Chương 6
Anh không trả lời được.
Tôi đi ngang qua anh.
Hạ Từ bất ngờ kéo tay tôi.
“Anh sang tên căn nhà lại cho em.”
“Không cần.”
“Xe cũng đổi lại.”
“Không cần.”
“Anh cho Kiều Uyển nghỉ việc.”
Tôi bật cười.
“Hạ Từ.”
“Anh vẫn chưa hiểu.”
“Thứ tôi không cần là anh.”
…
Hôm đó tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng hai ngày sau, Kiều Uyển tới tìm tôi.
Cô ta ngồi trong quán cà phê, đặt chìa khóa Aston Martin lên bàn.
“Chị thắng rồi.”
Tôi khuấy cà phê.
“Thắng gì?”
“Anh Từ bảo em trả xe.”
“Căn nhà cũng phải sang tên lại.”
Cô ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Chị hài lòng chưa?”
Tôi ngẩng đầu.
“Kiều Uyển, cô tìm nhầm người rồi.”
“Người đòi lại đồ là Hạ Từ.”
“Không phải tôi.”
Cô ta cắn môi.
“Nếu chị không làm ầm lên thì anh ấy sẽ không như vậy.”
“Tôi làm ầm?”
Tôi bật cười.
“Tôi nghỉ việc.”
“Tôi chuyển nhà.”
“Tôi hủy hôn.”
“Sau đó tôi chưa từng chủ động tìm hai người dù chỉ một lần.”
“Tôi làm ầm ở đâu?”
Kiều Uyển nghẹn lại.
Một lúc sau, cô ta mới nói:
“Chị đừng giả vờ cao thượng.”
“Chị biết anh Từ yêu chị nên mới dám như vậy.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô chắc không?”
Sắc mặt Kiều Uyển thay đổi.
Tôi đẩy chìa khóa xe về phía cô ta.
“Nếu cô chắc anh ấy yêu tôi, vậy tại sao năm năm qua cô vẫn cố chen vào?”
“Nếu cô chắc anh ấy yêu cô, vậy tại sao bây giờ lại chạy tới tìm tôi?”
“Kiều Uyển.”
“Người thật sự tự tin sẽ không cần giẫm lên một người phụ nữ khác để chứng minh mình được yêu.”
Có thể bạn thích
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi đứng dậy.
Trước khi đi, cô ta bất ngờ nói:
“Chị nghĩ Tần Mặc thật sự coi trọng chị sao?”
Tôi dừng bước.
Cô ta cười lạnh.
“Dự án phía đông vốn đã thuộc về Tinh Diệu.”
“Anh ta chỉ cố ý để chị đứng tên phụ trách, giúp chị diễn một màn trước mặt anh Từ thôi.”
Tôi quay lại.
“Cô nghe ai nói?”
“Anh Từ.”
Tôi nhìn cô ta vài giây rồi bật cười.
“Vậy cô về nói với Hạ Từ.”
“Đấu thầu dự án phía đông sử dụng phương án C.”
“Trong ba phương án cuối cùng, phương án C là do tôi tự làm.”
“Tinh Diệu thắng vì phương án đó.”
“Anh ấy là người thua, đừng tự an ủi mình bằng cách phủ nhận năng lực của người thắng.”
Tôi rời khỏi quán.
Buổi chiều, Hạ thị gửi đơn khiếu nại kết quả đấu thầu.
Ba ngày sau, khiếu nại bị bác bỏ.
Một tuần sau, toàn bộ tài liệu chấm thầu được rà soát nội bộ.
Không có bất kỳ sai phạm nào.
Thậm chí phương án do tôi phụ trách còn đạt điểm cao nhất trong hạng mục chiến lược vận hành.
Tần Mặc đặt bản kết quả xuống bàn tôi.
“Có người nói cô dựa vào tôi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Tin nhanh vậy?”
“Trong ngành không có bí mật.”
Anh tựa vào bàn.
“Có muốn xử lý không?”
“Tạm thời không.”
“Tại sao?”
Tôi đóng tài liệu.
“Dùng miệng chứng minh năng lực rất mệt.”
“Thắng thêm vài lần là được.”
Tần Mặc nhìn tôi hai giây rồi bật cười.
“Được.”
“Vậy thắng tiếp.”
…
Ba tháng sau, Tinh Diệu liên tiếp lấy được hai dự án lớn.
Một trong số đó vốn là khách hàng lâu năm của Hạ thị.
Không phải tôi cố ý cướp.
Đối phương chủ động tìm tới.
Lý do rất đơn giản.
Người phụ trách dự án trước đây của họ ở Hạ thị chính là tôi.
Khách hàng tin năng lực của tôi hơn cái tên Hạ thị.
Đến lúc ấy, những lời đồn tôi dựa vào Hạ Từ mới hoàn toàn biến mất.
Ngược lại, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện.
Rốt cuộc năm năm qua là Thẩm Vãn Ninh dựa vào Hạ thị, hay Hạ thị đã hưởng lợi từ Thẩm Vãn Ninh?
Tôi không quan tâm.
Nhưng Hạ Từ thì có.
Cuộc họp cổ đông quý ba của Hạ thị, doanh thu mảng tôi từng phụ trách giảm gần ba mươi phần trăm.
Hai quản lý cấp cao đồng loạt xin nghỉ.
Ba khách hàng lớn chuyển sang Tinh Diệu.
Ông cụ Hạ tức đến mức nhập viện.
Tôi biết chuyện từ thư ký cũ.
Do dự một lúc, tôi vẫn mua hoa quả tới thăm.
Không phải vì Hạ Từ.
Là vì ông cụ.
Tôi vừa tới cửa phòng bệnh đã nghe tiếng tranh cãi bên trong.
“Con còn định giữ Kiều Uyển bên cạnh tới bao giờ?”
“Ông nội, chuyện công ty không liên quan tới cô ấy.”
“Không liên quan?”
Ông cụ tức giận.
“Nếu không phải vì cô ta, Vãn Ninh sẽ đi sao?”
Hạ Từ im lặng.
Ông cụ nói tiếp:
“Năm năm trước Vãn Ninh vào công ty, bộ phận chiến lược của con còn chưa thành hình.”
“Ba năm trước dự án Nam Thành suýt đổ vỡ, là ai thức ba đêm liền sửa phương án?”
“Năm ngoái khách hàng Trình thị muốn hủy hợp tác, là ai một mình bay tới Hải Thành kéo họ trở lại?”