Chương 5
Tôi nhìn con số trên màn hình thang máy.
“Là vì tôi không cần anh nữa.”
Bốn chữ cuối cùng khiến sắc mặt Hạ Từ hoàn toàn lạnh xuống.
Anh cười nhạt.
“Được.”
“Anh muốn xem em cứng đầu được bao lâu.”
“Không có Hạ thị, không có anh, em nghĩ em có thể sống tốt hơn sao?”
Cửa thang máy mở.
Tôi bước ra ngoài.
Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn anh.
“Hạ Từ.”
“Anh hình như quên rồi.”
“Năm năm trước khi quen anh, tôi đã sống rất tốt.”
…
Một tuần sau, tôi nhận chức tại Tinh Diệu.
Tinh Diệu là đối thủ lớn nhất của Hạ thị trong ba năm gần đây.
Người sáng lập là Tần Mặc.
Ba năm trước anh từng mời tôi về làm giám đốc chiến lược.
Tôi từ chối.
Lần này tôi chỉ gửi cho anh một tin nhắn.
“Tần tổng, lời mời ba năm trước còn hiệu lực không?”
Anh trả lời trong vòng chưa đầy một phút.
“Gấp đôi lương.”
Tôi nhìn màn hình rồi bật cười.
“Không cần gấp đôi.”
“Vậy thêm cổ phần.”
“…”
“Ngày mai đi làm được không?”
Tôi đồng ý.
Ngày đầu tiên tới Tinh Diệu, Tần Mặc trực tiếp đứng ở cửa phòng họp chờ tôi.
Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu tay.
Nhìn thấy tôi, anh đưa một tập tài liệu tới.
“Quà gặp mặt.”
Tôi mở ra.
Là dự án khu thương mại phía đông thành phố.
Dự án này Hạ thị đã theo gần nửa năm.
“Tần tổng hào phóng vậy?”
“Không phải hào phóng.”
Tần Mặc kéo ghế cho tôi.
“Là tin tưởng.”
“Tôi muốn dự án này.”
“Cô muốn chứng minh năng lực.”
“Vừa hay.”
“Chúng ta cùng có lợi.”
Tôi nhận tài liệu.
“Được.”
Một tháng sau.
Tinh Diệu giành được dự án.
Tin tức công bố vào đúng ngày vốn là ngày cưới của tôi và Hạ Từ.
Buổi sáng hôm ấy, tôi đang họp thì điện thoại rung liên tục.
Tin nhắn đầu tiên đến từ công ty tổ chức hôn lễ.
“Cô Thẩm, hôm nay Tổng giám đốc Hạ đột nhiên tới khách sạn. Anh ấy hỏi tại sao hiện trường không được bố trí.”
Tin thứ hai.
“Tổng giám đốc Hạ hình như không biết cô đã hủy hôn lễ.”
Tin thứ ba.
“Anh ấy đang gọi cho cô.”
Có thể bạn thích
Tôi nhìn màn hình.
Quả nhiên.
Mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Tôi tắt máy.
Tần Mặc ngồi đối diện gõ nhẹ lên bàn.
“Trưởng phòng Thẩm.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhướng mày.
“Đang họp.”
“Xin lỗi.”
Tôi úp điện thoại xuống.
“Tiếp tục đi.”
…
Cùng lúc đó.
Tại khách sạn Vân Đình.
Hạ Từ đứng giữa đại sảnh trống không.
Sắc mặt lạnh tới đáng sợ.
“Người đâu?”
“Trang trí đâu?”
“Khách mời đâu?”
Quản lý khách sạn toát mồ hôi lạnh.
“Hạ tổng, cô Thẩm đã hủy toàn bộ từ một tháng trước.”
“Một tháng trước?”
“Vâng.”
“Không thể nào.”
Hạ Từ lấy điện thoại ra.
“Cô ấy không nói với tôi.”
Quản lý hôn lễ đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:
“Cô Thẩm nói… hai người đã chia tay.”
Hạ Từ bỗng im bặt.
Một tháng.
Thì ra cô đã nói thật.
Không phải giận dỗi.
Không phải làm mình làm mẩy.
Không phải chờ anh xuống nước.
Cô thật sự không định cưới anh.
Điện thoại đúng lúc nhận được tin tức mới.
Dự án khu thương mại phía đông chính thức thuộc về Tinh Diệu.
Người phụ trách chính của Tinh Diệu là Thẩm Vãn Ninh.
Hạ Từ nhìn chằm chằm ba chữ ấy rất lâu.
Một cảm giác hoảng loạn trước nay chưa từng có cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh lập tức lái xe tới Tinh Diệu.
…
Khi tôi xuống lầu, Hạ Từ đã đứng trước cửa.
Anh vẫn mặc bộ vest vốn chuẩn bị cho hôn lễ.
Trong tay còn cầm bó hoa hồng đỏ.
Tôi dừng lại.
Anh bước tới.
“Vãn Ninh.”
“Tại sao không nghe điện thoại?”
“Đang họp.”
“Hôm nay là ngày cưới của chúng ta.”
“Từng là.”
Anh cứng người.
Tôi nhìn bó hoa.
“Còn nữa.”
“Tôi không thích hoa hồng đỏ.”
Sắc mặt anh càng khó coi.
“Em thích.”
“Từ khi nào?”
“Ba năm trước, sinh nhật em…”
Tôi nhắc anh.
“Ba năm trước sinh nhật tôi, người đăng ảnh ôm hoa hồng đỏ là Kiều Uyển.”
Hạ Từ hoàn toàn im lặng.
Tôi khẽ cười.
“Anh xem.”
“Đến bây giờ anh vẫn không phân biệt được.”
Anh siết bó hoa trong tay.
“Vãn Ninh, anh thừa nhận khoảng thời gian trước anh đã bỏ bê em.”
“Nhưng chúng ta đã ở bên nhau năm năm.”
“Không thể chỉ vì mấy chuyện nhỏ…”
“Mấy chuyện nhỏ?”
Tôi hỏi lại.
Anh nghẹn lời.
Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt năm năm.
“Đối với anh, tất cả đều là chuyện nhỏ.”
“Quên đón tôi là chuyện nhỏ.”
“Để người khác mang dép của tôi là chuyện nhỏ.”
“Đem nhà cưới cho cô ấy là chuyện nhỏ.”
“Đổi xe tôi thành tên cô ấy là chuyện nhỏ.”
“Đem sở thích của cô ấy đặt vào hôn lễ của tôi cũng là chuyện nhỏ.”
“Hạ Từ, vậy trong cuộc đời anh, chuyện gì liên quan tới tôi mới được coi là chuyện lớn?”