Chương 1 : Cuộc hôn nhân hợp tác
Tôi là một cô gái theo chủ nghĩa không kết hôn.
Không phải vì tôi từng chịu tổn thương tình cảm, cũng chẳng phải vì không có ai theo đuổi.
Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy hôn nhân quá phiền phức.
Hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, phải quan tâm đến cảm xúc của nhau, phải chăm sóc nhau, phải lo lắng đủ thứ chuyện vụn vặt.
Nghĩ thôi đã thấy mệt.
Vì vậy, từ lúc còn trẻ, tôi đã nói rất rõ với mẹ mình rằng:
“Con không kết hôn.”
Mẹ tôi ban đầu còn tưởng tôi chỉ nói trong lúc bốc đồng.
Cho đến khi tôi thật sự độc thân đến năm hai mươi tám tuổi, bà cuối cùng cũng không thể ngồi yên.
Ngày hôm đó, tôi vừa tan làm về nhà đã nhìn thấy mẹ ngồi ngay giữa phòng khách.
Trên bàn còn đặt một xấp ảnh.
Tôi vừa nhìn thấy đã có dự cảm chẳng lành.
“Mẹ đang làm gì vậy?”
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Con gái, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi im lặng hai giây.
“Hai mươi tám.”
“Biết mình hai mươi tám mà vẫn chưa chịu yêu đương, chưa chịu kết hôn?”
Tôi đặt túi xuống, bình tĩnh nói:
“Con đã nói rồi mà, con không muốn kết hôn.”
Mẹ lập tức nổi giận.
“Không kết hôn thì định sống một mình cả đời à?”
“Tốt mà.”
“Tốt cái gì mà tốt!”
Mẹ tôi đập tay xuống bàn.
“Ngày mai đi xem mắt cho mẹ!”
Tôi: “…”
Tôi nhìn vẻ mặt kiên quyết của mẹ, biết lần này có nói gì cũng vô ích.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“Được rồi, con đi.”
Chỉ là đi xem mắt thôi mà.
Tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ thật sự kết hôn.
Cùng lắm là gặp mặt một lần, nói rõ quan điểm rồi về.
Nhưng tôi không ngờ người mà mẹ sắp xếp cho tôi lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Ngày hôm sau, tôi đến quán cà phê theo địa chỉ mẹ gửi.
Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Anh mặc một bộ quần áo đơn giản, dáng người cao lớn, vai rộng eo gọn.
Ngũ quan sắc nét, đường nét khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao, đôi mắt sâu.
Chỉ ngồi yên ở đó thôi cũng đủ khiến người khác chú ý.
Tôi hơi khựng lại.
Đẹp trai thật.
Tôi bước tới, lịch sự hỏi:
“Anh là Lục Thần?”
Người đàn ông ngẩng đầu.
“Chào cô .”
Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn.
Tôi ngồi xuống đối diện anh.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, tôi mới biết Lục Thần là lính đặc chủng.
Có thể bạn thích
Tôi hơi bất ngờ.
Anh cũng không vòng vo, trực tiếp nói:
“Công việc của tôi khá đặc thù.”
Tôi gật đầu.
“Ừm.”
“Tôi thường xuyên phải làm nhiệm vụ, không có nhiều thời gian ở nhà.”
Tôi nghe vậy, trong lòng lập tức có chút đồng tình.
Một người không có thời gian ở nhà…
Nghe qua lại khá phù hợp với một người không muốn kết hôn như tôi.
Tôi đặt cốc nước xuống, nhìn thẳng vào anh.
“Thật ra tôi cũng không muốn kết hôn.”
Lục Thần hơi nhướng mày.
Tôi nói thẳng:
“Tôi đến đây chỉ vì mẹ ép.”
Anh im lặng nhìn tôi.
Tôi cũng không ngại ngùng, tiếp tục nói:
“Nếu anh cũng không có nhu cầu kết hôn thật sự, vậy chúng ta có thể hợp tác.”
“Hợp tác?”
“Đúng.”
Tôi chống cằm, bình tĩnh giải thích:
“Cứ kết hôn.”
“Bố mẹ hai bên đều muốn chúng ta kết hôn, vậy thì kết hôn cho họ vui lòng.”
“Sau khi kết hôn, ai sống cuộc sống của người đó. Anh không cần phải dành quá nhiều thời gian cho tôi, tôi cũng không can thiệp vào công việc của anh.”
“Dù sao anh cũng thường xuyên phải làm nhiệm vụ, tôi lại không thích bị người khác quản lý. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Nói xong, tôi nhìn anh.
“Anh thấy thế nào?”
Lục Thần không trả lời ngay.
Anh nhìn tôi vài giây, dường như đang cân nhắc đề nghị này.
Tôi vốn nghĩ anh sẽ từ chối.
Không ngờ một lúc sau, anh lại gật đầu.
“Được.”
Tôi hơi ngẩn ra.
“Anh đồng ý?”
“Ừ.”
“Không cần suy nghĩ thêm sao?”
“Không cần.”
Anh nói rất bình thản.
“Đề nghị của cô không có vấn đề.”
Tôi bật cười.
“Vậy thì hợp tác vui vẻ.”
Lục Thần nhìn bàn tay tôi đưa ra.
Sau vài giây, anh cũng đưa tay bắt lấy.
“Ừ.”
Một cuộc hôn nhân không tình yêu cứ như vậy được quyết định.
Không có lời tỏ tình.
Không có rung động.
Càng không có những lời thề non hẹn biển.
Chỉ là hai người xa lạ vì muốn bố mẹ yên lòng mà đạt thành một thỏa thuận.
Sau khi chia tay Lục Thần, tôi lập tức về nhà.
Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã chạy ra hỏi:
“Thế nào? Người ta có được không?”
Tôi đổi giày, bình tĩnh đáp:
“Được.”
Mẹ lập tức sáng mắt.
“Vậy là con đồng ý rồi?”
Tôi gật đầu.
“Ừ, con đồng ý kết hôn.”
Mẹ đứng sững mất vài giây.
Sau đó, bà vui đến mức cười không khép được miệng.
“Cuối cùng con cũng chịu nghĩ thông rồi!”
Tôi nhìn mẹ vui vẻ chạy đi gọi điện báo tin cho họ hàng, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Tôi chẳng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ có gì đặc biệt.
Dù sao ngay từ đầu, tôi và Lục Thần đã thống nhất rõ ràng.
Đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp tác.
Tôi không yêu anh.
Anh cũng không yêu tôi.
Vậy thì sau này chắc chắn sẽ rất đơn giản.
Ít nhất…
Lúc đó tôi thật sự nghĩ như vậy.