Ta âm thầm vỗ tay tán thưởng, cảm thấy người viết sách quả thật rất hiểu lòng ta.

“Sao vậy? Chàng bệnh rồi à? Có phải sắp không sống nổi nữa không?”

“Vương gia vẫn còn sống khỏe.”

Thanh Sương thần thần bí bí nói:

“Nô tỳ nghe người trong phủ kể, hôm ấy sau khi người đẩy Vương gia xuống nước, ngài ấy vừa bò lên bờ đã sờ quanh thắt lưng, sắc mặt lập tức thay đổi, nói rằng trên người đ.á.n.h rơi một vật rất quan trọng xuống hồ, chẳng nói hai lời lại nhảy xuống. Sau đó cũng tìm mấy lần, nhưng vẫn không thấy. Bây giờ ngày nào cũng sai người xuống nước vớt, hạ nhân đều nói cái hồ sắp bị lật tung đáy rồi, chẳng biết Vương gia rốt cuộc đang tìm bảo vật gì.”

“Vật quan trọng…”

Ta theo bản năng nghĩ tới chìa khóa kho cùng ngọc bội thiếp thân, sau đó lại chần chừ lắc đầu.

Không đúng.

Chắc không phải.

Bởi vì hai thứ ấy hiện giờ vẫn còn trong tay ta, là sau khi chàng sáng mắt đã quên lấy về.

Vậy còn có thể là thứ gì?

Tim ta bỗng giật một cái, lập tức buột miệng:

“Chẳng lẽ chàng giấu thư hòa ly cho ta hoặc sính thư dành cho Mạnh Diên trên người?”

Muốn cho người trong lòng một danh phận thì trước hết phải hủy hôn sự với ta, sau đó xin Thánh thượng ban hôn, đủ tam thư lục lễ mới đường đường chính chính cưới nàng vào phủ.

Nghĩ như vậy thì đúng là đồ rất quan trọng.

“Nếu tìm thấy thì nhớ báo cho ta. Trước khi rời Vương phủ, ta vẫn phải kiếm một món kha khá rồi mới chạy. Haiz, chẳng biết cấm túc đến bao giờ mới hết.”

Cách cánh cửa, giọng Thanh Sương hơi ấp úng.

“Ừm… chắc sắp rồi…”

Nói được nửa câu, giọng nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Vương phi nương nương, người đừng vội, cũng đừng trèo tường, chui lỗ ch.ó lén chạy ra ngoài. Trong phòng thiếu gì thì cứ bảo thuộc hạ… Khụ, cứ bảo nô tỳ đi mua là được. Chỉ cần nhớ một điều, tuyệt đối không được đi đâu cả.”

Không đợi ta hỏi, nàng vội vàng ném lại câu còn có việc phải làm, rảnh sẽ quay lại nói chuyện với ta rồi chạy biến mất.

Tuy trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng đây là lần đầu tiểu nha đầu nghiêm túc dặn dò ta như vậy, ta không thể không để tâm.

Vậy thì chờ thêm xem sao.

Cửa viện vẫn đóng kín, trong phủ cũng chẳng hề có dấu hiệu chuẩn bị chuyện vui.

Ta chưa từng ngờ rằng, chờ tới chờ lui, thứ chờ được đầu tiên lại là tin hỉ sự biến thành tang sự.

Mạnh Diên c.h.ế.t rồi.

“Cái gì? Ai? Ai c.h.ế.t? Ngươi nói lại lần nữa.”

Ta đứng trước cửa, còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng đã được tự do đã bị tin dữ đột ngột này đập cho sững sờ tại chỗ, rất lâu chẳng thể hoàn hồn.

Nghe nói lúc ra ngoài, xe ngựa nàng bị tập kích, nhát đao nào cũng trúng chỗ hiểm. Đến khi người qua đường phát hiện, m.á.u đã chảy đầy đất.

Quan phủ chỉ nói là cướp của g.i.ế.c người, qua loa kết luận thành một vụ ngoài ý muốn.

Sao có thể?

Đâu phải vùng hoang vu không người, lấy đâu ra giặc cướp dám ngang nhiên ra tay như thế?

Đám cướp bình thường lấy hết vàng bạc trang sức là được, hà tất phải tàn nhẫn đ.â.m từng nhát vào chỗ hiểm, còn kéo t.h.i t.h.ể xuống khỏi xe, tạo thành một cảnh tượng thê t.h.ả.m như cố ý cho ai đó xem?

Ta hận Mạnh Diên.

Hận nàng cướp thơ văn của ta, hận nàng coi mạng người như cỏ rác, dùng cái c.h.ế.t của người vô tội để ép buộc ta, hận nàng tự mình nhảy xuống nước rồi quay lại vu oan, cũng hận nàng chẳng cần làm gì, chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ đứng ở đó, tất cả mọi người đều vô điều kiện yêu nàng.

Trong nỗi hận ấy còn ẩn giấu một thứ ta luôn không muốn thừa nhận.

Ghen tị.

Sự ghen tị như một con rắn độc cuộn trong lòng, khiến ta muốn xem nàng chỉ dựa vào mỹ mạo của mình có thể đi được bao xa, cuối cùng sẽ nhận lấy kết cục gì.

Nhưng giờ đây nàng cứ thế mà c.h.ế.t.

Hả hê, không cam lòng, mơ hồ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc phức tạp hòa trộn vào nhau, khiến ta không cười nổi mà cũng chẳng khóc được.

Bên phía Tiêu Dục lại khác.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, chàng đã giày vò bản thân thành bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt như muốn nứt ra.

Chàng lao tới trước quan tài, khàn giọng hết lần này đến lần khác gọi Diên Nhi.

“Nàng đi rồi… Bổn vương đến người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi, còn sống có ý nghĩa gì nữa…”

Không ngủ không nghỉ, không ăn không uống như vậy, cuối cùng chàng chẳng chịu nổi, ngất ngay tại linh đường.

Ta đứng bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy vô cùng giả tạo.

Nói trắng ra người c.h.ế.t cũng đâu nhìn thấy.

Nếu thật sự yêu đến vậy thì sao không đập đầu c.h.ế.t ngay trên quan tài rồi đi theo nàng? Đôi tình nhân có thể xuống dưới âm phủ tiếp tục làm quyến thuộc, nối lại tiền duyên, còn ta cũng có thể đau khổ mà kế thừa toàn bộ gia sản khổng lồ trong Vương phủ, cô độc một mình ngồi đếm khế nhà khế ruộng g.i.ế.c thời gian.

Ai cũng vui vẻ.

Tiêu Dục vừa ngã bệnh, ngay cả Hoàng đế cũng đích thân tới phủ phúng viếng, còn khuyên nhủ:

“Chuyện của Mạnh đại tiểu thư, trẫm đã sai người điều tra kỹ. Đám giặc to gan lớn mật ấy, trẫm tuyệt đối không bỏ qua một kẻ nào. Người c.h.ế.t không thể sống lại, hoàng đệ phải chống đỡ. Giang sơn xã tắc của trẫm vẫn cần đệ giúp sức.”

Tiêu Dục lại chẳng nghe lọt, sắc mặt xám trắng, thần sắc c.h.ế.t lặng, ngày một tiều tụy, không lên triều, công vụ cũng chẳng xử lý, ngày ngày mượn rượu giải sầu.

Trong triều bàn tán xôn xao, cuối cùng Hoàng đế không còn cách nào khác, chỉ có thể chuẩn cho chàng nghỉ bệnh.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện