Mà là khi bạn thật sự hết quan tâm, đối phương nói gì cũng không còn tác dụng.

04

Sáng hôm sau, Dung Dĩ Quân tỉnh dậy trong căn hộ Vân Đình lúc chín giờ.

Sau này tôi mới biết chuyện xảy ra hôm đó từ quản lý khu nhà.

Anh ta xuống hầm xe như thường lệ.

Tài xế không đến.

Chiếc Bentley vẫn đỗ ở vị trí cũ.

Anh ta nhấn mở khóa.

Không phản ứng.

Nhấn lần nữa.

Vẫn không phản ứng.

Sau đó nhân viên quản lý bước tới.

“Anh Dung.”

“Chiếc xe này sáng nay đã được công ty chủ quản thu hồi quyền sử dụng.”

Dung Dĩ Quân sững người.

“Công ty nào?”

“Trương thị.”

Sắc mặt anh ta lập tức khó coi.

Anh ta gọi cho tôi.

Không liên lạc được.

Gọi trợ lý của tôi.

Trợ lý lịch sự nói:

“Anh Dung, tổng giám đốc Trương đang họp.”

“Chiếc xe thuộc tài sản công ty, việc thu hồi đã được gửi văn bản chính thức.”

“Anh vui lòng kiểm tra email.”

Anh ta cúp máy.

Đổi sang gọi tài xế.

Tài xế nói rất xin lỗi.

“Anh Dung, hợp đồng điều động của tôi thuộc Trương thị. Sáng nay công ty đã sắp xếp công việc khác.”

Đến lúc ấy anh ta mới bắt đầu nhận ra.

Tôi không hề đùa.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Mười giờ sáng, thẻ tín dụng phụ của anh ta bị khóa.

Mười giờ ba mươi phút, quản lý căn hộ mang thông báo đến.

“Anh Dung, căn hộ này thuộc Công ty Bất động sản Vân Hà.”

“Bên chủ sở hữu yêu cầu chấm dứt quyền lưu trú.”

“Anh có ba ngày để dọn đồ cá nhân.”

Dung Dĩ Quân nổi giận.

“Các người biết tôi là ai không?”

Quản lý vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.

“Biết.”

“Cho nên chúng tôi mới đích thân tới thông báo.”

Anh ta gọi cho mẹ.

Mẹ anh ta lập tức gọi sang cho bố tôi.

Nhưng bố tôi thậm chí còn không nhận máy.

Đến trưa, Dung Dĩ Quân lái chiếc Porsche cũ của mình tới công ty.

Vừa vào phòng họp, anh ta đã nhận được tin từ giám đốc tài chính.

“Dung tổng, Trương thị vừa gửi công văn.”

“Gửi gì?”

“Dự án trung tâm logistics Nam Thành sẽ không gia hạn hợp đồng cung ứng.”

Sắc mặt anh ta hơi đổi.

“Lý do?”

“Đến hạn bình thường.”

“Còn dự án Tây Giang?”

“Trương thị yêu cầu thực hiện đúng điều khoản thanh toán.”

“Trước đây họ cho chúng ta chậm sáu mươi ngày.”

“Bây giờ yêu cầu trở về ba mươi ngày theo hợp đồng.”

Một quản lý khác vội vàng nói.

“Còn nữa.”

“Đơn hàng quý sau sẽ được đưa ra đấu thầu công khai.”

Dung Dĩ Quân đập tay xuống bàn.

“Trương Dật Hàm muốn làm gì?”

Không ai trả lời.

Bởi vì ai cũng biết.

Trương thị không làm gì sai.

Tôi chỉ thu hồi đặc quyền.

Nhà họ Dung đã quen ăn món ăn được đưa tận miệng quá lâu, đến mức quên mất nó vốn không thuộc về họ.

Buổi chiều, bố Dung Dĩ Quân đích thân tới nhà tôi.

Tôi đang ở công ty nên người tiếp ông là bố tôi.

Nghe nói hai người ngồi trong phòng khách gần một tiếng.

Cuối cùng, ông Dung tức giận hỏi:

“Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ của bọn trẻ mà ông muốn phá hỏng giao tình mấy chục năm?”

Bố tôi chỉ cười.

“Giao tình?”

“Ông Dung, giao tình là giao tình.”

“Làm ăn là làm ăn.”

“Mấy năm nay nhà tôi ưu tiên nhà ông vì hai đứa trẻ có hôn ước.”

“Bây giờ hôn ước không còn, thương mại quay lại thương mại.”

“Có gì không đúng?”

Ông Dung không nói được gì.

Bố tôi còn bổ sung một câu.

“Ông không thể vừa để con trai mình mang người khác về giẫm mặt con gái tôi, vừa yêu cầu con gái tôi tiếp tục đưa tiền nuôi công ty nhà ông được.”

“Trên đời không có chuyện tiện như vậy.”

Tối hôm ấy, mẹ Dung Dĩ Quân gọi cho tôi.

Tôi nhận.

Bà cố giữ giọng mềm mỏng.

“Dật Hàm.”

“Chuyện hôm qua bác đã mắng Dĩ Quân rồi.”

“Nó còn trẻ, có lúc hồ đồ.”

“Con cũng biết tính nó.”

“Nó với cô Trịnh kia không nghiêm túc đâu.”

Tôi im lặng.

Bà tiếp tục.

“Hai đứa đã quen biết nhiều năm.”

“Không thể vì một chuyện nhỏ mà hủy hết tình cảm.”

“Ngày mai con về ăn cơm, bác bảo nó xin lỗi con.”

Tôi hỏi.

“Bác gái.”

“Bác thật sự cho rằng vấn đề là một lời xin lỗi sao?”

Bên kia khựng lại.

Tôi nói.

“Anh ấy thích ai, cháu không quan tâm.”

“Anh ấy ngủ với ai, cháu cũng không quan tâm nữa.”

“Nhưng anh ấy dựa vào thân phận vị hôn phu của cháu để hưởng tài nguyên của Trương thị, sau đó đưa tình nhân tới nhà cháu, đeo nhẫn của cháu cho cô ta.”

“Đó không phải hồ đồ.”

“Đó là coi thường.”

“Từ nhỏ bố cháu đã dạy một câu.”

“Người khác không tôn trọng mình thì không cần giữ thể diện cho họ.”

“Cho nên hôn ước đã kết thúc.”

“Không còn gì để bàn.”

Tôi cúp máy.

Năm phút sau, Dung Dĩ Quân dùng một số lạ gọi tới.

Tôi vừa nghe đã nhận ra giọng anh ta.

“Dật Hàm.”

“Cho anh năm phút.”

Tôi định cúp.

Anh ta vội nói.

“Chuyện Tuyết Dung, anh có thể giải thích.”

Tôi bật loa ngoài, tiếp tục đọc tài liệu.

Truyện Mới

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Hạnh Phúc Của Người Hướng Nội

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

Ngày được đưa ra khỏi

Ngày được đưa ra khỏi

Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần

Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần

Tôi từng nghĩ, điều tàn nhẫn nhất

Tôi từng nghĩ, điều tàn nhẫn nhất

Tôi cứ ngỡ sau ba năm ly hôn

Tôi cứ ngỡ sau ba năm ly hôn

Tôi từng nghĩ, dù cuộc hôn nhân này

Tôi từng nghĩ, dù cuộc hôn nhân này

Chồng sắp cưới và bạn thân là nhân tình 7 năm

Chồng sắp cưới và bạn thân là nhân tình 7 năm

THƯ KÝ CỦA CHỒNG NGANG NHIÊN ĐUỔI VIỆC

THƯ KÝ CỦA CHỒNG NGANG NHIÊN ĐUỔI VIỆC