Anh ta thử ba lần.

Đều thất bại.

Sau đó nhập mật khẩu.

Mật khẩu sai.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Anh nhấn chuông cửa.

Không ai mở.

Gọi điện cho Giang Tuyết.

Lần này cô nghe.

“Có chuyện gì?”

“Khóa cửa sao vậy?”

“Em đổi rồi.”

“Cô đổi khóa?”

“Ừ.”

“Cô dựa vào cái gì?”

Đầu bên kia im lặng một giây.

Sau đó Giang Tuyết hỏi.

“Anh đang đứng trước căn nhà đứng tên em, hỏi em dựa vào cái gì để đổi khóa?”

Lý Vĩ cứng họng.

“Đồ của tôi còn ở trong đó.”

“Em không động vào.”

“Vậy mở cửa.”

“Không tiện.”

“Giang Tuyết!”

“Ngày mai 2 giờ chiều.”

Giọng cô vẫn rất bình tĩnh.

“Anh gọi công ty chuyển nhà tới.”

“Em và luật sư sẽ có mặt.”

“Đồ cá nhân của anh có thể mang đi.”

“Đồ chung sẽ lập danh sách.”

“Anh đang đùa với tôi à?”

“Không.”

“Đây là nhà tôi.”

“Không.”

Giang Tuyết sửa lại.

“Là nhà em.”

Ba chữ.

Lý Vĩ đứng ngoài hành lang.

Mặt nóng bừng.

Hàng xóm vừa lúc mở cửa đổ rác.

Thấy anh ta đứng đó không vào được, còn tò mò hỏi.

“Anh Lý quên mật khẩu à?”

Lý Vĩ miễn cưỡng cười.

“Khóa hỏng.”

Người hàng xóm “ồ” một tiếng.

Nhưng ánh mắt rõ ràng đầy tò mò.

Cửa đóng lại.

Lý Vĩ nghiến răng gọi cho Giang Tuyết lần nữa.

Cô không nghe.

Anh ta tức đến mức muốn đá cửa.

Nhưng vừa giơ chân lên lại nhớ căn nhà này thật sự không đứng tên mình.

Cuối cùng chỉ có thể đứng giữa hành lang, sắc mặt hết xanh lại trắng.

Đêm đó anh ta ở khách sạn.

Gần 700 tệ một đêm.

Lúc thanh toán, không hiểu sao anh ta đột nhiên nhớ đến Giang Tuyết.

Trước đây đi công tác, cô luôn nhắc anh dùng mã thành viên đặt phòng sẽ rẻ hơn.

Anh ta từng chê cô tính toán.

Bây giờ nhìn con số trừ khỏi thẻ, anh ta bỗng cảm thấy bực bội.

Hôm sau hai giờ.

Công ty chuyển nhà đến.

Giang Tuyết cũng đến.

Lần đầu tiên trở lại căn nhà sau buổi sáng hôm ấy, cô đứng ngoài cửa mấy giây.

Sau đó nhập mật khẩu.

Cửa mở.

Mọi thứ bên trong gần như không thay đổi.

Chỉ là không còn cảm giác “nhà” nữa.

Lý Vĩ đứng sau cô.

Anh ta nói.

“Được rồi.”

“Cô thắng.”

“Đừng làm nữa.”

Giang Tuyết quay đầu.

“Cái gì?”

“Cô chẳng qua muốn tôi cúi đầu thôi sao?”

“Được.”

Lý Vĩ hít sâu.

“Hôm đó tôi nói quá lời.”

“Tôi xin lỗi.”

“Bây giờ được chưa?”

Giang Tuyết nhìn anh.

Cô từng chờ câu xin lỗi này rất nhiều lần.

Khi anh mắng cô trước mặt bố mẹ.

Khi anh tự ý chuyển tiền.

Khi anh quên ngày kỷ niệm cưới rồi trách cô phiền phức.

Khi cô đau dạ dày phải truyền nước, anh vẫn đi nhậu.

Mỗi lần cô đều nghĩ.

Chỉ cần anh xin lỗi thật lòng.

Chỉ cần anh biết mình sai.

Thì có lẽ vẫn còn cứu được.

Nhưng kỳ lạ thay.

Bây giờ câu xin lỗi thật sự tới.

Cô lại không có cảm giác gì.

Giang Tuyết lắc đầu.

“Không liên quan đến thắng thua.”

“Vậy cô muốn gì?”

“Ly hôn.”

Lý Vĩ nổi giận.

“Tôi đã xin lỗi rồi!”

Giang Tuyết bật cười.

“Anh xin lỗi thì em phải tha thứ sao?”

“Trên đời có quy định như vậy à?”

“Vậy cô còn muốn tôi làm thế nào?”

“Không cần làm gì cả.”

Giang Tuyết nói.

“Anh cứ sống cuộc sống của anh.”

“Em sống cuộc sống của em.”

“Thế là được.”

Lý Vĩ nhìn cô.

Đột nhiên cảm thấy cô xa lạ.

“Bốn năm.”

“Cô nói bỏ là bỏ?”

Giang Tuyết im lặng một chút.

“Không phải hôm nay em mới bỏ.”

“Em đã bỏ từng chút một từ lâu rồi.”

“Chỉ là anh không nhận ra.”

Lý Vĩ không hiểu.

Hoặc có lẽ anh hiểu, nhưng không muốn thừa nhận.

Giang Tuyết không nói nữa.

Cô gọi nhân viên chuyển nhà vào.

Đồ của Lý Vĩ được đóng thùng từng món.

Áo sơ mi.

Giày.

Máy tính.

Đồ dùng cá nhân.

Đến chiếc cốc anh ta dùng hằng ngày, Giang Tuyết cũng cho vào hộp.

Lý Vĩ đứng nhìn.

Không hiểu sao càng nhìn càng khó chịu.

Bởi vì Giang Tuyết phân loại quá rõ ràng.

Rõ đến mức giống như đang xóa anh ta khỏi căn nhà này.

Mà điều khiến anh ta khó chịu hơn nữa là tủ quần áo phía bên kia vẫn còn nguyên đồ của cô.

Lý Vĩ chỉ vào.

“Cô không cần những thứ đó?”

Giang Tuyết nhìn theo.

“Không cần.”

“Tất cả?”

“Ừ.”

“Cô có biết số đồ này bao nhiêu tiền không?”

“Biết.”

“Vậy tại sao không lấy?”

Giang Tuyết bình tĩnh nói.

“Anh bảo không được mang.”

Một câu khiến mặt Lý Vĩ cứng đờ.

“Cô cố tình?”

“Không.”

“Em chỉ thấy không đáng.”

“Tại sao?”

“Nhìn thấy sẽ nhớ đến anh.”

Giang Tuyết cười rất nhạt.

“Em không muốn.”

Không phải quần áo không đáng tiền.

Là ký ức không đáng giữ.

…

Tin hai người chuẩn bị ly hôn cuối cùng vẫn truyền đến tai bố mẹ Lý Vĩ.

Mẹ Lý lập tức gọi điện.

Giang Tuyết nhìn số điện thoại một lúc rồi nghe.

Đầu bên kia không hề hỏi cô sống có ổn không.

Câu đầu tiên đã là.

“Tuyết Tuyết, con làm vậy có quá đáng không?”

Giang Tuyết cười.

“Mẹ nói chuyện gì?”

“Con còn gọi mẹ?”

Giọng bà lập tức nghẹn lại một chút.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng