“Vậy chúng ta cứ chờ xem.”

Tôi cúp máy.

Đêm đó, tôi mở chiếc máy tính xách tay đã lâu không sử dụng.

Trong một thư mục được đặt tên bằng ngày tháng kết hôn, tôi tìm thấy bản sao hợp đồng mua nhà, chứng từ chuyển khoản và các giấy tờ tài sản.

Tôi nhìn chúng rất lâu.

Sau đó, tôi gọi điện cho một người bạn cũ.

“Luật sư Hứa, lâu rồi không gặp.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ vui vẻ.

“Uyển Ninh? Nghe nói cậu vừa sinh em bé mà?”

“Ừ.”

“Chúc mừng nhé! Sao tự nhiên gọi tớ giờ này?”

Tôi nhìn tập tài liệu trước mặt.

“Tớ muốn hỏi về thủ tục ly hôn.”

Giọng cô ấy lập tức nghiêm túc.

“Có chuyện gì xảy ra?”

Tôi đáp:

“Có một người đàn ông nghĩ rằng chỉ cần bỏ mặc vợ con một tháng, vợ anh ta sẽ tự biết nhận sai.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng tớ muốn cho anh ta biết, một tháng ấy đủ để tớ chuẩn bị một cuộc sống không có anh ta.”

06

Luật sư Hứa tên đầy đủ là Hứa Thanh Lam.

Chúng tôi quen nhau từ thời đại học.

Cô ấy học luật, còn tôi học quản trị kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp, Thanh Lam trở thành luật sư chuyên về tranh chấp dân sự và hôn nhân gia đình.

Còn tôi từng làm quản lý tài chính tại một công ty công nghệ.

Trước khi kết hôn, tôi có mức thu nhập không thấp.

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi đã mua được căn hộ đầu tiên bằng tiền tiết kiệm và khoản hỗ trợ từ bố mẹ.

Sau đó, tôi gặp Tạ Minh Triết.

Hắn làm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện tử.

Lúc mới quen, hắn rất biết cách quan tâm.

Tôi tăng ca, hắn mang cơm đến.

Tôi bị sốt, hắn thức cả đêm chăm sóc.

Tôi nói muốn có một gia đình bình yên, hắn nắm tay tôi, thề rằng sẽ không bao giờ để tôi phải chịu khổ.

Khi ấy, tôi tin hắn.

Sau khi kết hôn, hắn đề nghị tôi chuyển sang công việc linh hoạt để chuẩn bị mang thai.

Tôi đồng ý, nhưng không hoàn toàn nghỉ việc.

Tôi vẫn nhận tư vấn tài chính cho một số khách hàng cũ, đồng thời quản lý danh mục đầu tư cá nhân.

Chỉ là tôi không kể chi tiết chuyện ấy với nhà chồng.

Bởi mỗi lần tôi nhắc đến công việc, mẹ chồng đều nói:

“Đàn bà kiếm nhiều tiền làm gì? Giỏi đến đâu cũng phải về sinh con.”

Minh Triết cũng thường cười bảo:

“Em đừng vất vả nữa. Anh nuôi được em.”

Ban đầu, tôi tưởng đó là lời yêu thương.

Về sau mới hiểu, hắn muốn tôi phụ thuộc vào hắn.

Chỉ tiếc, hắn không biết một điều.

Tôi có thể yêu một người đến mức sẵn lòng chia sẻ cuộc đời mình.

Nhưng tôi chưa từng giao toàn bộ quyền quyết định cuộc đời cho người ấy.

Thanh Lam nghe tôi kể xong, im lặng rất lâu.

Sau đó, cô ấy hỏi:

“Cậu có chứng cứ không?”

“Có.”

“Chứng cứ anh ta rời nhà, tin nhắn, các cuộc gọi, hồ sơ khám bệnh?”

“Đều có.”

“Còn tài sản?”

Tôi mở tập hồ sơ.

“Căn hộ hiện tại đứng tên cả hai vợ chồng. Nhưng phần lớn tiền mua nhà là tiền riêng của tớ có từ trước hôn nhân, được chuyển khoản trực tiếp. Tớ còn giữ hợp đồng, sao kê và giấy tờ liên quan.”

Thanh Lam đáp:

“Vậy cần rà soát kỹ nguồn tiền, thời điểm hình thành tài sản và thỏa thuận giữa hai người. Đứng tên chung không có nghĩa cứ muốn là lấy lại toàn bộ, nhưng chứng từ của cậu rất quan trọng.”

Tôi gật đầu.

“Tớ hiểu.”

“Còn công ty của Minh Triết?”

Tôi hơi ngừng lại.

“Công ty ấy có vấn đề.”

Thanh Lam lập tức hỏi:

“Vấn đề gì?”

Tôi mở một thư mục khác.

Ba năm trước, khi Minh Triết khởi nghiệp, hắn từng nhờ tôi hỗ trợ lập kế hoạch tài chính.

Lúc ấy, hắn chưa có đủ vốn.

Tôi không muốn trực tiếp tham gia điều hành nên thông qua công ty đầu tư riêng của mình, góp vốn vào doanh nghiệp của hắn theo hợp đồng rõ ràng.

Đổi lại, công ty của tôi nắm giữ ba mươi lăm phần trăm cổ phần.

Minh Triết biết chuyện góp vốn.

Nhưng hắn luôn cho rằng tôi chỉ đứng tên hộ bố mình.

Hắn chưa từng quan tâm đến cấu trúc sở hữu thực tế.

Càng không biết sau này, tôi đã dùng nguồn tiền riêng mua lại thêm mười lăm phần trăm cổ phần từ một nhà đầu tư rút vốn.

Hiện tại, công ty do tôi sở hữu nắm đúng năm mươi phần trăm cổ phần doanh nghiệp của hắn.

Phần còn lại thuộc về Minh Triết và một cổ đông nhỏ.

Vì không trực tiếp điều hành, tôi từng giao quyền đại diện biểu quyết trong một số công việc thường ngày cho người được ủy quyền.

Minh Triết vì thế vẫn luôn tự nhận mình là người quyết định mọi chuyện.

Thanh Lam nghe xong, hỏi:

“Anh ta không biết cậu nắm từng ấy cổ phần?”

“Không biết con số mới nhất.”

“Cậu có tham gia các quyết định lớn không?”

“Có. Những quyết định cần sự chấp thuận của cổ đông, người đại diện vẫn báo cáo cho tớ.”

Thanh Lam thở ra.

“Vậy cậu phải tách bạch hai việc. Ly hôn là ly hôn, quyền cổ đông là quyền cổ đông. Đừng để cảm xúc khiến cậu làm gì bất lợi cho chính mình.”

Tôi đáp:

“Tớ biết.”

Cô ấy hỏi tiếp:

“Cậu định làm gì?”

Tôi nhìn con gái đang ngủ.

“Tớ muốn ly hôn. Muốn quyền nuôi con được giải quyết rõ ràng. Muốn những tài sản thuộc về mình được bảo vệ.”

“Chỉ vậy thôi?”

Tôi im lặng vài giây.

“Còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tớ muốn hắn tự nhìn thấy cái giá của việc coi thường người khác.”

Thanh Lam không cười.

Cô ấy chỉ nói:

“Vậy càng phải làm đúng luật, đúng chứng cứ.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Ngay hôm sau, Thanh Lam đến nhà bố mẹ tôi.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng