Chương 5
Nhưng chính bà lại là người kéo tôi đi mua sắm để tạo cơ hội cho chị gái tôi và vị hôn phu của tôi ở bên nhau.
Tôi bỗng thấy rất mệt.
“Mẹ.”
“Hôm đó mẹ kéo con ra ngoài mua quần áo, có phải vì chị và Tần Mặc Xuyên đang ở nhà không?”
Túi đồ ăn trong tay bà khẽ rung.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“An Nhiên…”
Chỉ hai chữ ấy đã đủ.
Tôi hiểu rồi.
Tôi kéo vali đi qua bà.
Mẹ lập tức nắm lấy cánh tay tôi.
“Con nghe mẹ giải thích.”
“Thanh Nhã đáng thương lắm.”
“Sau khi ly hôn, nó một mình nuôi con, tinh thần rất tệ.”
“Mặc Xuyên là người duy nhất có thể khiến nó vui lên.”
“Mẹ chỉ nghĩ…”
Tôi quay đầu.
“Vậy con thì sao?”
Mẹ cứng họng.
Tôi hỏi lại.
“Con không phải con gái mẹ à?”
Môi bà run lên.
“Tất nhiên con cũng là con gái mẹ.”
“Vậy tại sao người phải hy sinh luôn là con?”
“Không phải hy sinh.”
Bà vội vàng giải thích.
“Con với Mặc Xuyên vẫn sẽ kết hôn.”
“Địa vị của con sẽ không thay đổi.”
“Thanh Nhã chỉ cần một người quan tâm thôi.”
Tôi nhìn bà rất lâu.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Con hiểu rồi.”
Mẹ thở phào.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến bà đứng chết lặng.
“Sau này chị ấy cần gì, mẹ cứ cho chị ấy.”
“Nhưng đừng lấy đồ của con nữa.”
“Từ hôm nay, con không tham gia.”
Tôi gỡ từng ngón tay bà khỏi cánh tay mình.
“Mẹ cứ coi như chỉ sinh một người con gái đi.”
Sắc mặt mẹ trắng bệch.
“An Nhiên!”
Tôi kéo vali bước vào thang máy.
Cánh cửa từ từ đóng lại.
Mẹ lao tới.
“An Nhiên, con đừng làm chuyện trẻ con!”
Tôi nhìn bà qua khe cửa đang hẹp dần.
“Mẹ.”
“Con không giận dỗi.”
“Con chỉ trả lại những người đã không chọn con.”
Cửa thang máy khép lại.
Tôi xuống tầng một.
Có thể bạn thích
Không quay đầu.
Ba ngày sau, tôi rời Bắc Thành.
Ngày lên máy bay, tôi đổi số điện thoại.
Xóa toàn bộ tài khoản liên lạc cũ.
Chặn tất cả những người liên quan tới Tần Mặc Xuyên.
Ngay cả bố mẹ và chị gái cũng không ngoại lệ.
Tôi chỉ để lại thông tin liên lạc với bệnh viện và đơn vị công tác.
Tôi không biết rằng đúng chiều hôm ấy, Tần Mặc Xuyên trở về căn hộ.
Anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn.
Ban đầu anh chỉ cau mày.
Sau đó gọi điện cho tôi.
Không liên lạc được.
Anh lại gọi.
Vẫn không được.
Anh tìm đến bệnh viện.
Người trong khoa chỉ nói tôi đã được điều động.
“Đi đâu?”
“Xin lỗi, thông tin công tác không tiện tiết lộ.”
Tần Mặc Xuyên lập tức gọi cho mẹ tôi.
Mẹ tôi cũng không biết.
Đến lúc ấy, tất cả mới nhận ra tôi thật sự biến mất.
Không phải giận dỗi.
Không phải bỏ đi vài ngày chờ người tới dỗ.
Tôi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của họ.
Tần Mặc Xuyên nổi giận.
Anh đập vỡ chiếc cốc trong phòng khách.
“Cô ấy muốn làm gì?”
Mẹ tôi khóc.
“Chắc chỉ giận thôi.”
“Con bé từ nhỏ đã mềm lòng.”
“Chờ vài hôm sẽ về.”
Nhưng vài hôm trôi qua.
Tôi không về.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Không có tin tức.
Đến tháng thứ tư, Tần Mặc Xuyên mới biết tôi đã đến Nam Sudan.
Người nói cho anh là một đồng nghiệp cũ của tôi.
Khi ấy, anh đang ở phòng làm việc.
Nghe thấy ba chữ “Nam Sudan”, chiếc bút trong tay rơi xuống.
“Cô ấy đi đâu?”
“Đội y tế gìn giữ hòa bình.”
“Bao giờ về?”
“Không biết.”
Anh lập tức đứng lên.
“Cho tôi địa chỉ.”
Người kia nhìn anh.
“Thiếu tướng Tần, anh lấy tư cách gì hỏi?”
Tần Mặc Xuyên khựng lại.
Đối phương cười nhạt.
“An Nhiên trước khi đi đã dặn, không cung cấp thông tin của cô ấy cho người nhà.”
“Đặc biệt là anh.”
Đêm đó, Tần Mặc Xuyên ngồi trong căn hộ tới sáng.
Trên bàn vẫn đặt chiếc nhẫn tôi bỏ lại.
Anh nhìn nó rất lâu.
Có lẽ đến lúc ấy anh mới lần đầu tiên hiểu một chuyện.
Tôi thật sự không cần anh nữa.
Nhưng những chuyện ấy, tôi đều không biết.
Nam Sudan không cho tôi thời gian nghĩ về quá khứ.
Ngày đầu tiên đến nơi, tôi đã theo đội tiếp nhận hàng chục bệnh nhân.
Ngày thứ ba, tiếng súng vọng tới từ khu vực cách trạm y tế không xa.
Tuần thứ hai, tôi chứng kiến một đồng nghiệp bị thương khi đang chuyển bệnh nhân.
Tháng thứ nhất, tôi học được cách ngủ trong tiếng động cơ và tiếng còi cảnh báo.
Tháng thứ ba, tôi không còn giật mình mỗi khi nghe tiếng nổ từ xa.
Ở nơi đó, sống sót đã là một chuyện cần nghiêm túc đối mặt mỗi ngày.
Những chuyện từng khiến tôi đau đến không thở nổi bỗng trở nên rất nhỏ.
Tôi bắt đầu hiểu rằng tình yêu không phải toàn bộ cuộc đời.
Gia đình cũng không phải.
Một người có thể bị tất cả những người mình từng tin tưởng bỏ lại.
Nhưng chỉ cần bản thân không bỏ rơi chính mình, vẫn có thể sống tiếp.
Năm thứ hai, tôi gặp Lục Cảnh Thâm.
Anh là bác sĩ ngoại khoa được điều tới hỗ trợ đội y tế.