Yêu Lại

Chương 7

Tống Nhược xuất hiện trong một chiếc váy màu xanh nhạt.

Đi cùng cô là Tần Chí Viễn, người đàn ông từng hai lần nâng chén trà trong những bữa cơm gia đình rồi khen tôi ngoan ngoãn.

Nhìn thấy tôi, ông vẫn mỉm cười như thể giữa hai bên chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Yến, cháu cũng đến à?”

“Cháu đến trình bày phương án.”

“Chú nghe nói rồi. Công việc có chút cạnh tranh cũng là chuyện bình thường. Đừng vì một chuyện nhỏ mà khiến hai bên mất hòa khí.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Chú đã xem tài liệu liên quan đến tranh chấp chưa?”

Nụ cười của ông hơi khựng lại.

“Chuyện chuyên môn chú không hiểu rõ.”

“Vậy nên để người hiểu chuyên môn xem trước rồi hãy kết luận đó là chuyện nhỏ.”

Tống Nhược khẽ chạm vào tay áo ông rồi lắc đầu.

Động tác kín đáo, dịu dàng, giống như cô đang cố giữ thể diện cho người bên cạnh.

Đúng lúc ấy, cửa hội trường mở ra.

Tôi nhìn thấy Tần Cảnh Hành đứng ở cuối hành lang, bên cạnh là một người đàn ông đeo kính, tay cầm cặp tài liệu.

Anh không bước về phía tôi.

Sau khi trao đổi với ban tổ chức, anh đi thẳng đến khu vực dành cho đại diện doanh nghiệp tài trợ rồi ngồi xuống.

Đêm hôm trước, công ty chúng tôi đã gửi thông báo chính thức về dấu hiệu sử dụng trái phép tài liệu, đồng thời đề nghị hai bên bảo toàn toàn bộ hồ sơ liên quan.

Ban tổ chức vẫn giữ nguyên lịch trình bày, nhưng tạm thời chưa công bố kết quả cho đến khi vấn đề được xác minh rõ ràng.

Tôi hiểu rất rõ hôm nay sẽ không có một màn vạch mặt đơn giản rồi lập tức phân thắng bại.

Điều tôi cần làm không phải chứng minh ai xấu xa hơn ai.

Tôi chỉ cần chứng minh vì sao phương án của mình tồn tại.

Minh Vãn trình bày trước.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, cả người tôi lập tức lạnh cứng.

Họ đã đổi màu tường, thay vật liệu của ghế và thêm một vài dải kim loại màu đồng.

Nhưng kết cấu không gian gần như vẫn giữ nguyên phương án thứ mười bảy của tôi.

Chiếc hốc thấp được đặt một cái tên rất đẹp, “kén đọc ký ức”.

Tống Nhược đứng trước màn hình, nói ý tưởng ấy bắt nguồn từ sự cô đơn của trẻ em thành thị.

Tôi nhìn bức ảnh minh họa được chiếu lên.

Một bé gái tóc vàng ngồi giữa căn phòng trắng tinh.

Đó là một bức ảnh mua trên mạng.

Tôi bất giác nhớ tới cô bé ở Hàm Xuân, hai bím tóc buộc bằng những sợi dây chun khác màu.

Những ngón tay đang đặt trên cuốn sổ của tôi dần thả lỏng.

Đến lượt mình, tôi mở đầu bằng một bức ảnh hoàn toàn khác.

Trong ảnh, bà Từ đang đứng trên chiếc ghế nhựa, dùng một chiếc thau nhôm hứng nước dột từ trần nhà. Bên dưới, bốn đứa trẻ kéo bàn tránh sang một bên rồi vẫn tiếp tục làm bài tập.

Tôi nhìn về phía ban giám khảo.

“Chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ. Làm thế nào để những người vốn đang sử dụng nơi này không cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài sau khi thư viện trở nên đẹp hơn?”

Tôi không nhắc đến Minh Vãn.

Tôi chỉ lần lượt trình bày quá trình khảo sát, hướng di chuyển thực tế của người sử dụng, kết quả đo ánh sáng, vị trí bà Từ thường đặt thau hứng nước, cùng độ cao của những chiếc ghế khiến chân trẻ nhỏ không thể chạm đất.

Sau đó, tôi chiếu bản phác thảo đầu tiên.

Ở góc phải vẫn còn nguyên vết cà phê từng vô tình đổ xuống.

Đến phần chiếc hốc tường, tôi mở một đoạn ghi âm đã được sự đồng ý của bà Từ và người giám hộ của cô bé.

“Đừng bỏ cái hốc kia. Cháu thích ngồi đọc ở đó.”

Giọng trẻ con vang lên giữa hội trường yên tĩnh.

Tôi nhìn thẳng về phía ban giám khảo.

“Chúng tôi giữ lại vị trí ấy bởi vì có một người thật sự đang cần nó. Sau đó mới tính đến chuyện giải quyết ánh sáng, thông gió và an toàn kết cấu. Tên gọi có thể thay đổi, nhưng lý do khiến nó được giữ lại thì không.”

Một vị giám khảo hỏi vì sao đường ghế lại lệch về phía bên phải.

Tôi đưa ra ảnh chụp vết nứt, bản đo cùng phần đánh giá kỹ thuật của Kỷ Minh Du.

Anh đứng dậy, giải thích giới hạn tải trọng và phương án xử lý dự kiến, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi biện pháp cuối cùng vẫn cần đơn vị kiểm định xác nhận trước khi thi công.

Ở hàng ghế phía bên kia, Tống Nhược cúi xuống nhìn tài liệu.

Tôi không cảm thấy hả hê.

Thứ dần trở lại trong lồng ngực chỉ là một cảm giác chắc chắn.

Tôi biết mình đã làm gì.

Và tôi biết từng chi tiết ấy bắt đầu từ đâu.

Khi phần hỏi đáp kết thúc, một đại diện của ban tổ chức yêu cầu phía Minh Vãn cung cấp hồ sơ khảo sát gốc.

Tần Chí Viễn đứng lên, dường như định nói điều gì đó, nhưng người đàn ông đeo kính đi cùng Tần Cảnh Hành đã bước tới, trao một tập tài liệu cho thư ký cuộc họp.

Tôi nhìn sang.

Tần Cảnh Hành không nhìn tôi.

Ánh mắt anh đang dừng trên người chú mình.

Lần đầu tiên, tôi không phải đứng một mình giữa hai người đàn ông của nhà họ Tần để cố chứng minh rằng mình thật sự đã bị đối xử bất công.

Nhưng tôi cũng không cần dựa vào điều đó để hoàn thành phần trình bày của mình.

Kết quả không được công bố trong ngày hôm ấy.

Ban tổ chức giữ lại toàn bộ hồ sơ nộp của hai bên, yêu cầu bổ sung tài liệu và thông báo rằng quá trình xác minh sẽ có một nhóm độc lập tham gia.

Công ty tôi cũng chính thức bắt đầu làm việc với Minh Vãn về vấn đề tranh chấp.

Tôi trở lại văn phòng khi đã gần sáu giờ tối.

Trên bàn có một hộp cháo vẫn còn ấm. Bên trên dán một mẩu giấy do Lạc Gia viết.

Ăn trước khi anh hùng cứu mỹ nhân trong bụng biểu tình.

Tôi vừa ăn được vài thìa thì điện thoại rung lên.

Tần Chí Viễn muốn gặp tôi.

Tôi chuyển nguyên tin nhắn cho trưởng phòng Trình.

Ông nói nếu gặp thì gặp ngay tại công ty và phải có người cùng tham dự.

Tôi đồng ý.

Ngày hôm sau, Tần Chí Viễn xuất hiện với một bản hợp đồng mới.

Đó là một dự án khu nghỉ dưỡng có mức phí thiết kế gần gấp ba phần công việc hiện tại của tôi.

Ông đặt tập hợp đồng xuống bàn với thái độ chẳng khác nào một người lớn đang đưa kẹo cho đứa trẻ vừa khóc xong.

“Bản vẽ thư viện thì Minh Vãn sẽ sửa. Chú cũng không nói cháu phải mất gì. Chỉ cần hai bên cùng xác nhận đã có trao đổi ý tưởng trong quá trình hợp tác, chuyện này coi như kết thúc. Sau đó cháu sẽ có một dự án tốt hơn.”

Trưởng phòng Trình thậm chí không chạm tay vào tập hợp đồng.

“Công ty chúng tôi chưa từng có quan hệ hợp tác nào cho phép chuyển giao phương án thiết kế đó.”

Tần Chí Viễn mỉm cười.

“Đều là người làm ăn với nhau, cần gì phải nói cứng như vậy?”

Tôi nhìn tập giấy trên bàn.

Nếu là ba năm trước, chỉ riêng mức phí ấy cũng đủ khiến tôi vui đến mất ngủ.

Khi đó, tôi từng phải cân nhắc từng bộ quần áo, từng món quà mua cho mẹ chồng, bởi luôn sợ người khác cho rằng mình lấy chồng vì tiền. Đến mức ngay cả những thứ thật sự cần thiết, tôi cũng nhiều lần do dự không dám mua.

Bây giờ, một khoản tiền lớn thật sự được đặt ngay trước mặt tôi.

Điều kiện duy nhất là tôi phải thừa nhận công sức của mình vốn không hoàn toàn thuộc về mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Chú có biết nếu cháu ký vào lời xác nhận ấy, sau này cháu sẽ phải giải thích với khách hàng thế nào không?”

Tần Chí Viễn chậm rãi đan hai tay lại.

“Cháu còn trẻ. Đừng nhìn chuyện gì cũng chỉ bằng đúng và sai.”

“Chính vì cháu còn trẻ nên càng phải giữ tên mình cho sạch.”

Nụ cười trên môi ông dần nhạt đi.

“Cháu thật sự nghĩ Cảnh Hành sẽ vì cháu mà làm mất mặt chú sao? Cháu đã không còn là vợ nó nữa.”

Tôi hơi nghiêng người về phía trước.

“Vậy chúng ta càng không cần bàn đến quan hệ gia đình. Bàn chuyện bản vẽ đi.”

Buổi gặp kết thúc sau đúng mười bảy phút.

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người