Thật ra đến cuối cùng cô vẫn không về nhà mẹ đẻ trong bộ dạng ấy.
Không phải vì sợ mất mặt.
Mà vì cô biết nếu mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ khóc.
Nếu bố nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn đi tìm Lý Vĩ.
Cô không muốn họ đau lòng.
Nhưng vài ngày sau, khi kể hết mọi chuyện, bố Giang chỉ im lặng rất lâu.
Sau đó ông nói.
“Sao con không gọi bố?”
Giang Tuyết cười.
“Không có điện thoại.”
Bố Giang lập tức quay mặt đi.
Một lúc sau mới nói.
“Lần sau có chuyện gì thì nhớ.”
“Bố mẹ còn sống.”
“Con không cần chịu một mình.”
Chỉ một câu.
Giang Tuyết đã khóc.
Đó là lần đầu tiên cô khóc sau khi rời khỏi căn nhà.
Không phải vì Lý Vĩ.
Mà vì cuối cùng cô hiểu.
Một người thật sự thương bạn sẽ không dùng tình yêu để dạy bạn sợ.
Họ chỉ sợ bạn chịu khổ.
…
Một năm sau.
Giang Tuyết được đề bạt làm tổ trưởng chuyên môn khối.
Tiết dạy công khai của cô đạt giải nhất cấp thành phố.
Bài viết chuyên môn cũng được đăng trên tạp chí giáo dục.
Trường có một giáo viên nam mới chuyển đến.
Tên Chu Hành.
Dạy Toán.
Anh ít nói, tính tình ôn hòa.
Hai người ban đầu chỉ là đồng nghiệp.
Thỉnh thoảng cùng trực.
Có hôm trời mưa.
Chu Hành hỏi.
“Cô có ô không?”
Giang Tuyết nói.
“Có.”
Anh gật đầu.
“Vậy tốt.”
Không cố ý chen vào ô.
Không lấy cớ đưa cô về.
Không khiến cô cảm thấy khó xử.
Sau này có lần trường tổ chức hoạt động ngoại khóa.
Giang Tuyết bị trẹo chân.
Chu Hành đưa cô đến bệnh viện.
Đến cửa phòng khám, anh dừng lại.
“Có cần tôi gọi người nhà cô không?”
Không phải “để tôi chăm cô”.
Mà là “có cần không”.
Tôn trọng cô trước.
Giang Tuyết nhìn anh một lúc rồi nói.
“Có.”
Cô gọi cho mẹ.
Chu Hành ở đó đợi đến khi mẹ Giang tới mới đi.
Mẹ Giang nhìn bóng lưng anh.
“Đồng nghiệp à?”
Có thể bạn thích
“Ừ.”
“Người ta có bạn gái chưa?”
Giang Tuyết bất lực.
“Mẹ.”
“Mẹ chỉ hỏi.”
“Không biết.”
“Không biết thì hỏi.”
Giang Tuyết bật cười.
“Con không vội.”
Mẹ Giang gật đầu.
“Không vội thì không vội.”
“Lấy chồng hay không cũng được.”
“Con sống vui là được.”
Câu này mới là điều quan trọng.
Sau này Chu Hành thật sự theo đuổi cô.
Rất chậm.
Rất có chừng mực.
Anh không nói “anh sẽ đối xử với em thật tốt”.
Cũng không nói “hãy tin anh”.
Anh chỉ dùng thời gian để chứng minh.
Giang Tuyết không lập tức đồng ý.
Cô mất gần một năm mới bước vào mối quan hệ mới.
Ngày xác nhận yêu nhau, Chu Hành hỏi.
“Có điều gì em đặc biệt không thích không?”
Giang Tuyết nghĩ rất lâu.
“Đừng đuổi em ra khỏi nhà.”
Chu Hành sững người.
Anh không biết toàn bộ câu chuyện.
Nhưng nhìn vẻ mặt cô, anh không cười.
Anh chỉ nói.
“Nếu cãi nhau, anh có thể ra ngoài.”
Giang Tuyết bật cười.
“Anh cũng không cần ra ngoài.”
“Vậy làm sao?”
“Cãi xong ngủ.”
“Ngày mai nói tiếp.”
Chu Hành suy nghĩ.
“Được.”
“Nhưng nếu em giận quá không muốn ngủ?”
“Thì ăn đồ nướng.”
“Cũng được.”
Giang Tuyết cười đến cong mắt.
Rất lâu rồi cô mới nhận ra.
Thì ra một mối quan hệ bình thường không cần phải căng thẳng.
Không cần đoán xem câu nào sẽ chọc giận đối phương.
Không cần đi trên lớp băng mỏng.
Không cần liên tục chứng minh mình xứng đáng được yêu.
…
Còn Lý Vĩ thì không sống tốt như anh ta từng tưởng.
Sau ly hôn, anh thuê một căn hộ gần công ty.
Giá thuê không rẻ.
Mỗi tháng thêm đủ loại chi phí.
Khoản tiền tiết kiệm giảm rất nhanh.
Em trai vẫn làm ăn thất bại.
Bố mẹ ngày càng phụ thuộc vào anh.
Trước đây rất nhiều việc là Giang Tuyết đứng ra xử lý.
Anh ta không nhận ra.
Đến khi mọi thứ dồn lên vai mới biết cô đã gánh giúp mình bao nhiêu.
Một năm sau, công ty của Lý Vĩ xảy ra điều chỉnh nhân sự.
Anh bị chuyển sang bộ phận ít dự án hơn.
Thu nhập giảm gần một phần ba.
Cũng trong thời gian ấy, mẹ anh thúc anh xem mắt.
“Con còn trẻ.”
“Tìm người khác tốt hơn.”
Ban đầu Lý Vĩ cũng nghĩ vậy.
Giang Tuyết không phải người đẹp nhất.
Gia đình cũng không phải giàu có đến mức ghê gớm.
Anh ta có nhà, có xe, công việc từng ổn định.
Muốn tìm người chẳng lẽ khó?
Nhưng sau vài lần xem mắt, anh mới phát hiện cuộc sống không giống suy nghĩ.
Có người hỏi thẳng anh có nhà riêng không.
Anh nói nhà trước là của vợ cũ.
Đối phương lập tức im lặng.
Có người hỏi vì sao ly hôn.
Anh nói tính cách không hợp.
Sau đó không biết từ đâu nghe được chuyện anh từng đuổi vợ ra khỏi nhà giữa trời lạnh.
Buổi xem mắt tiếp theo bị hủy.
Mẹ Lý tức giận mắng.
“Chắc chắn Giang Tuyết đi nói lung tung.”
Lý Vĩ không lên tiếng.
Bởi vì anh biết cô không nói.
Những người biết chuyện hôm ấy có bảo vệ khu dân cư.
Có hàng xóm.
Có họ hàng hai bên sau này nghe được.