Chương 6
Lần đầu gặp nhau, tôi đang ngồi dưới đất khâu lại chiếc ba lô bị rách.
Anh đi ngang qua rồi dừng lại.
“Bác sĩ Tống?”
Tôi ngẩng đầu.
“Ừ?”
Anh đưa tôi một cuộn chỉ chắc hơn.
“Dùng cái này.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Anh gật đầu rồi đi.
Không hỏi số điện thoại.
Không bắt chuyện.
Không cố tỏ ra thân thiết.
Lần thứ hai gặp nhau là trong một ca cấp cứu.
Lần thứ ba là ở nhà ăn.
Lần thứ tư, anh để lại cho tôi một hộp sữa.
Sau đó là rất nhiều lần.
Chúng tôi không biết bắt đầu thân nhau từ khi nào.
Có lẽ là lần anh đứng chắn trước tôi khi một bệnh nhân mất kiểm soát.
Có lẽ là đêm tôi sốt cao, anh ngồi ngoài lều y tế tới sáng.
Cũng có lẽ là hôm tôi hỏi anh:
“Anh không tò mò tại sao tôi chưa kết hôn à?”
Anh đang bóc cam.
Nghe vậy chỉ ngẩng đầu.
“Tò mò.”
“Sao không hỏi?”
“Em muốn nói thì sẽ nói.”
Anh đưa nửa quả cam cho tôi.
“Không muốn nói thì anh hỏi làm gì?”
Tôi nhìn miếng cam trong tay.
Rất lâu sau mới bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chủ động kể chuyện cũ cho một người.
Tôi kể rất ngắn.
Không khóc.
Không oán trách.
Kể xong, Lục Cảnh Thâm chỉ hỏi:
“Em còn yêu anh ta không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Không.”
“Vậy tốt.”
“Anh không hỏi gì nữa sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
Anh nhìn tôi.
“Vì người anh thích là Tống An Nhiên hiện tại.”
“Không phải cô gái từng yêu ai mười năm.”
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi quay mặt đi.
“Anh đang tỏ tình à?”
“Ừ.”
Anh thừa nhận thẳng thắn.
“Nhưng em không cần trả lời ngay.”
“Anh có thể chờ.”
Anh thật sự chờ.
Một năm.
Trong một năm ấy, chưa từng ép tôi.
Chưa từng dùng sự tốt bụng để đòi hỏi đáp lại.
Đến ngày nhiệm kỳ của chúng tôi kết thúc, tôi mới chủ động nắm tay anh.
“Lục Cảnh Thâm.”
Anh quay đầu.
“Tôi muốn thử.”
Đôi mắt anh sáng lên.
“Thử gì?”
Tôi bật cười.
Có thể bạn thích
“Yêu anh.”
Ba năm sau, chúng tôi kết hôn.
Không tổ chức quá lớn.
Chỉ mời những người thực sự quan trọng.
Ngày cưới, Lục Cảnh Thâm hỏi tôi:
“Có tiếc không?”
“Tại sao phải tiếc?”
“Vì nếu năm đó không xảy ra chuyện ấy, có lẽ em đã có một cuộc đời khác.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
“Tôi chỉ tiếc mình đã mất quá nhiều năm mới hiểu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tình yêu đúng không khiến người ta phải cầu xin.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
Hai năm sau, con gái chúng tôi chào đời.
Chúng tôi đặt tên con bé là Lục Tinh.
Tinh trong tinh tú.
Bởi vì vào một đêm rất tối, vẫn sẽ có những ngôi sao xuất hiện.
Tôi không ngờ mười năm sau mình lại gặp những người kia.
Càng không ngờ sẽ gặp họ trong một cửa hàng bánh.
Chiếc bánh trên tay Tần Mặc Xuyên rơi xuống sàn.
Kem văng lên đôi giày quân phục của anh.
Anh không cúi nhìn.
Chỉ nhìn tôi.
“An Nhiên, năm đó em từng nói với anh rằng đời này em chỉ sinh con cho anh.”
“Tại sao bây giờ…”
Tôi còn chưa trả lời, con gái đã ôm cổ tôi.
“Mẹ.”
“Bánh rơi rồi.”
Tôi xoa đầu con bé.
“Không sao.”
Nhân viên cửa hàng vội vàng chạy tới dọn.
Tôi định bế con rời đi.
Mẹ lại bước tới chắn trước mặt.
Bà nhìn Lục Tinh.
Môi run dữ dội.
“Đây là…”
“Con gái con.”
Mắt bà đỏ lên.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm tuổi.”
Bà đưa tay như muốn chạm vào con bé.
Lục Tinh lập tức rụt người vào lòng tôi.
“Mẹ…”
Tôi lùi lại.
“Xin đừng chạm vào con bé.”
Bàn tay mẹ cứng giữa không trung.
Bố đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.
“An Nhiên.”
“Đủ rồi.”
Giọng điệu ấy vẫn giống mười năm trước.
Mang theo thói quen của một người cha cho rằng chỉ cần mình lên tiếng, con gái sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
“Bao nhiêu năm rồi.”
“Có chuyện gì về nhà nói.”
Tôi nhìn ông.
“Nhà?”
Bố cau mày.
“Con còn định giận đến bao giờ?”
Tôi bật cười.
“Bố hiểu lầm rồi.”
“Con không giận.”
“Con chỉ không còn coi nơi đó là nhà.”
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Mẹ bật khóc.
“An Nhiên, con đừng nói vậy.”
“Con có biết mười năm nay mẹ sống thế nào không?”
“Tết nào mẹ cũng để bát đũa cho con.”
“Sinh nhật nào mẹ cũng mua bánh.”
“Phòng của con mẹ vẫn giữ nguyên.”
Tôi bình tĩnh nghe hết.
Rồi hỏi:
“Vậy chị đâu?”
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi nhìn ba người.
“Không phải mọi người đã chọn chị ấy sao?”
“Bây giờ chị ấy đâu?”
Không ai trả lời.
Cuối cùng, Tần Mặc Xuyên khàn giọng:
“Thanh Nhã mất rồi.”
Tôi sững lại.
Không phải đau.
Chỉ là bất ngờ.
“Bảy năm trước.”
Anh nói.
“Tai nạn xe.”
Tôi im lặng vài giây.
“Vậy à.”
Mẹ bỗng òa khóc.
“An Nhiên, mẹ chỉ còn con thôi.”
Tôi nhìn bà.
Đột nhiên hiểu tất cả.
Thì ra không phải họ hối hận vì từng mất tôi.