Cả bàn cười.
Tôi cũng cười.
Lão Chu hỏi:
“Bây giờ thấy thế nào?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Nhẹ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng thật sự là vậy.
Ly hôn không khiến tôi sụp đổ như từng tưởng tượng.
Ngược lại giống như tháo xuống một chiếc ba lô đã đeo quá lâu.
Tôi bắt đầu đi tập gym.
Cuối tuần leo núi.
Thỉnh thoảng cùng nhân viên đi ăn đêm.
Mua chiếc mô tô từng thích nhưng vì Tô Vãn nói nguy hiểm nên bỏ ý định.
Đổi lại phòng làm việc.
Học lặn.
Cuộc sống bỗng mở rộng ra rất nhiều.
Tôi mới nhận ra năm năm qua mình luôn miệng nói đang xây dựng gia đình.
Nhưng thực chất đã vô thức thu nhỏ cuộc đời mình chỉ còn một người.
Điều đáng sợ không phải yêu một người.
Mà là yêu đến mức quên mất bản thân cũng có cuộc sống riêng.
Hai tháng sau.
Ngày chính thức làm thủ tục ly hôn.
Tô Vãn đến sớm hơn tôi.
Cô ấy gầy đi rõ rệt.
Mặc chiếc váy màu trắng tôi từng mua cho cô ấy vào kỷ niệm ba năm cưới.
Tôi nhìn thấy nhưng không nói gì.
Nhân viên làm thủ tục xác nhận lần cuối.
“Cả hai đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi nói:
“Rồi.”
Tô Vãn nhìn tôi.
Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
“Rồi.”
Giấy chứng nhận ly hôn được đưa ra.
Tô Vãn cầm trong tay, mắt đỏ hoe.
Ra khỏi cửa, cô ấy gọi tôi.
“Trần Mặc.”
Tôi quay đầu.
“Sau này…”
Cô ấy dừng một chút.
“Chúng ta còn có thể làm bạn không?”
Tôi nhìn người đã từng là vợ mình.
“Không cần.”
“Vì sao?”
“Người cũ tốt nhất nên ở yên trong quá khứ.”
Câu nói ấy rất quen.
Ngày cưới, chính Tô Vãn từng nói với tôi.
“Lâm Thần chỉ là người cũ.”
“Người cũ nên ở trong quá khứ.”
Năm năm sau.
Tôi trả lại nguyên vẹn.
Sắc mặt cô ấy lập tức trắng bệch.
Tôi không dừng lại.
Quay người rời đi.
Ba tháng sau, tôi gặp lại Tô Vãn trong tiệc cưới của một người bạn chung.
Ban đầu tôi không định tham dự.
Nhưng chú rể là bạn đại học nhiều năm.
Không thể không tới.
Tô Vãn ngồi ở bàn phía đối diện.
Khi tôi bước vào, rất nhiều ánh mắt vô thức nhìn sang hai chúng tôi.
Tin chúng tôi ly hôn trong nhóm bạn đã không còn là bí mật.
Có thể bạn thích
Cũng có người biết nguyên nhân.
Nhưng vì giữ thể diện nên không ai nói thẳng.
Tôi ngồi xuống.
Trò chuyện bình thường.
Tô Vãn thi thoảng nhìn tôi.
Tôi coi như không thấy.
Nửa buổi sau, Lâm Thần xuất hiện.
Không biết ai mời.
Khoảnh khắc anh ta bước vào, không khí trên bàn chúng tôi trở nên kỳ lạ.
Một người bạn lúng túng đổi chủ đề.
Tô Vãn lạnh mặt.
Lâm Thần lại chủ động đi tới.
“Trần Mặc.”
Tôi nâng mắt.
Anh ta cười.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
“Tôi nghe nói studio của cậu phát triển rất tốt.”
“Cảm ơn.”
Anh ta định ngồi xuống bên cạnh.
Tô Vãn đột nhiên đứng lên.
“Anh ngồi bàn khác đi.”
Lâm Thần sửng sốt.
“Vãn Vãn…”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Mấy người xung quanh lập tức im bặt.
Tô Vãn nhìn anh ta.
“Tôi với anh không thân.”
Lâm Thần lộ vẻ khó chịu.
“Chuyện trước kia tôi đã giải thích.”
“Cô còn muốn thế nào?”
“Không muốn thế nào.”
“Chỉ muốn anh tránh xa tôi.”
Anh ta cười lạnh.
“Lúc tôi nằm viện, người ngày đêm không chịu đi là cô.”
“Bây giờ giả vờ thanh cao cho ai xem?”
Cả bàn chết lặng.
Mặt Tô Vãn đỏ bừng.
Tôi vẫn ngồi yên.
Chuyện không liên quan tới mình.
Nhưng Lâm Thần lại nhìn về phía tôi.
“Trần Mặc, nói cho công bằng.”
“Lúc đó tôi bảo cô ấy về thật.”
“Cô ấy không chịu.”
Tô Vãn run lên.
“Anh câm miệng!”
Lâm Thần có lẽ uống chút rượu.
Lời nói càng lúc càng khó nghe.
“Chẳng lẽ tôi nói sai?”
“Cô tự nguyện chăm tôi.”
“Bây giờ chồng chạy mất rồi lại trút giận lên tôi?”
“Có bản lĩnh thì lúc đó đừng đến.”
Một tiếng “chát” vang lên.
Tô Vãn tát thẳng vào mặt anh ta.
Cả hội trường nhìn sang.
Lâm Thần lập tức nổi giận.
“Cô điên à?”
“Đúng.”
Tô Vãn đỏ mắt.
“Tôi điên nên mới vì một người như anh mà đánh mất chồng mình.”
Lâm Thần ôm mặt, cười lạnh.
“Chồng cũ.”
“Cô còn chưa tỉnh?”
“Tôi nói cô nghe, đàn ông mà tuyệt tình như vậy có lấy lại cũng vô dụng.”
Tô Vãn lại định lao tới.
Tôi đứng lên.
Không phải vì bảo vệ cô ấy.
Mà vì đây là đám cưới bạn tôi.
“Tô Vãn.”
Cô ấy lập tức dừng lại.
Ánh mắt nhìn tôi theo bản năng.
Tôi nói:
“Hôm nay là ngày vui của người khác.”
Chỉ một câu.
Cô ấy lập tức lau nước mắt.
“Xin lỗi.”
Sau đó cô ấy cầm túi rời khỏi hội trường.
Từ đầu đến cuối tôi không đuổi theo.
Tối hôm đó, cô ấy nhắn cho tôi.
“Xin lỗi vì làm ảnh hưởng tâm trạng mọi người.”
Tôi trả lời.
“Không sao.”
Cô ấy lại gửi:
“Anh thật sự không còn chút cảm giác nào sao?”
Tôi nhìn màn hình.
Không trả lời.
Một lát sau cô ấy gửi tiếp.
“Em biết rồi.”
Từ ngày đó, Tô Vãn không liên lạc nữa.
Tôi tưởng mọi chuyện cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc.