Chương 2 : Anh thật sự nghiêm túc
Tôi vốn nghĩ Lục Thần cũng chỉ làm qua loa cho có lệ.
Dù sao cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một cuộc hợp tác.
Tôi cần một người để bố mẹ yên lòng.
Anh cũng cần một người để gia đình không thúc giục nữa.
Tôi còn nghĩ sau khi hai chúng tôi đạt thành thỏa thuận, chuyện tiếp theo cùng lắm chỉ là tìm một ngày thích hợp, đăng ký kết hôn rồi báo cho hai bên gia đình.
Không ngờ sáng hôm sau, tôi vừa ăn sáng xong thì mẹ đã gọi điện.
“Con mau chuẩn bị đi.”
Tôi ngẩn người.
“Đi đâu?”
“Nhà trai đến rồi.”
Tôi suýt nữa sặc nước.
“Nhà trai?”
“Đúng vậy!”
Giọng mẹ vui đến mức không giấu nổi.
“Lục Thần đưa bố mẹ nó sang đây rồi.”
Tôi ngồi im vài giây.
Nhanh vậy sao?
Tôi vốn nghĩ anh chỉ thuận miệng đồng ý với tôi.
Không ngờ hôm qua vừa nói xong, hôm nay anh đã đưa cả bố mẹ đến tận nhà.
Tôi vội vàng thay quần áo rồi xuống nhà.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy Lục Thần đang ngồi bên cạnh bố mẹ mình.
Anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, trầm ổn như hôm qua.
Nhưng bố mẹ hai bên thì hoàn toàn trái ngược.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy mẹ Lục Thần đã lập tức kéo tay bà ấy, hai người nói chuyện vô cùng hợp ý.
Từ chuyện công việc, gia đình cho đến chuyện cưới hỏi, cứ như đã quen nhau từ rất lâu.
Tôi ngồi bên cạnh, hoàn toàn không có cơ hội chen lời.
Mẹ tôi cười đến mức mắt cũng cong lên.
“Thằng bé này được đấy.”
Mẹ Lục Thần cũng lập tức cười.
“Con bé nhà chị tôi cũng rất tốt.”
Hai bà mẹ nhìn nhau.
Sau đó không biết ai là người nói trước, nhưng chẳng bao lâu sau đã bắt đầu bàn chuyện hôn lễ.
Tôi: “…”
Tôi quay sang nhìn Lục Thần.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi khẽ nhướng mày.
Ý tôi rất rõ.
Anh nghiêm túc thật à?
Lục Thần chỉ bình tĩnh gật đầu.
Tôi bỗng thấy hơi đau đầu.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến mức tôi không có lý do gì để phản đối.
Hai gia đình nhanh chóng thống nhất.
Từ ngày gặp mặt đến lúc chuẩn bị giấy tờ, mọi chuyện đều tiến triển vô cùng suôn sẻ.
Tôi chỉ có ba ngày nghỉ phép.
Vì vậy, tôi nghĩ nếu đã quyết định kết hôn thì phải giải quyết cho xong trong thời gian này.
Không ngờ hiệu suất của hai bên gia đình còn nhanh hơn tôi tưởng.
Chỉ trong vài ngày, những chuyện cần thiết gần như đều đã được thu xếp ổn thỏa.
Tôi nhìn đống giấy tờ trước mặt, nhất thời có cảm giác mình đang nằm mơ.
Tôi, một người kiên quyết không kết hôn suốt hai mươi tám năm…
Vậy mà chỉ sau một buổi xem mắt, đã sắp trở thành vợ của một người lính đặc chủng.
Đúng là cuộc đời chẳng ai đoán được.
Sau khi mọi chuyện gần như xong xuôi, tôi định trở về căn hộ riêng của mình.
Dù sao tôi và Lục Thần cũng đã nói rõ từ đầu.
Sau khi kết hôn, ai sống cuộc sống của người đó.
Nhưng vừa nhắc đến chuyện này, mẹ Lục Thần đã lập tức lên tiếng:
“Không được.”
Tôi ngẩn ra.
“Dạ?”
Bà nhìn con trai mình.
“Đã là vợ chồng rồi thì phải đưa con bé về.”
Tôi vội nói:
“Không sao đâu ạ, cháu tự về cũng được.”
Có thể bạn thích
Mẹ anh lập tức xua tay.
“Không được, không được.”
“Con cứ để Lục Thần đưa con về.”
Tôi quay sang nhìn Lục Thần, định tìm chút đồng minh.
Không ngờ anh chẳng có ý kiến gì.
Anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.
“Đi thôi.”
Tôi: “…”
Thế là tôi bị anh đưa đi thật.
Trên đường, cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tôi và người đàn ông này mới chỉ gặp nhau chưa bao lâu.
Vậy mà bây giờ anh đã trở thành chồng tôi.
Nghĩ thế nào cũng thấy khó tin.
Xe chạy được một đoạn thì bất ngờ có một người đứng chắn trước đầu xe.
Lục Thần lập tức đạp phanh.
Tôi theo quán tính hơi chúi người về phía trước.
Tôi còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện.”
Tôi sững người.
Nhìn người đang đứng trước xe, tôi lập tức nhận ra hắn.
Là một người ở công ty.
Trước đây hắn từng nói thích tôi.
Nhưng tôi đã từ chối rất rõ ràng.
Không ngờ hắn lại bám theo đến tận đây.
Tôi cau mày.
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn không trả lời tôi, ánh mắt lại chuyển sang Lục Thần.
“Anh là ai?”
Lục Thần xuống xe.
Giọng anh lạnh nhạt.
“Chồng cô ấy.”
Sắc mặt người kia lập tức thay đổi.
Hắn nhìn tôi, lại nhìn Lục Thần, vẻ mặt trở nên kích động.
“Chồng?”
“Em kết hôn rồi?”
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nên nói:
“Chuyện đó không liên quan đến anh. Anh tránh ra đi.”
Nhưng hắn chẳng những không tránh, ngược lại còn tiến về phía Lục Thần.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhào tới.
Tất cả xảy ra quá nhanh.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy Lục Thần nghiêng người tránh cú đánh, sau đó bàn tay anh lập tức khóa lấy cánh tay đối phương.
Chỉ trong vài giây, người kia đã bị Lục Thần khống chế hoàn toàn.
Anh không nói một câu thừa thãi.
Động tác gọn gàng, dứt khoát đến mức tôi đứng bên cạnh cũng ngẩn người.
Người kia liên tục giãy giụa.
“Buông tôi ra!”
Lục Thần lạnh lùng nói:
“Đứng yên.”
Chỉ hai chữ.
Người kia lập tức không dám động mạnh.
Tôi lúc này mới hoàn hồn.
Thật sự quá nhanh.
Tôi còn chưa kịp làm gì, Lục Thần đã giải quyết xong.
Anh lấy điện thoại gọi cảnh sát, báo rõ tình hình.
Từ đầu đến cuối, anh không để tôi phải nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Không lâu sau, cảnh sát đến.
Lục Thần giao người cho họ, nói rõ mọi chuyện rồi mới quay lại chỗ tôi.
“Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Anh nhìn tôi một lúc, xác nhận tôi thật sự không bị thương mới mở cửa xe.
“Lên xe.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào.
Suốt đoạn đường còn lại, tôi không nói gì.
Trong lòng lại có cảm giác rất kỳ lạ.
Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là hợp tác.
Nhưng vừa rồi khi người kia nhào đến, Lục Thần gần như theo bản năng đứng chắn trước mặt tôi.
Anh không hỏi tôi phải làm gì.
Cũng không để tôi tự giải quyết.
Mọi chuyện được anh xử lý sạch sẽ.
Tôi bất giác cảm thấy…
Có một người chồng như vậy cũng không tệ.
Xe dừng trước căn hộ của tôi.
Tôi mở cửa bước xuống.
Lục Thần cũng xuống theo.
Anh đưa tôi lên tận nhà.
Đến trước cửa, tôi quay người định nói cảm ơn.
Nhưng anh chỉ đứng đó nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt trầm tĩnh khiến tôi hơi khó hiểu.
Tôi hỏi:
“Sao vậy?”
Anh im lặng vài giây rồi mới nói:
“Ngày mai tôi đến đưa em đi làm.”
Tôi sửng sốt.
“Không cần đâu.”
Tôi vừa định từ chối thì anh đã quay người.
“Ngủ sớm.”
Nói xong, anh cứ thế rời đi.
Tôi đứng trước cửa nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần khuất sau hành lang.
Mãi một lúc sau, tôi mới phản ứng lại.