Chương 12 : Bên Cánh Cửa Cấp Cứu Và Lựa Chọn Cho Tương Lai
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan không khí tĩnh lặng của đêm đông thành phố. Ánh đèn đỏ chớp nháy liên hồi phản chiếu lên cửa kính của xe, hắt những vệt sáng chập chờn lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Niên. Hắn nằm trên băng ca, hơi thở đứt quãng, nhịp tim trên máy theo dõi phập phồng ở mức báo động đỏ.
Kỷ Nhạc ngồi bên cạnh, hai bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Niên. Vết máu tươi đẫm trên bờ vai áo trắng kem của cậu đã bắt đầu khô lại, tỏa ra mùi sắt tanh nồng trộn lẫn với mùi khói khét lẹt của da thịt bị ăn mòn.
“Ráng giữ tỉnh táo, Thẩm Niên!” Bác sĩ cấp cứu liên tục nhồi thót tim, gào lên với y tá: “Huyết áp giảm sâu! Chuẩn bị hai đơn vị máu nhóm O và thuốc trợ tim ngay!”
Bàn tay Thẩm Niên trong tay Kỷ Nhạc khẽ run lên một cái. Trong cơn mê man chập chờn giữa ranh giới sinh tử, hắn cố gắng mở ra một khe mắt hẹp. Ánh nhìn đờ đẫn, cạn kiệt sinh khí của hắn chật vật tìm kiếm bóng hình Kỷ Nhạc.
“Nhạc… Nhạc…” Giọng Thẩm Niên yếu ớt như tiếng lá khô cọ xát vào mặt đường. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của ngón tay để móc nhẹ vào ngón tay cậu. “Đừng… đừng khóc… Anh… không đau…”
Một câu nói dối vụng về và thảm hại. Vết thương do axit ăn mòn sâu vào tận thớ thịt trên lưng cùng cơn xuất huyết dạ dày dữ dội đang cào xé cơ thể hắn từng giây từng phút. Vậy mà điều duy nhất hắn lo lắng khi đối diện với cái chết lại là giọt nước mắt trên mi cậu.
Kỷ Nhạc cúi đầu, sống mũi cay xè. Cậu cắn chặt môi đến mức ứa máu, siết lấy tay hắn: “Im miệng đi! Giữ sức mà sống!”
Chiếc xe dừng gắt gao trước sảnh Bệnh viện Quốc tế. Băng ca lập tức được đẩy lao nhanh qua dãy hành lang dài hun hút, hướng thẳng về phía phòng phẫu thuật cấp cứu đặc biệt.
Đèn báo hiệu phẫu thuật màu đỏ chói bật sáng. Cánh cửa kim loại nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của Kỷ Nhạc.
Hành lang bệnh viện chìm vào sự tịch mịch đến rợn người. Tiếng bước chân dồn dập của thư ký Lâm và đội ngũ trợ lý cao cấp của Thẩm thị vang lên rồi dừng lại ở đằng xa. Thư ký Lâm quỳ gục xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Toàn bộ ban lãnh đạo tập đoàn nhung nhúc đứng kín hành lang, gương mặt ai nấy đều bao phủ bởi sự hoảng loạn và tăm tối. Nếu Thẩm Niên không qua khỏi đêm nay, cả đế chế Thẩm thị sẽ lập tức sụp đổ.
Kỷ Nhạc dựa lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt, từ từ trượt gục xuống ghế chờ.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, đôi bàn tay vẫn còn dính vệt máu khô của Thẩm Niên. Trái tim từng đóng băng hoàn toàn của cậu lúc này như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vừa đau đớn, vừa hoang mang tột độ.
[Đinh!]
Âm thanh Hệ thống vang lên trong tâm trí Kỷ Nhạc, không còn vẻ giễu cợt hay lạnh lẽo thường ngày, mà mang theo một sự nghiêm túc vô ngần:
[Chúc mừng Ký chủ. Mục tiêu Thẩm Niên đã hoàn thành 100% chỉ số hối hận và trả giá bằng cả tính mạng để bảo vệ Ký chủ.]
[Nhiệm vụ trừng phạt mục tiêu chính thức hoàn thành. Ký chủ có thể lựa chọn một trong hai phương án sau:]
[Phương án 1: Rời khỏi thế giới này hoặc cắt đứt hoàn toàn mối nhân duyên với Thẩm Niên. Hệ thống sẽ can thiệp y học để Thẩm Niên qua khỏi nguy cơ tử vong, nhưng anh ta sẽ vĩnh viễn mất đi ký ức về Ký chủ, trở lại làm một Tổng giám đốc lạnh lùng của Thẩm thị.]
[Phương án 2: Ở lại bên cạnh Thẩm Niên, chấp nhận lời chuộc tội của anh ta. Hệ thống sẽ giữ lại toàn bộ ký ức dằn dặt và sự hối hận 100% trong tâm trí anh ta, biến anh ta thành kẻ phục tùng tuyệt đối, dùng phần đời còn lại để bù đắp cho Ký chủ.]
Kỷ Nhạc nhắm mắt lại.
Hai phương án. Một bên là sự giải thoát hoàn toàn, biến mười một năm thanh xuân đầy đau khổ thành một trang sách đã gấp lại, để Thẩm Niên quên đi cậu và cậu sống một cuộc đời độc lập không vướng bận. Một bên là giam cầm Thẩm Niên trong sự hối hận vĩnh viễn, bắt người đàn ông từng kiêu ngạo ấy phải cúi đầu dùng cả đời để chuộc lỗi.
Mưa bên ngoài cửa kính bệnh viện xối xả đập vào khung sắt, tạo nên những âm thanh hỗn loạn như chính tâm trí Kỷ Nhạc lúc này.
Cậu nhớ lại mười năm trước — một Kỷ Nhạc ngây thơ, mòn mỏi chờ đợi bên mâm cơm nguội lạnh, hy vọng một ánh mắt ngoái lại của Thẩm Niên.
Có thể bạn thích
Cậu nhớ lại mười năm sau — một Thẩm Niên quỳ gục trong mưa, tự tát vào mặt mình, và cuối cùng là lao ra dùng lưng chắn lấy dòng axit độc hại để giữ cho cậu sự lành lặn.
Sự hận thù trong lòng Kỷ Nhạc đã theo dòng axit đêm nay mà tan biến hoàn toàn. Cậu không còn hận hắn nữa. Nhưng để nói là quay lại yêu hắn như mười năm trước? Bức tường nứt vỡ dù có dùng keo dát vàng để vá lại thì những vệt nứt vẫn sẽ vĩnh viễn nằm ở đó.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua dài tựa một thế kỷ.
Đèn phòng phẫu thuật đột ngột chuyển sang màu xanh. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra trong bộ đồ phẫu thuật đẫm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi nhưng trút được gánh nặng.
“Bác sĩ! Thẩm Tổng sao rồi?!” Thư ký Lâm lao đến đầu tiên.
Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài một hơi: “Ca phẫu thuật thành công. Chúng tôi đã xử lý xong phần dạ dày bị xuất huyết nặng và ghép da tạm thời cho vết bỏng axit cấp độ ba trên lưng. Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch tính mạng, nhưng…”
Bác sĩ khựng lại, nhìn sang Kỷ Nhạc đang chậm rãi đứng dậy.
“Nhưng vết bỏng quá rộng và sâu, quá trình phục hồi sẽ cực kỳ đau đớn và để lại những vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Ngoài ra, tinh thần bệnh nhân hiện tại rất yếu, khả năng tỉnh lại phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí sinh tồn của bản thân.”
Kỷ Nhạc tiến lại gần kính quan sát của phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
Bên trong, Thẩm Niên nằm đó giữa vô số dây nhợ và máy móc đo sinh hiệu. Khắp lưng và vai hắn băng bó trắng xóa, gương mặt đeo mặt thở oxy, tái nhợt và mỏng manh như một pho tượng thủy tinh dễ vỡ.
[Đinh!]
[Ký chủ có mười giây để đưa ra quyết định cuối cùng cho Phương án 1 hoặc Phương án 2.]
[10… 9… 8…]
Kỷ Nhạc nhìn người đàn ông bên trong lớp kính. Cậu đưa tay lên, áp nhẹ bàn tay lạnh ngắt của mình lên mặt kính thủy tinh, nơi đối diện với gương mặt hốc hác của Thẩm Niên.
“Hệ thống,” Kỷ Nhạc cất giọng nhẹ hẫng trong tâm trí, “Tôi chọn…”
[Đã ghi nhận lựa chọn của Ký chủ.]
Âm thanh Hệ thống khẽ reo lên rồi biến mất hoàn toàn vào không trung, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho đại não của Kỷ Nhạc.
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp đầu tiên của mùa đông xuyên qua lớp sương mù, rọi vào phòng bệnh VIP.
Thẩm Niên chậm rãi mở mắt. Cơn đau dữ dội từ vết thương trên lưng và dạ dày lập tức trào dâng khiến hắn nhíu chặt mày, khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
Hắn chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng sang trọng. Trên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ, Kỷ Nhạc đang ngồi lặng lẽ gọt một quả táo. Ánh nắng ban mai phủ lên mái tóc đen và bờ vai mảnh khảnh của cậu một quầng sáng vàng dịu dàng, tựa như một bức tranh tĩnh vật đẹp đẽ.
Thẩm Niên cứng đờ người. Hắn run rẩy nâng cánh tay đang cắm kim truyền dịch lên, giọng nói khàn đặc và khô khốc:
“Nhạc… Nhạc… Em… em vẫn ở đây sao?” Hắn không dám tin vào mắt mình. Hắn tưởng sau đêm qua, khi hắn đã hoàn thành sự đền bù bằng mạng sống, cậu sẽ dứt khoát quay lưng đi mất.
Kỷ Nhạc dừng tay gọt táo. Cậu đặt chiếc dao nhỏ xuống bàn, thản nhiên đứng dậy bước lại gần giường bệnh.
Cậu nhìn Thẩm Niên — người đàn ông giờ đây đang nhìn cậu bằng đôi mắt đong đầy sự cẩn trọng, e sợ và yêu thương tha thiết đến tội nghiệp.
Kỷ Nhạc đưa tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho hắn.
“Tôi không đi đâu cả.” Kỷ Nhạc bình thản nói, nụ cười trên môi nhẹ nhàng như gió xuân. “Thẩm Niên, vết thương trên lưng anh là vì tôi. Mạng sống này của anh, hiện tại thuộc về tôi.”
Thẩm Niên ngẩn người, rồi mắt hắn đột nhiên đỏ ửng. Những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt thấm vào gối vải. Hắn không care đến cơn đau dữ dội trên cơ thể, vội vã dùng bàn tay run rẩy chộp lấy gấu áo cậu, ôm chặt vào lòng như ôm lấy báu vật duy nhất của cuộc đời mình.
“Cảm ơn em… Cảm ơn em, Nhạc Nhạc…” Thẩm Niên nức nở, giọng nói vỡ vụn trong hạnh phúc thảm hại. “Anh sẽ nghe lời em… Cả đời này anh sẽ nghe lời em…”
Kỷ Nhạc đứng đó, để mặc cho hắn ôm lấy gấu áo mình.
Cậu đã chọn ở lại. Không phải vì tình yêu cuồng nhiệt của mười năm trước, mà là để tiếp nhận một mối quan hệ mới — nơi Thẩm Niên sẽ vĩnh viễn là kẻ quỳ dưới chân cậu, dùng sự trung thành, tình yêu và sự chuộc tội suốt đời để đổi lấy một ánh nhìn của cậu.
Nắng ngoài cửa sổ ngày một rực rỡ. Bão giông đã qua đi, để lại một khởi đầu mới trên những vết sẹo không bao giờ lành.