Lý Vĩ lập tức ngẩng đầu.

Nữ luật sư nhìn anh.

“Trong số đó có 80 nghìn chuyển cho em trai anh là Lý Thành.”

“50 nghìn chuyển cho mẹ anh.”

“39 nghìn dùng để thanh toán một khoản vay đứng tên bố anh.”

“20 nghìn còn lại chuyển vào tài khoản chứng khoán cá nhân của anh.”

“Anh Lý, anh có muốn giải thích những khoản này không?”

Không khí đông cứng.

Lý Vĩ nhìn Giang Tuyết.

“Cô điều tra tôi?”

Giang Tuyết cảm thấy rất buồn cười.

“Tiền trong tài khoản chung mất đi gần hai trăm nghìn.”

“Em không được hỏi sao?”

“Đó là người nhà tôi.”

“Người nhà anh.”

Giang Tuyết nhấn mạnh.

“Không phải người nhà em sao?”

Lý Vĩ phản bác theo bản năng.

Giang Tuyết nhìn anh thật lâu.

Sau đó khẽ cười.

“Lúc cần tiền thì là người nhà em.”

“Lúc em muốn về thăm bố mẹ ruột, anh lại hỏi vì sao ba ngày hai bữa em chạy về bên đó.”

“Lý Vĩ.”

“Anh không cảm thấy buồn cười sao?”

Mặt Lý Vĩ cứng lại.

Giang Tuyết không muốn tranh cãi.

Cô chỉ nói.

“Những khoản thuộc tài sản chung mà anh tự ý chuyển cho người thân, em yêu cầu tính lại khi chia tài sản.”

“Khoản nào chứng minh được là quà tặng hai bên cùng đồng ý thì em không lấy.”

“Khoản nào không có sự đồng ý của em thì tính phần của anh.”

“Còn gì nữa?”

Lý Vĩ giận đến bật cười.

“Cô tính toán thật kỹ.”

“Ừ.”

Giang Tuyết thừa nhận.

“Bởi vì bốn năm qua em không tính.”

“Cho nên bây giờ phải tính.”

Một câu khiến Lý Vĩ cứng họng.

Nữ luật sư tiếp tục.

“Xe đứng tên anh Lý, mua sau hôn nhân, trị giá hiện tại khoảng 160 nghìn.”

“Được tính tài sản chung.”

“Cổ phiếu, quỹ đầu tư và tiền thưởng chưa chi trả của hai bên đều cần kê khai.”

“Đồng thời, khoản 80 nghìn anh Lý từng mượn riêng chị Giang trước hôn nhân để xử lý vấn đề công việc có giấy vay tiền và chứng từ chuyển khoản.”

“Khoản đó là nghĩa vụ cá nhân.”

Lý Vĩ lập tức quay sang Giang Tuyết.

“Tiền đó cô còn tính?”

“Vì sao không?”

“Khi ấy chúng ta sắp kết hôn rồi.”

“Vậy sao anh còn viết giấy vay?”

“Là cô bắt tôi viết.”

“Đúng.”

Giang Tuyết nói.

“May là em bắt anh viết.”

Lý Vĩ không nói được gì nữa.

Anh ta chưa bao giờ biết Giang Tuyết có thể lạnh lùng như vậy.

Không.

Có lẽ cô không lạnh lùng.

Cô chỉ đang rõ ràng.

Rõ ràng đến mức khiến anh ta khó chịu.

Bởi vì trước đây cô quá dễ nói chuyện.

Tiền đưa cho mẹ anh, cô không đòi.

Tiền em trai anh mượn, cô không thúc.

Mỗi lần nhà anh có việc, cô đều bỏ công bỏ sức.

Dần dần tất cả mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Ngay cả Lý Vĩ cũng nghĩ vậy.

Đến hôm nay cô đột nhiên lấy từng con số ra đặt trước mặt họ.

Anh ta mới nhận ra hóa ra những thứ “đương nhiên” kia đều có giá.

Hơn nữa không hề rẻ.

Lý Vĩ nhìn tập tài liệu.

“Cô chuẩn bị từ bao giờ?”

Giang Tuyết trả lời.

“Từ sáng anh đuổi em ra khỏi nhà.”

Anh ta nghẹn lại.

“Cô nhất định phải nói khó nghe vậy sao?”

Giang Tuyết ngẩng lên.

“Khó nghe?”

“Em chỉ thuật lại.”

“Anh nói đồ trong nhà không được mang bất cứ thứ gì.”

“Anh nói bố mẹ em thương em thì để họ nhìn em sáng sớm bị đuổi về trông thế nào.”

“Anh còn không cho em mặc áo khoác.”

Từng câu từng câu.

Sắc mặt Lý Vĩ càng lúc càng khó coi.

Anh ta vô thức nhìn Trần Mặc.

Quả nhiên ánh mắt đối phương lạnh đến đáng sợ.

“Lúc đó tôi tức.”

Lý Vĩ nói.

“Cô biết tôi đang tức mà.”

“Ừ.”

Giang Tuyết gật đầu.

“Em biết.”

“Cho nên em không trách anh.”

Lý Vĩ vừa định thở phào.

Giang Tuyết đã nói tiếp.

“Em chỉ không muốn sống với anh nữa.”

…

Lý Vĩ cuối cùng vẫn không ký.

Anh ta ném bút xuống bàn.

“Tôi không đồng ý.”

“Giang Tuyết, cô đừng tưởng có anh họ làm luật sư là có thể dọa tôi.”

“Chúng ta là vợ chồng.”

“Không phải cô muốn ly là ly.”

Trần Mặc bình tĩnh nói.

“Đúng.”

“Cậu có quyền không đồng ý.”

“Nhưng cô ấy cũng có quyền khởi kiện.”

Lý Vĩ đứng dậy.

“Cứ kiện.”

Nói xong anh ta đi thẳng.

Cửa bị đóng sầm.

Nữ luật sư nhìn Giang Tuyết.

“Chị ổn chứ?”

Giang Tuyết cười.

“Ổn.”

Thật sự ổn.

Từ lúc bước ra khỏi căn nhà ấy, mỗi ngày cô đều thấy mình nhẹ đi một chút.

Trần Mặc nhìn đồng hồ.

“Tiếp theo?”

Giang Tuyết nói.

“Thu hồi nhà.”

Nữ luật sư bật cười.

“Em còn tưởng chị sẽ cho anh ta ở đến lúc ly hôn xong.”

“Không cần.”

Giang Tuyết nhìn ra cửa sổ.

“Anh ấy nói đó là đồ trong nhà.”

“Không cho em mang đi.”

“Vậy em để nguyên cho anh ấy.”

“Nhưng nhà là của em.”

“Anh ấy không cho em mang đồ.”

“Em cũng không bắt anh ấy mang nhà đi.”

Trần Mặc bật cười thành tiếng.

“Được.”

“Câu này hay.”

…

Ba ngày sau.

Lý Vĩ đi công tác trở về.

Vừa tới cửa nhà đã phát hiện khóa điện tử không nhận vân tay.

Truyện Mới

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà