Yêu Lại

Chương 5

Kỷ Minh Du tìm thấy tôi trong phòng vật liệu vào một buổi chiều mưa.

Tôi đang ngồi giữa một đống mẫu gỗ, cố phân biệt hai màu sơn gần như giống hệt nhau thì Kỷ Minh Du bước tới. Anh đặt bên cạnh tôi một hộp bánh hấp, sau đó đưa ra ba bản in đã được đánh dấu bằng mực đỏ.

“Chiều cao tay vịn ở chỗ này cần xem lại. Phần còn lại ổn.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Anh nói ổn mà vẻ mặt cứ như sắp đuổi việc em vậy.”

“Vì tôi đang đói.”

Kỷ Minh Du là kiến trúc sư phụ trách kỹ thuật của công ty, hơn tôi bốn tuổi và vốn không phải người nói nhiều. Anh có một thói quen khá kỳ lạ, mỗi khi bất đồng với ai đó, anh sẽ kéo ghế ngồi xuống sao cho tầm mắt ngang với đối phương. Theo lời anh, như vậy sẽ bớt cảm giác đang tranh cãi.

Ba năm trước, khi tôi xin nghỉ không lương để chăm mẹ chồng sau một ca phẫu thuật, Kỷ Minh Du từng hỏi tôi có chắc muốn nhường lại vị trí phụ trách dự án hay không.

Khi ấy tôi chỉ nói gia đình quan trọng hơn.

Anh không khuyên thêm.

Lần này, anh hỏi: “Thứ hai đi khảo sát Hàm Xuân được chứ?”

Tôi mở lịch kiểm tra rồi gật đầu.

Kỷ Minh Du không hỏi chuyện xảy ra ở sảnh công ty, cũng không nhắc đến những lời đồn rằng tôi lấy chồng giàu.

Tôi biết ơn sự im lặng ấy.

Thư viện Hàm Xuân nằm trong một dãy nhà cũ ở phía nam thành phố. Một góc cánh cổng sắt đã hoen gỉ, tường ngoài loang lổ những vệt nước lâu năm, nhưng cây ngân hạnh giữa sân vẫn xòe tán rộng, phủ bóng xuống khoảng sân cũ kỹ.

Bà chủ nhiệm Từ mở cửa cho chúng tôi, vừa đi vừa nhắc rằng có một bậc cầu thang đã bị lỏng.

Bà quản lý nơi này gần ba mươi năm. Kinh phí sửa chữa trước đây chỉ đủ để vá chỗ này, chống chỗ kia cho đến khi quỹ bảo tồn của thành phố đưa Hàm Xuân vào danh sách cải tạo.

“Có người bảo nên bỏ cầu thang cũ đi, thay bằng kính với đá cho sáng sủa.” Bà vuốt nhẹ bàn tay lên thanh vịn gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng rồi nhìn tôi. “Cô thấy có cần không?”

“Chưa cần quyết định ngay đâu ạ.” Tôi cúi xuống quan sát phần mối nối. “Có những thứ vẫn có thể sửa được.”

Bà Từ mỉm cười rồi dẫn tôi vào phòng đọc dành cho trẻ em.

Một bé gái đang ngồi tô màu bên cửa sổ. Hai chân em lơ lửng vì chiếc ghế quá cao, hai bím tóc nhỏ được buộc bằng hai sợi dây chun khác màu.

Bà Từ nói mẹ em làm ở một quán cơm gần đây, sau giờ học cô bé thường đến thư viện ngồi chờ mẹ tan làm.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thử độ cao của mặt bàn.

“Bàn này có cao quá không?”

Cô bé gật đầu, sau đó đưa tay chỉ về một góc hơi tối phía sau.

“Nhưng cô đừng bỏ cái hốc kia nhé. Cháu thích ngồi đọc sách ở đó.”

Tôi mở sổ, ghi lại nguyên câu nói ấy.

Những phòng đọc xuất hiện trong bản vẽ dự thi thường rất đẹp, rất sạch sẽ, những bề mặt hoàn hảo đến mức không có nổi một dấu tay.

Nhưng nơi này lại có một cái hốc tường mà một đứa trẻ thật sự yêu thích.

Tôi muốn giữ nó lại.

Kỷ Minh Du đứng ngoài cửa, đang giơ máy ảnh chụp lại phần trần nhà bị thấm nước. Khi tôi bước ra, anh lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế đưa cho tôi.

“Trong này lạnh.”

“Cảm ơn anh.”

“Tuần sau có thể phải lên gác mái. Nếu cô thấy không tiện thì để tôi làm.”

Tôi nhìn anh.

Kỷ Minh Du vẫn bình thản như thường.

“Thứ sáu cô xin nghỉ để khám sản. Đơn xin nghỉ có chữ ký của trưởng nhóm.”

Tôi bất giác đặt tay lên bụng rồi bật cười.

Tôi đã quá quen với việc người khác xem chuyện mang thai như một lý do để can thiệp vào cuộc sống của mình, đến mức suýt quên rằng đôi khi một người chỉ đơn giản muốn sắp xếp công việc cho hợp lý.

“Em vẫn làm được phần khảo sát ở tầng một.”

“Vậy chia như thế.”

Chiều hôm ấy, chúng tôi đứng giữa sân đo hướng nắng.

Ánh sáng xuyên qua song cửa, đổ thành những ô vuông trên nền gạch cũ.

Tôi bất giác nghĩ đến đứa bé trong bụng.

Tôi tưởng tượng một ngày nào đó có thể dẫn con đến đây, chỉ vào một chiếc ghế rồi nói rằng mẹ cũng từng góp một phần để nơi này được tạo nên.

Khi rời khỏi thư viện, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên kia đường.

Tần Cảnh Hành ngồi ở ghế sau.

Cửa kính xe hạ xuống. Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo khoác trên vai tôi rồi dừng lại ở Kỷ Minh Du.

Tôi đứng yên.

Chỉ một giây sau, điện thoại trong túi sáng lên.

Anh có thể nói với em vài câu không? Anh vừa biết Minh Vãn cũng tham gia dự thầu dự án này.

Tôi trả áo khoác cho Kỷ Minh Du rồi bảo anh về trước.

Tần Cảnh Hành mở cửa xe bước xuống.

Tôi nhìn anh. “Anh chỉ tình cờ đi ngang qua sao?”

“Không. Anh muốn gặp em nên hỏi giờ tan làm. Trợ lý nói em đang khảo sát ở đây.”

Tôi không nói gì.

Tần Cảnh Hành dường như lập tức nhận ra vấn đề trong lời mình vừa nói.

“Anh lại không gọi trước.”

“Đúng.”

Anh đứng dưới tán cây ngân hạnh, môi mím chặt.

Một người đã quá quen với việc ra quyết định thay người khác sẽ không thể chỉ sau một lời xin lỗi mà lập tức học được cách chờ đợi.

Chiếc xe tôi gọi vừa đến.

Tôi mở cửa, trước khi lên xe chỉ nói: “Có chuyện gì thì anh nhắn cho em.”

Lần này, anh không ngăn lại.

Qua cửa kính, tôi vẫn nhìn thấy Tần Cảnh Hành đứng dưới gốc cây khi chiếc xe rẽ qua góc phố.

Nhưng suốt quãng đường về, điều tôi nghĩ đến không phải vẻ thất vọng của anh.

Tôi chỉ đang cân nhắc nên sử dụng loại đèn nào cho cái hốc nhỏ trong thư viện.

Tin nhắn Tần Cảnh Hành gửi sau đó dài hơn bất kỳ tin nhắn nào anh từng gửi cho tôi.

Anh nói nhà họ Tần có một khoản đầu tư nhỏ vào công ty Minh Vãn, hiện do chú anh là Tần Chí Viễn phụ trách. Sau khi trở về, Tống Nhược được giới thiệu vào vị trí giám đốc sáng tạo. Anh vừa kiểm tra lịch họp nên mới biết cô ấy cũng tham gia dự án Hàm Xuân.

Ở cuối tin nhắn, anh viết rằng anh sẽ không can thiệp vào quá trình chấm chọn. Nếu tôi cần tránh xung đột lợi ích ở bất kỳ phần nào, có thể nói với anh.

Tôi đọc xong rồi trả lời.

Em chỉ cần anh không gửi phương án của em cho bất kỳ ai. Em cũng không cần anh giúp em thắng.

Anh đáp rất nhanh.

Anh hiểu.

Nhưng ngay tối hôm đó, Tống Nhược lại gọi cho tôi.

“Chị nhất định phải khiến anh ấy đối xử với em như vậy sao?”

Lúc ấy tôi đang rửa rau. Dòng nước lạnh chảy qua mu bàn tay.

Tôi tắt vòi, đặt điện thoại sang chế độ loa ngoài.

“Cô nói rõ hơn đi.”

“Anh Hành nói từ giờ mọi trao đổi công việc phải thông qua thư điện tử, không gọi riêng sau giờ làm. Anh ấy còn yêu cầu em đừng đến nhà anh ấy nữa.”

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Vậy cô nên gọi cho anh ấy.”

“Dương Yến, em biết chị giận chuyện ở sân bay. Nhưng em và anh ấy quen nhau nhiều năm rồi. Chị không thể chỉ vì có thai mà bắt anh ấy cắt đứt với tất cả mọi người.”

Tay tôi dừng lại trên rổ rau.

“Ai nói với cô chuyện tôi mang thai?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lúc sau, cô ấy mới đáp: “Bác Tần chỉ lo cho chị.”

“Vậy phiền cô nhớ cho, thông tin ấy không phải thứ để cô mang ra sử dụng trong một cuộc trách móc.”

“Em không có ý đó.”

“Cô có. Và tôi không định nghe tiếp.”

Tôi cúp máy rồi chặn số của cô ấy.

Sau đó, tôi gửi cho Tần Cảnh Hành một tin nhắn ngắn, hỏi anh đã nói với mẹ mình về việc không được tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân của tôi hay chưa.

Anh lập tức gọi lại.

Tôi không nghe máy, chỉ nhắn rằng trả lời bằng tin nhắn là được.

Năm phút sau, anh trả lời rằng đã nói, nhưng rõ ràng vẫn chưa giải quyết được. Anh xin lỗi, đồng thời hứa sẽ nói lại và không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào cho bà nếu chưa có sự đồng ý của tôi.

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người