Chương 13
Cố Trạch Ngôn nhìn tôi, vẻ mặt trống đi trong một thoáng.
“Em vừa nói…”
Tôi nhận ra mình đã nói gì, lập tức quay mặt.
“Anh nghe rồi.”
“Anh muốn nghe lại.”
“Không có dịch vụ phát lại.”
Anh cúi đầu cười, rồi đặt bàn tay mở trên ghế giữa hai người.
Tôi nhìn bàn tay ấy rất lâu, cuối cùng đặt tay mình lên.
Không phải mọi vết nứt đã lành.
Nhưng tôi muốn bước qua phần đường tiếp theo cùng anh.
Chiều ấy, tôi trở về đại viện lấy thêm đồ. Tôi chưa chuyển về hẳn, Trạch Ngôn cũng không hỏi.
Khi đi ngang phòng khách, tôi nghe ông nội nói với bà:
“Nếu sau này hai đứa không có thêm con, mình tuyệt đối đừng nhắc.”
Bà nội đáp ngay:
“Có thêm cũng đừng giục. Ông mà mở miệng hỏi chắt thứ hai, tôi cho ông ngủ cùng giường gấp của cháu trai.”
Tôi đứng ngoài cửa, bất giác mỉm cười.
Người trong căn nhà này chậm chạp thật.
Nhưng ít nhất, họ đang bước.
Triệu Dương không chịu chờ.
Một tuần sau, tại cuộc họp cổ đông bất thường của công ty đầu tư, anh ta chủ động tuyên bố rút khỏi dự án đang được rà soát, đồng thời đẩy mọi trách nhiệm về quá khứ sang bố mình.
Tôi không có mặt. Tôi chỉ nghe từ phần thông tin được phép cung cấp.
Chú hai Cố Bá Trì bị chính con trai mình bỏ lại trên bàn họp.
Về tới đại viện, ông ta đập vỡ chén trà đầu tiên.
Ông nội không né.
“Chén của tôi. Muốn đập nữa thì đập. Nhưng hồ sơ đã giao, tôi không rút.”
“Anh định vì một đứa cháu dâu mà hủy cả nhà này?”
Tôi đứng ở cầu thang, tay vịn lan can.
Cố Bá Trì ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt ông ta khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
“Mẹ cô ngày đó cũng dai dẳng như thế.”
Cả phòng lặng đi.
Trạch Ngôn bước ra từ phòng bên, đứng giữa khoảng cách hai người, nhưng tôi giữ tay anh.
Tôi muốn tự nói.
“Bà ấy chỉ muốn biết chồng mình vì sao chết.”
“Người chết rồi, biết thêm có sống lại được không?”
Tôi nhìn gương mặt biến dạng vì giận dữ của ông ta, chợt không còn sợ nữa.
“Không. Nhưng người sống không có quyền vì thế mà tiếp tục nói dối.”
Ông ta lao tới một bước, rồi khựng lại khi ông nội đứng dậy chắn phía trước.
“Đủ rồi.”
Lần này, giọng ông không lớn, nhưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
“Cậu rời khỏi đây. Từ giờ mọi trao đổi liên quan hồ sơ đi qua người đại diện. Đừng đến tìm Nhược Nhược nữa.”
“Anh tin nó hơn em ruột?”
“Tôi đang nhìn tài liệu. Cậu cũng nên bắt đầu nhìn chúng.”
Cố Bá Trì đi rồi, căn phòng vẫn còn mùi trà vỡ.
Bà nội ngồi xuống, tay run đến mức tôi phải cầm hộ cốc nước.
Tôi tưởng bà sẽ oán tôi vì đã khiến nhà cửa ầm ĩ.
Nhưng bà nắm tay tôi, hỏi có giật mình không.
Tôi lắc đầu.
Trạch Ngôn đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi ra cổng.
Tối ấy, anh cùng tôi thống nhất lại cách liên lạc, việc đi lại và người có thể hỗ trợ nếu xuất hiện thêm quấy rối. Anh hỏi tôi muốn ở đâu trong lúc này.
Tôi nhìn chiếc giường gấp trong phòng, rồi nhìn anh.
“Ở đây. Nhưng chiếc giường ấy kêu cót két quá.”
Mắt anh sáng lên.
Tôi chỉ sang phòng bên.
“Anh có phòng riêng cơ mà.”
Vẻ sáng ấy tắt một nửa.
Tôi quay đi, giấu nụ cười.
Sau hôm ấy, tôi phát hiện Cố Trạch Ngôn biết ghen.
Nguyên nhân là một hộp bánh của đàn anh cùng ngành, người đang hỗ trợ tôi tra danh mục kho cũ.
Anh ấy tên Giang Du, đã có vợ, con trai sáu tuổi, thường tiện đường mang đồ vợ làm tới cho cả trung tâm.
Trạch Ngôn không biết những điều đó.
Có thể bạn thích
Anh tới đón tôi sau giờ làm, nhìn chiếc hộp trên tay tôi rồi hỏi rất bình thản:
“Bánh ở đâu?”
“Anh Giang mang.”
“Giang nào?”
“Giang Du. Người giúp tôi tìm hồ sơ đấy.”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng ấy.
Nhưng từ trung tâm về nhà, anh không hỏi bánh có ngon không. Anh hỏi người ấy làm nghề gì, chúng tôi quen bao lâu, có thường xuyên trao đổi ngoài giờ không.
Tôi nghe được câu thứ tư thì quay sang.
“Thiếu tá Lục đang lấy lời khai?”
Anh nắm vô lăng, im lặng.
Tôi nhìn vành tai đỏ lên của anh, bỗng hiểu ra.
“Anh ghen à?”
Anh im thêm ba giây.
“Có một chút.”
“Anh Giang có vợ rồi.”
“Anh biết.”
“Anh vừa biết.”
“Ừ.”
Tôi cười đến mức phải đặt hộp bánh xuống.
Trạch Ngôn dừng ở đèn đỏ, nhìn tôi bằng vẻ bất lực.
“Em vui lắm?”
“Rất vui.”
Anh quay đi, khóe môi hơi cong.
Về tới nhà, anh nhận phần bánh cuối cùng bà nội để lại, ăn hết mà không nói một lời chê.
Tôi hỏi có cần xin công thức không.
Anh đáp:
“Có. Anh học.”
Người đàn ông ấy làm tôi thấy sự dịu dàng có thể nằm trong cả những điều nhỏ xíu, ngớ ngẩn. Một người biết thừa mình đang ghen nhưng vẫn ăn bánh người khác làm, rồi tự đi học cách làm phần của mình.
Đêm đến, tôi ngồi dưới hiên, anh mang ghế ra ngồi cạnh.
Chúng tôi đã trở lại sống chung, nhưng không cố xóa sạch quãng thời gian xa nhau. Anh vẫn gửi cho tôi những cập nhật mình được phép biết về vụ việc, kể cả những phần bất lợi cho gia đình. Tôi đọc xong, đôi khi khóc, đôi khi cáu, anh ngồi nghe.
Hôm ấy, tôi nói mình sợ trở thành người chỉ biết chờ chồng.
Anh suy nghĩ rồi đáp:
“Vậy em cứ làm những việc em muốn. Khi anh không ở nhà, cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục.”
“Anh không sợ tôi quen tự làm mọi thứ, cuối cùng chẳng cần anh?”
Trạch Ngôn quay sang.
“Anh muốn em chọn anh. Không phải bị thiếu thứ gì nên buộc phải giữ anh.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó chủ động nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh.
Vị Thiếu tá đang nói chuyện rất có lý lẽ lập tức cứng đờ.
Tôi ngồi thẳng lại, giả vờ ngắm cây.
Một lúc sau, anh hỏi nhỏ:
“Anh có thể hôn lại không?”
Tôi không nhìn anh.
“Anh hỏi nhiều thật.”
“Lần này anh muốn hỏi đúng lúc.”
Nụ hôn đầu tiên sau khi kết hôn của chúng tôi không hề giống trong tưởng tượng của tôi.
Không có tường, không có động tác áp đảo, cũng không có câu nói khiến người ta đỏ mặt vì tức.
Chỉ có bàn tay anh đỡ nhẹ sau gáy, đôi môi chạm xuống rất chậm, và khoảng dừng đủ dài để tôi có thể lùi lại.
Tôi không lùi.
Gió lùa qua hiên, làm chiếc chuông nhỏ bà nội treo dưới mái kêu leng keng. Anh hôn tôi lần nữa, rồi dừng trán trên trán tôi.
“Hạ Nhược, anh thích em.”
Tôi cúi nhìn sợi dây đỏ nơi cổ tay anh.
“Thích từ bao giờ?”
“Không rõ. Có lẽ từ lúc em ngồi trong thang máy, nói nếu thoát ra được sẽ ăn hai bát mì vì không muốn đời mình kết thúc lúc còn đói.”
Tôi đấm nhẹ vào vai anh.
“Anh cười tôi?”
“Anh nhớ em.”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Sau hôm đó anh đã muốn tìm em. Nhưng em ghi sai một số điện thoại. Anh liên hệ qua người tổ chức đám cưới, vừa tìm được thì biết em đến bệnh viện.”
Tôi sững ra.
Hóa ra đoạn mở đầu câu chuyện không phải một người đàn ông lạnh lùng bị buộc chịu trách nhiệm.
Anh đã tìm tôi trước khi biết có đứa trẻ.
“Tại sao anh không nói?”
“Lúc mới gặp lại, em nhìn tấm séc còn lâu hơn nhìn anh.”
Tôi nghẹn lời.
Anh cúi đầu, cuối cùng cũng cười thành tiếng.
“Anh nghĩ mình nên chứng minh ngoài tiền của ông nội, anh cũng có chút ưu điểm.”
Tôi ôm mặt.
“Đừng nhắc chuyện đó nữa.”
“Vậy em nói thích anh, anh sẽ cân nhắc.”
Tôi ngẩng đầu, hôn nhanh lên môi anh.
“Được chưa?”
Anh không kịp trả lời.
Phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ.
Tôi quay lại, thấy ông bà nội đứng sát cửa kính. Ông cầm chén trà, bà cầm khăn, hai người cùng mang vẻ mặt của kẻ bị bắt tại trận.
Bà nội lập tức ngước lên trời.
“Đêm nay trăng đẹp quá.”
Tôi nhìn bầu trời đầy mây.
Ông nội rất có nghĩa khí bổ sung:
“Đúng. Đẹp trong lòng.”
Trạch Ngôn nhắm mắt, hít sâu.
Tôi cười đến không đứng thẳng được.
Đêm ấy, anh không ngủ ở phòng bên nữa.
Chúng tôi nằm cạnh nhau, ở giữa vẫn có một chiếc gối để tôi ôm cho dễ chịu. Anh đọc sách, tôi tựa đầu lên vai anh, nghe tiếng lật trang rất nhỏ.
Không có chuyện gì cần chứng minh.
Đến khi buồn ngủ, tôi kéo tay anh đặt lên bụng mình.
“Bố con mình đang đọc tới đâu rồi?”