Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc gần ba tiếng.

Cô ấy giúp tôi sắp xếp chứng từ, lập danh sách tài sản, rà soát những giao dịch tài chính và hướng dẫn lưu giữ các tin nhắn liên quan.

Khi xem đến một bản hợp đồng, Thanh Lam bất ngờ nhíu mày.

“Uyển Ninh, cậu nhìn chỗ này.”

Tôi nghiêng người.

Đó là hợp đồng cung cấp thiết bị giữa công ty Minh Triết và một đối tác mới.

Giá trị hợp đồng hơn tám triệu tệ.

Điều đáng chú ý là khoản tạm ứng dự kiến chuyển vào một tài khoản doanh nghiệp khác, không phải tài khoản chính của công ty.

Tôi hỏi:

“Có gì bất thường?”

Thanh Lam chỉ vào tên pháp nhân nhận tiền.

“Cậu biết công ty này không?”

Tôi nhìn kỹ.

Công ty Thương mại Gia Thịnh.

Tên người đại diện theo pháp luật là Tạ Minh Huy.

Em họ của Minh Triết.

Tôi lập tức nhớ ra.

Hai tháng trước, Minh Triết từng nói muốn mở rộng kênh phân phối và nhờ tôi ký một văn bản đồng ý về nguyên tắc.

Tôi đã từ chối vì hồ sơ chưa đầy đủ.

Hắn khi ấy còn nổi giận.

“Em là vợ anh mà không tin anh sao?”

Tôi chỉ đáp:

“Chuyện kinh doanh phải dựa trên chứng từ, không thể dựa vào tình cảm.”

Sau đó, hắn không nhắc đến nữa.

Không ngờ bây giờ hợp đồng ấy lại xuất hiện.

Thanh Lam nhìn tôi.

“Cậu cần kiểm tra xem giao dịch này đã được phê duyệt hợp lệ chưa.”

Tôi gật đầu.

Ngay chiều hôm đó, tôi liên hệ với kế toán trưởng và đại diện quản lý phần vốn của mình.

Kết quả khiến tôi lạnh cả người.

Không chỉ một hợp đồng.

Trong sáu tháng gần đây, Minh Triết đã đề xuất nhiều giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan đến người thân.

Một số khoản chi có hồ sơ thiếu nhất quán.

Có khoản được giải trình là chi phí tiếp thị nhưng chứng từ thực tế không đầy đủ.

Có khoản tạm ứng kéo dài mà chưa được quyết toán.

Tổng số tiền cần rà soát lên đến hàng triệu tệ.

Tôi nhìn bảng tổng hợp.

Bất giác nhớ đến câu nói của mẹ chồng.

“Minh Triết là trụ cột gia đình.”

Tôi bật cười.

Hóa ra cái gọi là trụ cột ấy còn đang dựa vào tiền của người khác để đứng vững.

07

Ngày thứ bảy sau sinh, Minh Triết gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh, hắn đang ngồi ăn lẩu cùng bố mẹ.

Trên bàn bày đầy thịt bò, hải sản và rau tươi.

Hắn nhắn:

“Ở nhà bố mẹ vẫn là thoải mái nhất. Không ai suốt ngày cau có, kiếm chuyện.”

Tôi nhìn bức ảnh.

Rồi nhìn bát canh gà mẹ vừa mang đến.

Tôi không trả lời.

Năm phút sau, hắn lại nhắn:

“Em thấy chưa? Không có em, anh vẫn sống rất tốt.”

Tôi bật cười.

Tôi chưa từng nghi ngờ chuyện ấy.

Một người đàn ông trưởng thành về nhà được bố mẹ nấu cơm, giặt quần áo, dọn phòng thì đương nhiên sống rất tốt.

Điều đáng nói là hắn tưởng đó là một thành tựu.

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn canh.

Đến chiều, hắn gọi điện.

Lần này tôi nghe.

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Nhà nào?”

Tôi hỏi ngược:

“Anh cần biết để làm gì?”

Hắn cáu kỉnh.

“Trần Uyển Ninh, em đừng tưởng anh không biết bố mẹ em đã đưa em đi.”

“Biết rồi thì sao?”

“Em có biết hành động ấy khiến anh mất mặt thế nào không?”

Tôi hỏi:

“Anh có biết con gái chúng ta đã được một tuần tuổi không?”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh có biết con bé đã đi khám sau sinh chưa? Có biết tình trạng sức khỏe của em thế nào không?”

“Em lại bắt đầu rồi đấy!”

“Em chỉ hỏi.”

“Trẻ con mới sinh thì có gì khác nhau? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Em cứ làm như mình chịu khổ ghê gớm lắm!”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Bỗng nhiên, tôi không còn muốn tranh luận.

“Minh Triết.”

“Gì?”

“Anh có muốn đến thăm con không?”

Hắn đáp ngay:

“Muốn anh về thì em phải tự đến xin lỗi bố mẹ anh trước.”

Tôi im lặng.

Hắn tưởng tôi đã dao động nên tiếp tục:

“Anh cũng không phải người tuyệt tình. Chỉ cần em biết sai, anh sẽ bỏ qua chuyện lần này.”

Tôi khẽ cười.

“Vậy thôi.”

“Cái gì thôi?”

“Không có gì.”

Tôi cúp máy.

Sau đó, tôi ghi lại nội dung cuộc gọi và thời gian liên lạc để cung cấp cho luật sư.

Tôi không biết Minh Triết sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng tôi biết mình cần chuẩn bị đầy đủ.

Tối hôm ấy, bố tôi gõ cửa phòng.

Ông cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

“Bố vào được không?”

Tôi gật đầu.

Bố ngồi xuống ghế cạnh giường.

Ông đặt chiếc hộp trước mặt tôi.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng và một cuốn sổ tiết kiệm cũ.

Tôi ngạc nhiên.

“Bố đưa con những thứ này làm gì?”

Ông đáp:

“Chiếc vòng là bà nội để lại cho con. Cuốn sổ là khoản tiền bố mẹ dành riêng từ lúc con mới đi làm.”

Tôi vội lắc đầu.

“Con có tiền mà bố.”

“Bố biết.”

Ông nhìn tôi.

“Bố không đưa vì nghĩ con nghèo. Bố đưa để con nhớ rằng con chưa bao giờ chỉ có một mình.”

Tôi cúi đầu.

Bố nói tiếp:

“Ngày trước, con quyết định lấy Minh Triết, bố không phản đối. Bố nghĩ người con chọn chắc hẳn có điểm tốt.”

Tôi cắn môi.

“Con xin lỗi.”

“Con xin lỗi làm gì?”

Ông nhíu mày.

“Người cư xử tệ là nó, không phải con.”

Tôi không nói.

Bố nhẹ nhàng đóng chiếc hộp.

“Bố chỉ muốn hỏi một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Con còn muốn sống với nó không?”

Tôi nhìn con gái.

Rất lâu sau, tôi lắc đầu.

“Không ạ.”

Bố gật đầu.

“Vậy thì đừng quay lại chỉ vì sợ người ngoài bàn tán.”

Tôi ngẩng lên.

Ông mỉm cười.

“Nhà mình không thiếu một bữa cơm cho hai mẹ con.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan