Có lẽ cô ta hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Trương ngay trước mặt nhiều người như vậy.

Dung Dĩ Quân càng không thể chấp nhận.

“Dật Hàm.”

Tôi quay sang.

“Còn chuyện gì?”

Anh ta nhìn tôi thật lâu.

“Em sẽ hối hận.”

Tôi bật cười.

“Hy vọng anh cũng có thể nói câu này sau một tháng nữa.”

03

Tôi không nói câu ấy để dọa anh ta.

Mà vì từ khoảnh khắc hủy hôn, quan hệ giữa hai nhà đã thật sự thay đổi.

Nhiều năm qua, người ngoài đều cho rằng hai nhà Trương và Dung môn đăng hộ đối, hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Nhưng chỉ người ở trong cuộc mới biết.

Cái gọi là “đôi bên cùng có lợi” ấy đã lệch cán cân từ lâu.

Mười năm trước, nhà họ Dung quả thật từng ngang hàng với nhà họ Trương.

Nhưng sau khi ông nội Dung Dĩ Quân mất, tập đoàn Dung thị liên tục đầu tư sai hướng.

Ba dự án bất động sản đình trệ.

Hai công ty con thua lỗ.

Nguồn vốn lưu động ngày càng căng thẳng.

Năm năm trước, nếu không có nhà họ Trương rót tiền vào dự án Đông Hải, nhà họ Dung đã gặp khủng hoảng từ lâu.

Ba năm trước, tôi tiếp quản Trương thị.

Việc đầu tiên tôi làm chính là chỉnh lại chuỗi cung ứng giữa hai tập đoàn.

Tôi mang đơn hàng cho Dung thị.

Tôi giúp họ mở thị trường phía Nam.

Tôi dùng mối quan hệ của Trương thị giúp họ giành được hạn mức tín dụng ưu đãi.

Thậm chí ngay cả hai nhà máy mới đang vận hành của Dung thị cũng nằm trên đất công nghiệp thuộc công ty con của nhà tôi.

Trước kia tôi không so đo.

Bởi vì tôi nghĩ dù sao tương lai hai nhà cũng sẽ trở thành thông gia.

Tôi không coi đó là giúp người ngoài.

Nhưng bây giờ…

Tôi không còn lý do gì để tiếp tục nuôi người ngoài nữa.

Sau khi khách rời đi, tôi về thẳng phòng làm việc.

Trợ lý đã chờ sẵn.

“Tổng giám đốc Trương.”

“Tôi đã yêu cầu phòng pháp chế thống kê toàn bộ dự án hợp tác với Dung thị.”

Tôi gật đầu.

“Phân loại.”

“Dự án nào có thể chấm dứt đúng hợp đồng thì chấm dứt.”

“Dự án nào sắp hết hạn thì không gia hạn.”

“Những khoản ưu đãi ngoài hợp đồng, dừng toàn bộ.”

Trợ lý ghi lại từng mục.

Tôi nói tiếp.

“Khoản tín dụng mà Trương thị đứng ra bảo chứng cho công ty con của họ thì sao?”

“Còn tám tháng.”

“Không gia hạn.”

“Vâng.”

“Đơn hàng quý sau?”

“Khoảng một tỷ hai.”

“Tổ chức đấu thầu lại.”

Trợ lý dừng bút.

“Có cho Dung thị tham gia không?”

“Tất nhiên.”

Tôi nhấc mắt.

“Tôi không chèn ép họ.”

“Chỉ là từ hôm nay họ phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự.”

Trợ lý lập tức hiểu.

“Vâng.”

Tôi khép tài liệu.

“Còn nữa.”

“Thu hồi quyền sử dụng căn hộ ở Vân Đình.”

Trợ lý khựng lại.

Căn hộ Vân Đình là nơi Dung Dĩ Quân hiện đang ở.

Nói chính xác hơn, đó là tài sản đứng tên công ty con thuộc Trương thị.

Ba năm trước, vì anh ta nói đi làm xa nhà chính bất tiện nên tôi để anh ta chuyển vào.

Tiền điện nước, phí quản lý, người giúp việc đều do bên tôi thanh toán.

Tôi chưa từng tính toán.

Nhưng sau hôm nay, mọi thứ phải rõ ràng.

“Cho anh ta ba ngày để chuyển ra.”

“Tất cả thẻ phụ dưới tên tôi mà anh ta đang sử dụng, hủy trong tối nay.”

“Xe Bentley màu đen anh ta lái cũng thu hồi.”

Trợ lý nhìn tôi.

“Chiếc xe đó anh Dung vẫn nghĩ là quà đính hôn.”

“Không.”

Tôi nhấp một ngụm nước.

“Xe đứng tên công ty.”

“Anh ta chỉ có quyền sử dụng.”

“Thu hồi đúng thủ tục.”

“Vâng.”

“Còn câu lạc bộ, sân golf, thẻ thành viên khách sạn và tài khoản chi tiêu mà công ty cấp cho anh ta dưới danh nghĩa người nhà của ban điều hành.”

“Tất cả khóa lại.”

Trợ lý ghi xong, ngẩng lên.

“Tổng giám đốc Trương, còn tài khoản của cô Trịnh thì sao?”

Tôi hơi nhíu mày.

“Tài khoản nào?”

Cô ấy mở máy tính bảng.

“Ba tháng trước, anh Dung đã đề nghị bên hành chính đưa cô Trịnh Tuyết Dung vào danh sách khách VIP của trung tâm thương mại Trương thị.”

“Quyền hạn ngang người nhà cấp cao.”

Tôi im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

Thì ra họ đã dùng đồ của tôi đến mức tự nhiên như vậy.

“Xóa.”

“Những khoản cô ta từng dùng thì sao?”

“Kiểm tra.”

“Nếu Dung Dĩ Quân đã thanh toán thì bỏ qua.”

“Nếu ghi vào tài khoản công ty tôi…”

Tôi dừng lại.

“Gửi hóa đơn cho anh ta.”

Trợ lý nén cười.

“Vâng.”

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ Dung Dĩ Quân.

Chỉ có một câu.

“Em giận đủ chưa?”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Không trả lời.

Mười phút sau, thêm một tin nữa.

“Ngày mai anh tới tìm em.”

Tôi vẫn không trả lời.

Hai mươi phút sau.

“Trương Dật Hàm, đừng biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn.”

Tôi trực tiếp chặn số.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Có lẽ điều khiến người ta nhẹ nhõm nhất không phải trả thù.

Truyện Mới

Tôi từng tưởng tượng

Tôi từng tưởng tượng

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

Tôi từng nghĩ

Tôi từng nghĩ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Đáng nói hơn

Đáng nói hơn

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

SAU KHI CHỒNG NỘP TIỀN THƯỞNG, TÔI ÔM HẾT TIỀN RỜI KHỎI NHÀ CHỒNG

Buổi khám sức khỏe trước ngày cưới

Buổi khám sức khỏe trước ngày cưới

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT