảng.
Anh kéo ghế ngồi xuống.
“Được.”
“Cô nói đi.”
“Cô muốn chia thế nào?”
Giang Tuyết không nói.
Nữ luật sư bên cạnh mở tài liệu.
“Căn hộ tại khu Kim Quế, số 1602, tòa 8, là tài sản riêng trước hôn nhân của chị Giang Tuyết, đăng ký toàn bộ quyền sở hữu dưới tên chị ấy.”
Lý Vĩ nhíu mày.
“Cái này tôi biết.”
“Biết là tốt.”
Nữ luật sư tiếp tục.
“Khoản chi phí cải tạo ban đầu tổng cộng khoảng 186 nghìn tệ.”
“Trong đó chị Giang và gia đình chị ấy thanh toán 131 nghìn.”
“Anh Lý thanh toán 55 nghìn.”
“Chúng tôi đồng ý hoàn trả cho anh phần đóng góp hợp lý tương ứng theo chứng từ.”
Lý Vĩ lập tức nói.
“Tôi cũng sống trong căn nhà đó bốn năm.”
“Vợ chồng sống chung, sao lại tính kiểu này?”
Trần Mặc cuối cùng lên tiếng.
“Vậy cậu muốn tính thế nào?”
Lý Vĩ nhìn anh.
Trần Mặc cười.
“Cậu sống bốn năm nên căn nhà biến thành của cậu?”
“Cậu thuê nhà ở bốn năm, chủ nhà có sang tên nhà cho cậu không?”
Sắc mặt Lý Vĩ đỏ lên.
“Tôi không nói thế.”
“Vậy thì nghe tiếp.”
Nữ luật sư lật trang.
“Tiền tiết kiệm chung hiện tại là 392 nghìn tệ.”
“Trong đó tài khoản đứng tên anh Lý còn 117 nghìn.”
“Tài khoản đứng tên chị Giang còn 86 nghìn.”
“Khoản 189 nghìn còn lại đã được chuyển đi trong vòng hai năm qua.”