Chiều hôm ấy, mẹ đưa tôi và con về căn nhà riêng của bố mẹ.

Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm trong khu dân cư yên tĩnh phía nam thành phố.

Phòng ngủ cũ của tôi vẫn được giữ nguyên.

Chỉ khác là bên cạnh giường đã có thêm chiếc cũi trẻ em.

Tôi nhìn chiếc cũi mới tinh, ngạc nhiên hỏi:

“Mẹ mua lúc nào vậy?”

Mẹ vừa xếp quần áo vừa đáp:

“Trước khi con sinh.”

“Sao mẹ không nói?”

Bà im lặng một chút.

“Vì mẹ luôn nghĩ, nếu con cần, mẹ sẽ đón hai mẹ con về.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ đã đoán trước chuyện này sao?”

Mẹ lắc đầu.

“Mẹ không biết Minh Triết sẽ làm đến mức ấy. Nhưng mẹ biết con gái mẹ từ nhỏ đã có một tật xấu.”

“Tật gì ạ?”

“Đau cũng không chịu nói.”

Tôi cúi đầu.

Mẹ bước tới, vuốt nhẹ tóc tôi.

“Sau này đừng thế nữa.”

Tôi gật đầu.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau khi sinh, tôi được ngủ một giấc dài hơn ba tiếng.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

Con gái nằm trong cũi cạnh giường, được cô Phương chăm sóc theo lịch mà tôi và gia đình đã thống nhất.

Mẹ đang ngồi bên cửa sổ gọt táo.

Thấy tôi tỉnh, bà mỉm cười.

“Dậy rồi à? Ăn chút gì nhé.”

Tôi nhìn ánh nắng chiếu qua rèm.

Bất chợt, tôi cảm thấy mình như vừa sống lại.

Nhưng sự bình yên ấy chỉ kéo dài đến trưa.

Bởi Tạ Minh Triết cuối cùng cũng gọi điện.

05

Cuộc gọi đầu tiên, tôi không nghe.

Cuộc thứ hai, tôi cũng không nghe.

Đến cuộc thứ ba, hắn gửi tin nhắn.

“Trần Uyển Ninh, em giỏi lắm. Dám gọi bố mẹ đến gây chuyện với nhà anh?”

Tôi đọc xong, đặt điện thoại xuống.

Một phút sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

“Anh đã nói rồi, chỉ cần em nhận sai thì anh sẽ về. Em nhất định phải làm mọi chuyện ầm ĩ lên sao?”

Tôi vẫn không trả lời.

Hắn tiếp tục.

“Bố anh bị bố em mắng một trận, mẹ anh tức đến mất ngủ. Em có biết mình đã gây ra hậu quả gì không?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng bật cười.

Hắn biết mẹ mình mất ngủ.

Biết bố mình bị mắng.

Nhưng lại không biết vợ mình vừa phải đến bệnh viện vì kiệt sức.

Thậm chí hắn cũng chẳng hỏi con gái có khỏe không.

Tôi mở khung chat, gõ một câu.

“Anh có nhớ hôm nay con gái được mấy ngày tuổi không?”

Hắn trả lời rất nhanh.

“Em đừng đánh trống lảng.”

Tôi nhìn màn hình.

Rồi tôi chụp lại toàn bộ cuộc trò chuyện.

Sau đó, tôi gửi một tin nhắn cuối cùng.

“Tạ Minh Triết, từ hôm nay, anh không cần về chăm sóc tôi nữa.”

Hắn lập tức gọi đến.

Tôi nhấn từ chối.

Hắn nhắn:

“Em có ý gì?”

Tôi trả lời:

“Ý trên mặt chữ.”

Hắn gửi một đoạn ghi âm dài gần hai phút.

Tôi không mở.

Đến tối, mẹ chồng cũng bắt đầu gọi điện.

Bà gọi liên tục sáu lần.

Cuối cùng, tôi nhận máy.

Chưa kịp nói gì, tiếng bà đã vang lên chói tai.

“Trần Uyển Ninh! Cô còn muốn làm loạn đến bao giờ?”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.

“Mẹ có chuyện gì ạ?”

“Cô bảo bố cô gọi điện mắng bố chồng, còn đưa cả người ngoài đến nhà. Cô muốn nhà họ Tạ mất mặt đúng không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Con vừa sinh, cần người chăm sóc. Bố mẹ con đến giúp thì có gì sai?”

“Cô có nhà chồng cơ mà!”

“Nhà chồng không có nghĩa vụ chăm con, chính mẹ nói thế.”

Bà nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Cho nên con không làm phiền nhà chồng nữa. Như vậy chẳng phải đúng ý mẹ sao?”

“Cô…”

“Mẹ yên tâm. Con không yêu cầu mẹ đến nấu cơm, giặt quần áo hay trông cháu. Mẹ cứ tận hưởng cuộc sống riêng của mình.”

Tôi nghe rõ tiếng bà hít sâu.

“Cô đang mỉa mai tôi?”

“Không ạ. Con chỉ tôn trọng quan điểm của mẹ.”

Bà im lặng vài giây rồi đổi giọng.

“Thôi được rồi. Cô cũng đừng giận dỗi nữa. Minh Triết ở nhà mấy hôm nay tâm trạng không tốt. Nó vốn thương vợ thương con, chỉ là cô làm nó tức quá.”

Tôi hỏi:

“Vậy nó có từng hỏi con gái khỏe không?”

Bà khựng lại.

“Thì… trẻ con mới sinh có gì đâu mà hỏi.”

“Con bé đã được đặt tên chưa, mẹ biết không?”

“Chẳng phải đang bàn sao?”

“Vâng. Bàn từ lúc mang thai đến giờ. Nhưng anh ấy chưa từng đồng ý bất cứ cái tên nào con đề xuất.”

Mẹ chồng lập tức nói:

“Con gái thì đặt tên gì chẳng được. Sau này sinh con trai rồi tính chuyện đặt tên cho tử tế.”

Tôi không nói gì.

Bà lại tiếp tục:

“Nhắc mới nhớ, cô phải giữ sức khỏe. Đợi sang năm sinh thêm đứa nữa. Nhà họ Tạ không thể không có cháu trai.”

Tôi nhìn con gái đang nằm cạnh.

Đứa bé vừa tỉnh, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà.

Tôi hỏi:

“Mẹ, trong mắt mẹ, con gái con là gì?”

Bà mất kiên nhẫn.

“Thì là cháu gái tôi chứ gì?”

“Vậy sao từ lúc con bé chào đời đến giờ, mẹ chưa từng hỏi cháu có khỏe không, có bú tốt không, có cần đi khám không?”

“Cô định bắt bẻ từng câu nói của tôi à?”

“Không.”

Tôi khẽ vuốt bàn tay con.

“Con chỉ muốn biết, liệu có đáng để con tiếp tục đưa con gái mình về một gia đình mà ngay từ khi mới sinh, con bé đã bị xem là chưa đủ tốt hay không.”

Mẹ chồng nổi giận.

“Cô dám nói thế? Cô muốn ly hôn chắc?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Con đang suy nghĩ nghiêm túc.”

Đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, bà bật cười khẩy.

“Cô dọa ai đấy? Một người đàn bà vừa sinh con, không có chồng bên cạnh, còn tưởng mình quý giá lắm sao?”

Tôi không tức giận.

Chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Mẹ nghĩ con không dám ly hôn vì điều gì?”

“Vì cô không có bản lĩnh!”

Tôi mỉm cười.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan