Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Chương 3 : Chúng ta gần kết hôn rồi

Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp xuống nhà thì điện thoại đã rung lên.

Là tin nhắn của Lục Thần.

“Xuống đi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mới sáng sớm.

Tôi nhanh chóng thay quần áo, cầm túi đi xuống dưới.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy anh.

Lục Thần đứng bên cạnh xe, dáng người cao lớn tựa nhẹ vào cửa xe.

Anh mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn không thể che được khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ.

Ánh nắng buổi sáng rơi trên gương mặt anh, khiến đường nét vốn đã sắc nét lại càng trở nên nổi bật.

Tôi đứng cách đó vài bước, nhất thời hơi ngẩn người.

Đẹp trai đến mức quá đáng.

Lục Thần nhìn thấy tôi, lập tức đứng thẳng người.

Anh mở cửa xe.

“Lên xe.”

Tôi bước tới.

Vừa ngồi xuống, anh đã đưa cho tôi một túi đồ.

“Ăn sáng.”

Tôi nhìn xuống.

Bên trong là một phần ăn sáng còn nóng.

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh mua cho tôi?”

“Ừ.”

“Anh còn biết tôi thích ăn gì sao?”

“Không biết.”

Anh bình thản đáp.

“Thấy cửa hàng bán nên mua.”

Tôi: “…”

Tôi nhìn phần ăn sáng trong tay, khóe môi bất giác cong lên.

Chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao mặt tôi lại hơi nóng.

Tôi cúi đầu, giả vờ tập trung mở đồ ăn.

Lục Thần cũng không nói thêm.

Anh khởi động xe, đưa tôi đến công ty.

Đến nơi, anh xuống xe trước.

Tôi còn tưởng anh sẽ đứng đó chờ tôi tự mở cửa.

Không ngờ anh vòng qua phía bên kia, mở cửa xe cho tôi.

Tôi vừa bước xuống đã nhận ra xung quanh có không ít người đang nhìn sang.

Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai như Lục Thần đứng bên cạnh xe, quả thật rất dễ thu hút sự chú ý.

Tôi lập tức thấy hơi ngại.

Lục Thần lại chẳng có vẻ gì là để ý.

Anh chỉ nhìn tôi.

“Chiều tôi đến đón em.”

Tôi vội nói:

“Không cần đâu.”

Anh nhìn tôi.

Tôi còn định giải thích thêm thì anh đã lạnh giọng nói:

“Chúng ta gần kết hôn rồi.”

Tôi im bặt.

Không hiểu sao câu nói đơn giản ấy lại khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

Tôi đành gật đầu.

“Ừ.”

Lục Thần nhìn tôi một lúc rồi mới lên xe rời đi.

Tôi đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe, sau đó mới quay người bước vào công ty.

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người.

Chưa đầy vài phút sau, mấy đồng nghiệp đã xúm lại.

“Ê, có phải sáng nay có một anh đẹp trai đưa cậu đi làm không?”

“Đúng rồi! Tớ nhìn thấy tận mắt luôn.”

“Người đó là ai vậy?”

“Bạn trai cậu à?”

Tôi bị hỏi đến mức đau đầu.

Tôi đưa tay nhéo nhẹ hai bên thái dương.

“Không phải.”

Một đồng nghiệp lập tức hỏi:

“Không phải bạn trai mà sáng sớm đã đưa cậu đi làm?”

Tôi đang định giải thích thì một giọng nói châm chọc vang lên từ phía sau.

“Có gì mà phải hỏi nữa?”

Mọi người quay đầu.

Chu Oánh đang khoanh tay đứng đó.

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên đầy vẻ mỉa mai.

“Nghe nói Đình Hựu bị bắt rồi?”

Tôi nhìn cô ta.

Không nói gì.

Chu Oánh lại tiếp tục:

“Cô dây dưa với người ta lâu như vậy, bây giờ vừa xảy ra chuyện đã đổi sang người mới.”

“Đúng là loại phụ nữ không đàng hoàng.”

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tôi thật sự không hiểu.

Tại sao Chu Oánh cứ nhất định phải nhằm vào tôi?

Tôi nhìn cô ta vài giây.

Sau đó bình tĩnh nói:

“Vậy tôi tặng Đình Hựu cho cô.”

Chu Oánh sững người.

Tôi mỉm cười.

“Nhớ giữ cho chặt nhé.”

Sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ.

Mấy người xung quanh cố nhịn cười.

Chu Oánh nghiến răng, nhưng nhất thời chẳng nói được gì.

Tôi cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta.

Dù sao chuyện của Đình Hựu đã được cảnh sát xử lý.

Tôi không có gì phải giải thích với bất kỳ ai.

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua.

Đến chiều, tôi vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên dưới.

Lục Thần đã đứng đó từ trước.

Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Ánh chiều rơi xuống vai anh, khiến bóng dáng cao lớn càng thêm nổi bật.

Xung quanh không ít người đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu nhìn.

Tôi bước về phía anh.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Lục Thần ngẩng đầu.

Ánh mắt anh lập tức dừng trên người tôi.

Anh cất điện thoại.

“Xong rồi?”

“Ừ.”

Tôi vừa đi tới thì anh đã mở cửa xe.

Tôi đang định lên xe thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Anh đẹp trai!”

Tôi quay đầu.

Chu Oánh không biết từ đâu chạy tới.

Cô ta đứng trước mặt Lục Thần, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

“Anh đừng để bị cô ta lừa.”

Lục Thần hơi nhíu mày.

Chu Oánh lập tức nói tiếp:

“Cô ta là loại phụ nữ không đàng hoàng đâu.”

Tôi đứng bên cạnh, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Lục Thần quay sang nhìn tôi.

Sau đó lại nhìn Chu Oánh.

Ánh mắt anh lạnh xuống.

Truyện Mới

Bảy Năm Trong Lồng Son

Bảy Năm Trong Lồng Son

Hôn Nhân Lần Hai

Hôn Nhân Lần Hai

Em Dâu Đua Đòi

Em Dâu Đua Đòi

Ta Vốn Chỉ Muốn Rời Khỏi Vương Phủ

Ta Vốn Chỉ Muốn Rời Khỏi Vương Phủ

Nhà Không Còn Chờ Tôi

Nhà Không Còn Chờ Tôi

Người Vợ Anh Đánh Mất

Người Vợ Anh Đánh Mất

Người Em Từng Yêu Suốt Bốn Năm

Người Em Từng Yêu Suốt Bốn Năm

Mã Hầu Đội Lốt Người

Mã Hầu Đội Lốt Người

Oan Gia Theo Tôi Đến Đại Học

Oan Gia Theo Tôi Đến Đại Học

CON GÁI BẮT TÔI NUÔI NHÀ CHỒNG, TÔI CHỌN SINH NGƯỜI THỪA KẾ MỚI

CON GÁI BẮT TÔI NUÔI NHÀ CHỒNG, TÔI CHỌN SINH NGƯỜI THỪA KẾ MỚI

Một Triệu Đổi Tình

Một Triệu Đổi Tình

Trở Về Trước Ba Ngày

Trở Về Trước Ba Ngày