Chưa đầy mười giây sau, điện thoại đổ chuông.

Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng mẹ run rẩy.

“Con nói cái gì?”

Tôi nhìn con gái đang ngủ.

“Mẹ, anh ấy đi rồi. Đến giờ vẫn chưa về.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó là tiếng một vật gì đó rơi xuống nền nhà.

Mẹ tôi hỏi lại:

“Con đang ở nhà một mình với em bé?”

“Vâng.”

“Ba ngày nay?”

“Vâng.”

Giọng mẹ bỗng nghẹn lại.

“Trần Uyển Ninh, sao con không nói với mẹ?”

Tôi cắn môi.

“Mẹ bảo không muốn can thiệp vào chuyện vợ chồng con.”

“Mẹ nói thế vì Minh Triết bảo nó đã thuê người chăm sóc con rồi!”

Tôi ngẩn người.

“Thuê người?”

“Đúng! Nó nói đã thuê một cô hộ sinh ở lại nhà suốt một tháng, còn dặn mẹ đừng đến vì nhà chật, nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của con.”

Tôi đứng sững.

Thì ra không chỉ có một lời nói dối.

Hắn đã chuẩn bị cả một chuỗi lời nói dối.

Tôi hỏi:

“Anh ấy nói thế từ bao giờ?”

“Trước ngày con sinh một tuần.”

Mẹ tôi càng nói càng kích động.

“Nó còn bảo con muốn tự lập, không thích mẹ đến chăm. Mẹ tưởng hai đứa đã bàn bạc xong nên mới đồng ý. Nhưng mẹ vẫn lo, hôm trước còn nhờ bác Lý mang đèn ngủ sang.”

Tôi nhìn chiếc đèn đặt trên tủ.

Ánh sáng vàng nhạt vẫn dịu dàng phủ lên khuôn mặt con gái.

“Mẹ gọi cho con nhiều lần, sao con không nghe máy?”

Tôi khẽ nói:

“Điện thoại con không có cuộc gọi nhỡ.”

Mẹ tôi im lặng vài giây.

“Được. Chuyện này để sau. Con gửi mẹ địa chỉ bệnh viện đã sinh và tên bác sĩ phụ trách. Mẹ đến ngay.”

“Mẹ, không cần đâu. Con đã về nhà rồi.”

“Con đừng nói không cần nữa.”

Giọng mẹ tôi lần đầu tiên nghiêm khắc đến vậy.

“Mẹ không hỏi con có cần hay không. Mẹ là mẹ của con. Con vừa sinh cháu ngoại của mẹ. Mẹ đến chăm con gái mình, không cần bất cứ ai cho phép.”

Nói xong, bà cúp máy.

Tôi ngồi xuống giường.

Đột nhiên, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Ba ngày qua, dù đau đến mức không thể đứng thẳng, dù đêm nào cũng chỉ ngủ được từng đoạn ngắn, tôi vẫn không khóc.

Thế mà chỉ một câu nói của mẹ đã khiến tôi không thể kìm được nữa.

Tôi không khóc vì Tạ Minh Triết.

Tôi khóc vì cuối cùng cũng có người nói rằng tôi không cần phải gồng mình chịu đựng.

04

Hai tiếng sau, mẹ tôi xuất hiện trước cửa.

Đi cùng bà còn có bố tôi và một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục chăm sóc sau sinh.

Tôi vừa mở cửa, mẹ đã lập tức bước vào.

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân.

Ánh mắt dừng lại trên đôi môi khô nứt, gương mặt nhợt nhạt và bộ quần áo rộng thùng thình.

“Mẹ…”

Tôi vừa gọi một tiếng, bà đã ôm chầm lấy tôi.

“Con gái ngốc của mẹ.”

Tôi không nói được lời nào.

Bố tôi đứng phía sau, hai tay xách đầy túi đồ.

Ông vốn là người ít nói.

Ngày tôi kết hôn, ông chỉ dặn một câu:

“Nếu sống không vui thì về nhà. Bố mẹ nuôi được con.”

Khi ấy, tôi còn cười bảo ông lo xa.

Không ngờ mới ba năm, câu nói ấy đã trở thành đường lui quý giá nhất của tôi.

Bố đặt đồ xuống, nhìn căn hộ một lượt.

Sau đó, ông hỏi:

“Thằng Minh Triết đâu?”

Tôi đáp:

“Về nhà bố mẹ anh ấy rồi ạ.”

“Bao giờ về?”

“Con không biết.”

Bố tôi không hỏi thêm.

Ông chỉ lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

“Alo, anh Tạ phải không? Tôi là bố Uyển Ninh.”

Giọng ông bình tĩnh đến đáng sợ.

“Con gái tôi vừa sinh, con rể tôi lại bỏ nhà đi ba ngày. Chuyện này anh có biết không?”

Tôi không nghe rõ bố chồng trả lời thế nào.

Chỉ thấy sắc mặt bố tôi ngày càng lạnh.

“À, ra vậy. Anh nghĩ con gái tôi cần được dạy dỗ?”

Ông cười nhạt.

“Vậy tôi cũng nói rõ. Con gái tôi do tôi nuôi lớn, tôi còn chưa từng dùng cách bỏ mặc nó khi đau ốm để dạy dỗ. Con trai anh lấy tư cách gì?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lớn.

Bố tôi ngắt lời.

“Anh không cần giải thích. Từ hôm nay, việc chăm sóc Uyển Ninh và cháu ngoại do nhà tôi lo. Còn chuyện con trai anh đã làm, chúng ta sẽ tính sau.”

Ông cúp máy.

Tôi nhìn bố.

“Bố…”

Ông quay sang tôi.

“Con đừng lo. Bố không đến đây để đánh nhau.”

Tôi chưa kịp thở phào thì ông nói tiếp:

“Bố đến để đưa con gái bố ra khỏi nơi không đáng ở.”

Mẹ tôi lập tức gật đầu.

“Đúng. Nhưng trước tiên phải kiểm tra sức khỏe cho con đã.”

Người phụ nữ đi cùng bước tới.

Bà giới thiệu mình là cô Phương, điều dưỡng có kinh nghiệm chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.

Mẹ tôi đã liên hệ một cơ sở chăm sóc uy tín, nhờ họ cử người đến hỗ trợ.

Cô Phương nhìn tình trạng của tôi, lập tức khuyên gia đình đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Tôi vốn định nói mình vẫn ổn.

Nhưng vừa đứng lên, trước mắt đã tối sầm.

Nếu không có mẹ đỡ, có lẽ tôi đã ngã xuống.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra cơ thể mình đã kiệt sức đến mức nào.

Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi yêu cầu tôi nghỉ ngơi, theo dõi sát các triệu chứng và được hỗ trợ chăm sóc đầy đủ.

Bà nghiêm túc nói:

“Người vừa sinh không nên phải tự xoay xở một mình như thế này. Nếu có sốt, đau tăng, ra máu bất thường hoặc chóng mặt kéo dài thì phải đến bệnh viện ngay.”

Mẹ tôi nghe xong, mắt đỏ hoe.

Bố đứng bên cạnh, hai bàn tay siết chặt.

Còn tôi chỉ nhìn con gái đang được cô Phương bế.

Đứa bé ngủ rất ngoan.

Dường như con chẳng biết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế giới của mẹ đã hoàn toàn thay đổi.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan