Chương 11 : Đêm Triển Lãm “Hồi Sinh” Và Nguy Cơ Sinh Tử
Ngày diễn ra triển lãm “Hồi Sinh”, Trung tâm Triển lãm Quốc tế Central Hall trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ giới nghệ thuật và truyền thông thượng lưu.
Không gian bên trong được bài trí theo phong cách tối giản nhưng vô cùng tinh tế. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi lên từng bức tranh của Kỷ Nhạc, làm nổi bật lên hành trình lột xác từ những gam màu u tối, tuyệt vọng của mười năm trước sang những gam màu rực rỡ, đong đầy sự tự do và sinh khí của hiện tại. Tác phẩm chủ đề “Hồi Sinh” vẽ hình ảnh một chú chim phượng hoàng rũ bỏ lớp tro tàn cũ kỹ để cất cánh bay về phía mặt trời được đặt ở vị trí trang trọng nhất ngay trung tâm đại sảnh.
Kỷ Nhạc mặc bộ vest màu trắng kem thanh lịch, mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Cậu đứng giữa đám đông các nhà sưu tầm, giới phê bình nghệ thuật và các phóng viên báo chí, tự tin trả lời từng câu hỏi với nụ cười rạng rỡ, bình thản trên môi.
Lục Hàng đứng bên cạnh, cầm ly vang đỏ nâng ly chúc mừng cậu: “Chúc mừng em, Nhạc Nhạc. Đêm nay, em thực sự đã tái sinh rồi.”
“Cảm ơn anh Hàng.” Kỷ Nhạc mỉm cười, chạm nhẹ ly với anh.
Cậu khẽ liếc mắt nhìn quanh đại sảnh. Đội ngũ an ninh trong bộ vest đen lịch sự đang thầm lặng túc trực ở mọi ngóc ngách, đảm bảo không một ai có thể gây chuyện. Kỷ Nhạc biết, đằng sau sự bình yên tuyệt đối này là sự bảo hộ của Thẩm Niên.
Ở một góc tối trên tầng hai của trung tâm triển lãm, nơi ánh đèn không chiếu tới, Thẩm Niên đứng tựa vào lan can kính.
Hắn mặc một bộ vest đen tối màu, gương mặt gầy gộc, hốc hác đến mức đáng sợ. Đôi mắt sâu hoắm của hắn chưa từng rời khỏi bóng hình màu trắng rực rỡ ở phía dưới dù chỉ một giây. Nhìn Kỷ Nhạc tỏa sáng, nhìn cậu tự do mỉm cười và nhận những lời tán thưởng mà cậu vốn dĩ xứng đáng có được từ mười năm trước, khóe môi Thẩm Niên khẽ cong lên một nụ cười chua chát nhưng đầy mãn nguyện.
Cơn đau dạ dày cấp tính lại bùng phát dữ dội, cào xé hắn như muốn xé rách từng thớ thịt. Thẩm Niên khẽ rên lên một tiếng nhỏ, tay siết chặt lấy thanh lan can, gương mặt tái nhợt phủ một lớp mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy thò tay vào túi áo lấy ra lọ thuốc giảm đau liều cao, không cần nước mà nuốt chửng hai viên.
“Thẩm Tổng, anh nên về bệnh viện nghỉ ngơi đi.” Thư ký Lâm đứng đằng sau, lo lắng đến mức sắp khóc. “Bác sĩ nói nếu anh cứ tiếp tục bỏ bữa và uống thuốc giảm đau thay cơm thế này, dạ dày của anh sẽ bị thủng mất!”
“Không sao…” Thẩm Niên cất giọng khàn đặc, yếu ớt. “Để tôi nhìn em ấy thêm một chút nữa thôi…”
Hắn biết mình không có quyền bước xuống đó, không có quyền đứng bên cạnh cậu với tư cách người đồng hành. Nhưng chỉ cần được đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc, hắn đã cảm thấy sự hy sinh của mình là vô giá.
Thế nhưng, sự yên bình mỏng manh ấy đột ngột bị đập tan.
Ở phía góc phải đại sảnh tầng trệt, nơi trưng bày các bức tranh thời kỳ đầu của Kỷ Nhạc, một sự hỗn loạn nhỏ bùng lên. Một người đàn ông mặc gile màu xám, đội mũ lưỡi trai sụp gáy đang lén lút tiến lại gần bức tranh “Hồi Sinh”. Trong tay hắn ta nắm chặt một chai nhựa chứa chất lỏng màu đen bốc mùi nồng nặc, axit đậm đặc hòa lẫn mực sơn công nghiệp.
Đó chính là Cố Dao.
Sau khi bị Thẩm Niên phong sát toàn diện, gia đình phá sản, Cố Dao đã hoàn toàn phát điên. Anh ta ghen ghét đến điên cuồng khi thấy Kỷ Nhạc đứng trên đỉnh cao vinh quang, còn mình lại trở thành kẻ chuột cống chui rúc dưới cống rãnh. Sự uất hận tột cùng đã biến thành động cơ trừng phạt tàn nhẫn: Anh ta muốn hủy hoại bức tranh tâm huyết nhất của Kỷ Nhạc, muốn tạt axit vào mặt Kỷ Nhạc để bắt cậu phải trả giá!
“Kỷ Nhạc! Mày chết đi!”
Cố Dao gào lên một tiếng điên dại, rút chiếc nắp chai ra rồi lao gắt gao về phía Kỷ Nhạc đang đứng cách đó vài bước chân!
Tiếng gào thét thất thanh vang lên. Đám đông xung quanh hốt hoảng dạt ra hai bên. Kỷ Nhạc quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy gương mặt vặn vẹo điên dại của Cố Dao và chai chất lỏng sóng sánh đang hất thẳng về phía mặt cậu!
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Khoảng cách quá gần, Kỷ Nhạc hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ biết nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.
Có thể bạn thích
“Nhạc Nhạc!”
Một bóng đen lao ra từ trên cầu thang tầng hai với tốc độ vượt xa giới hạn của một con người đang mang bệnh nặng.
Thẩm Niên không một giây do dự. Hắn hoàn toàn quên đi cơn đau dạ dày dang cào xé, quên đi thân thể kiệt quệ của bản thân. Trong mắt hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không được để Kỷ Nhạc bị thương!
“Bộp!”
Một tiếng va chạm dữ dội vang lên.
Thẩm Niên lao đến, ôm chồm lấy Kỷ Nhạc vào lòng, xoay lưng lại chắn toàn bộ phía sau cho cậu.
“Xèo… xèo…”
Chất lỏng màu đen độc hại tưới trọn lên bờ lưng và bờ vai của Thẩm Niên. Tiếng vải vóc bị ăn mòn gắt gao vang lên cùng mùi khói khét lẹt trào dâng. Axit đậm đặc nhanh chóng ngấm qua lớp áo vest đắt tiền, ăn sâu vào da thịt trên lưng hắn.
“Á…!”
Thẩm Niên gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng. Toàn thân hắn run lên bẩy rẩy, gân xanh trên cổ nổi ngoằn ngoèo. Dù lưng đang bị thiêu rụi bởi axit, hai tay Thẩm Niên vẫn ôm chặt lấy Kỷ Nhạc, dùng thân hình to lớn của mình che chắn hoàn toàn cho cậu không bị dính dù chỉ một giọt chất lỏng.
Đội an ninh lập tức xông vào khống chế Cố Dao, đè bẹp anh ta xuống sàn nhà trong tiếng gào khóc điên dại.
Khắp đại sảnh chìm vào sự bàng hoàng tột độ.
Kỷ Nhạc mở mắt ra. Cậu thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp nhưng đầy mùi máu và khói khét của Thẩm Niên. Cậu ngước đầu lên, đối diện với gương mặt tái nhợt, đau đớn đến vặn vẹo của người đàn ông.
“Nhạc… Nhạc…” Thẩm Niên nhìn cậu, đôi mắt đong đầy sự hoảng sợ tột cùng. Hắn run rẩy đưa bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh lên, cẩn thận chạm nhẹ vào má cậu, kiểm tra từng chút một: “Em… em có làm sao không? Có bị dính… giọt nào không?”
Kỷ Nhạc ngẩn người. Cậu nhìn bờ vai đang bốc khói đen của Thẩm Niên, nhìn phần da thịt sau lưng hắn đang bị ăn mòn biến dạng, máu tươi chảy đầm đìa thấm đỏ cả sàn nhà.
“Thẩm Niên… anh…” Kỷ Nhạc run giọng, cổ họng nghẹn lại.
Thấy Kỷ Nhạc hoàn toàn lành lặn, không bị thương dù chỉ một chút, một nụ cười nhẹ nhõm vô ngần bỗng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Niên. Đôi mắt hắn giãn ra, sự căng thẳng suốt những ngày qua tan biến.
“May quá… Em không sao…” Thẩm Niên thì thầm, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng. “Lần này… anh bảo vệ được em rồi…”
Nói xong câu đó, mắt Thẩm Niên tối sầm lại. Cơn đau dữ dội từ vết ăn mòn axit trên lưng kết hợp với sự xuất huyết dạ dày bùng phát khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn đổ gục xuống, đầu tựa vào vai Kỷ Nhạc, toàn thân buông thõng hoàn toàn.
Máu từ lưng hắn trào ra, thấm đẫm một mảng áo vest màu trắng kem của Kỷ Nhạc.
“Thẩm Niên! Thẩm Niên!” Thư ký Lâm hốt hoảng lao đến.
Kỷ Nhạc quỳ trên sàn nhà, hai tay ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Thẩm Niên. Cậu nhìn vết thương khủng khiếp trên lưng hắn, nhìn gương mặt đầy mồ hôi lạnh và máu tươi bên khóe miệng hắn, trái tim từng đóng băng suốt mười một năm qua đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội.
[Đinh!]
Âm thanh Hệ thống lạnh lẽo, nghiêm túc vang lên trong tâm trí Kỷ Nhạc:
[Cảnh báo khẩn cấp: Chỉ số hối hận của mục tiêu Thẩm Niên đạt 100%.]
[Kích hoạt trạng thái: Chuộc tội bằng mạng sống.]
[Cảnh báo dấu hiệu sinh tồn: Nhịp tim của mục tiêu Thẩm Niên đang giảm nhanh. Nguy cơ tử vong: 92%.]
Kỷ Nhạc run rẩy ôm chặt lấy Thẩm Niên. Giữa tiếng còi xe cấp cứu kêu gào xé tan đêm đen bên ngoài trung tâm triển lãm, Kỷ Nhạc cúi đầu nhìn người đàn ông đã dùng cả mạng sống để chắn giông bão cho mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt tái nhợt của hắn.