Yêu Lại

Chương 6

Tôi đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục rửa rau.

Bữa tối hôm ấy chẳng ngon lành gì.

Canh hơi nhạt, thịt lại khô. Tôi ăn chưa được nửa bát đã thấy buồn nôn, đành đứng bên cửa sổ hít thở một lúc mới dễ chịu hơn.

Cuối cùng, tôi gọi cho Lạc Gia.

Nghe tôi nói mình đang mang thai, cô ấy im lặng đúng mười giây rồi hỏi địa chỉ.

Bốn mươi phút sau, Lạc Gia xuất hiện trước cửa với hai túi thực phẩm, một đôi dép và vẻ mặt như chỉ cần tôi nói một câu là cô sẵn sàng đi tìm người tính sổ.

“Cậu giấu giỏi thật đấy.”

Tôi ngồi trên ghế, sống mũi bỗng cay xè.

“Mình cũng mới biết.”

Lạc Gia không trách thêm nữa.

Cô bước tới ôm tôi một lúc, sau đó đi thẳng vào bếp kiểm tra nồi canh.

Chưa đầy một phút, giọng cô đã vọng ra.

“Dương Yến, cậu ly hôn để tìm lại chính mình, sao tiện thể vứt luôn cả tay nghề nấu ăn thế?”

Tôi bật cười, nhưng nước mắt cũng theo đó trào ra.

Đêm ấy, Lạc Gia ngủ trên chiếc đệm gấp cạnh giường.

Chúng tôi nói với nhau đủ mọi chuyện, từ tiền thuê nhà, lịch làm việc cho đến việc sau này ai có thể giúp tôi trong những tháng đầu sau khi sinh.

Lạc Gia lấy giấy bút, chia từng mục rõ ràng. Việc nào có thể nhờ người khác, khoản nào cần tiết kiệm, thời điểm nào phải bắt đầu chuẩn bị.

Cô không hề hỏi tôi có hối hận vì ly hôn hay không.

Gần nửa đêm, điện thoại lại sáng lên.

Tần Cảnh Hành gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Đó là cuộc trò chuyện giữa anh và Tống Nhược.

Anh yêu cầu cô ấy từ nay không được liên lạc riêng với tôi để bàn về mối quan hệ giữa hai người.

Ở phía dưới, Tống Nhược hỏi có phải tôi đã nói gì với anh hay không.

Tần Cảnh Hành trả lời rằng không cần Dương Yến phải nói, chuyện này vốn dĩ anh đã nên làm ngay từ khi kết hôn.

Tôi nhìn câu ấy rất lâu.

Lạc Gia nghiêng người sang, đọc xong rồi kéo chăn lên.

“Câu này đúng.”

Tôi gật đầu.

Cô lại nói thêm: “Nhưng đúng hơi muộn.”

Tôi tắt màn hình rồi nằm xuống.

Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lên mái tôn của căn nhà bên cạnh. Tiếng mưa đều đặn khiến tôi nhớ đến những đêm ở căn nhà cũ, khi tỉnh giấc giữa một chiếc giường quá rộng, nhìn khoảng tối trống rỗng bên cạnh mà không biết chồng mình đang ở đâu.

Căn phòng đêm nay nhỏ hơn rất nhiều.

Nhưng tôi biết người đang ngủ cạnh mình vẫn sẽ ở đó khi trời sáng.

Ba ngày trước buổi thuyết trình, tôi phát hiện lịch sử chỉnh sửa của một thư mục trong máy tính có gì đó không đúng.

Không có bản vẽ nào bị mất.

Phương án thứ mười bảy vẫn còn nguyên, tên tệp và dung lượng cũng không thay đổi.

Chỉ có lịch sử đồng bộ trên hệ thống hiển thị một lượt tải xuống vào lúc hai giờ mười ba phút sáng, trong khi tối hôm trước tôi đã tắt máy từ mười một giờ.

Ban đầu, tôi cho rằng phần mềm ghi sai thời gian.

Cho đến chiều hôm ấy, trang giới thiệu của Minh Vãn đăng một đoạn phim ngắn về dự án mới.

Không có hình ảnh toàn cảnh, chỉ là vài chi tiết xuất hiện thoáng qua.

Khung cửa sổ vòm được giữ lại.

Ghế đọc uốn quanh một cây cột.

Một hốc tường thấp với khe đèn âm ở phía bên trái.

Tôi xem lại đoạn phim ấy bốn lần.

Cái hốc tường vốn có sẵn trong hiện trạng. Bất kỳ ai từng đến khảo sát đều có thể nhìn thấy.

Nhưng cách bẻ phần tay vịn bên phải để tránh một vết nứt ở dầm, đường ghế cong bất đối xứng cùng chi tiết khe đèn đều giống phương án của tôi đến mức không thể coi đó là sự trùng hợp.

Kỷ Minh Du xem xong nhưng không vội kết luận.

“Lưu lại trước. Đừng liên hệ với bên đó.”

Tôi cùng anh và trưởng phòng Trình lên phòng kỹ thuật.

Nhân viên phụ trách hệ thống kiểm tra nhật ký đăng nhập, sau đó yêu cầu tôi đổi mật khẩu, đồng thời giữ nguyên máy để tiến hành sao lưu dữ liệu.

Kết quả cho thấy tài khoản của một nhân viên thử việc đã truy cập vào thư mục dự án trong đêm.

Người này thuộc bộ phận dựng hình, có quyền xem một số tài liệu tham khảo, nhưng không được phép tiếp cận bản thiết kế chi tiết.

Cô gái đó tên Hạ Tử Hân, mới vào công ty được hai tháng.

Khi được gọi vào phòng, cô run đến mức gần như không cầm nổi cốc nước.

“Em tưởng chỉ là gửi bản tham khảo. Chị Tống nói hai bên là đối tác, sau này còn có thể hợp tác…”

Trưởng phòng Trình giơ tay ngăn lại.

“Em trình bày từng việc một, nói rõ thời gian và quá trình. Đừng tự suy đoán.”

Tôi ngồi đối diện Hạ Tử Hân, cảm giác lạnh lẽo trong lòng chậm rãi lan ra.

Hạ Tử Hân không biết tôi là vợ cũ của Tần Cảnh Hành.

Cô chỉ biết một người nổi tiếng hơn mình rất nhiều chủ động kết bạn, khen ngợi tác phẩm tốt nghiệp của cô, thậm chí còn hứa sẽ giới thiệu một cơ hội việc làm tốt hơn.

Đổi lại, cô chỉ được nhờ gửi vài tài liệu với lý do “để hai bên tránh làm trùng”.

Trong số những tài liệu ấy có phương án thứ mười bảy của tôi.

“Chị ấy nói phương án này cũng có người bên chị ấy tham gia góp ý. Em không nghĩ…”

Trưởng phòng Trình ngắt lời: “Em có nhận tiền không?”

Hạ Tử Hân cúi đầu.

Tôi nhìn những đầu móng tay bị cô cắn nham nhở, nhưng trong lòng không thể nảy sinh chút thương cảm nào.

Chỉ một lời hứa về công việc đã đủ để cô đem đổi ba tháng tâm huyết của tôi, những chuyến khảo sát liên tục, từng đêm thức trắng trước màn hình và cả niềm vui hiếm hoi mà tôi vừa tìm lại sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy.

Tối hôm đó, Tống Nhược dùng một số điện thoại khác gọi cho tôi.

Tôi không bắt máy, chỉ để điện thoại lưu lại lịch sử cuộc gọi.

Thấy tôi không nghe, cô chuyển sang nhắn tin.

Nghe nói công ty chị có chút vấn đề về bảo mật. Chị đừng nóng, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện.

Tôi chụp lại tin nhắn, gửi cho trưởng phòng Trình, sau đó hỏi liệu mình có thể tiếp tục chuẩn bị phương án trình bày hay không.

Ông trả lời rất nhanh.

Được. Phần xử lý để công ty lo. Cô bảo vệ ý tưởng bằng chính tài liệu của mình.

Tôi lấy cuốn sổ khảo sát đã sờn mép ra.

Ngay trang đầu là nét chữ xiêu vẹo của cô bé thường ngồi đọc sách ở Hàm Xuân. Hôm ấy, em đã viết tên mình bên cạnh hình một con mèo tôi tiện tay vẽ đùa.

Tôi lần lượt chụp lại từng trang, sắp xếp theo đúng ngày tháng.

Mười một giờ đêm, Tần Cảnh Hành gọi đến.

Lần này, tôi nghe máy.

“Minh Vãn nói giữa hai bên đang có tranh chấp ý tưởng. Anh muốn nghe từ phía em.”

Tôi nhắm mắt một lát rồi hỏi: “Anh muốn nghe với tư cách gì?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục: “Nhà đầu tư, người yêu cũ của cô ấy, hay cha của con em?”

Một lúc sau, Tần Cảnh Hành mới đáp: “Với tư cách người có thể cung cấp thông tin nếu em cần.”

Tôi nhìn bản vẽ đang mở trên màn hình.

“Vậy anh giữ lại toàn bộ thư từ và hồ sơ làm việc của Minh Vãn mà anh có quyền tiếp cận. Đừng yêu cầu hai bên hòa giải. Cũng đừng bảo em nhường vì bất kỳ ai cảm thấy khó xử. Mọi chuyện còn lại, công ty em sẽ liên hệ theo đường chính thức.”

“Được.”

Tôi tưởng cuộc gọi sẽ kết thúc ở đó, nhưng anh bỗng lên tiếng: “Dương Yến, nếu em có tài liệu chứng minh, anh sẽ không bao che cho bất kỳ ai.”

Tôi không trả lời.

Bởi trước đây, mỗi lần tôi nói mình không thoải mái vì Tống Nhược, anh đều cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, còn cô ấy không phải kiểu người như tôi tưởng.

Lần này, tôi muốn tận mắt nhìn xem anh sẽ làm gì khi người mà anh chưa từng nghi ngờ bị đặt trước một sự thật có thể kiểm chứng.

Buổi trình bày cuối cùng được tổ chức trong một hội trường nhỏ tại trung tâm văn hóa.

Tôi đến sớm bốn mươi phút.

Kỷ Minh Du đi kiểm tra máy chiếu, trưởng phòng Trình trao đổi với đại diện ban tổ chức. Còn tôi đứng cạnh cửa sổ, chậm rãi uống từng ngụm nước để dằn cơn buồn nôn.

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người