Gửi quà.
Đưa xe đến đón.
Thậm chí còn tự ý liên hệ giáo viên chủ nhiệm, muốn chuyển hồ sơ của Vũ Hiên sang trường tư thục tốt nhất thành phố.
Cuối cùng Vũ Hiên nổi giận.
Nó trực tiếp trả lại toàn bộ quà.
Sau đó nói với bà ấy:
“Bà muốn nhận con trai, cháu hiểu.”
“Nhưng nhận con không có nghĩa là kiểm soát cuộc sống của cháu.”
“Cháu đã mười tám tuổi.”
“Tự cháu biết mình muốn gì.”
Thẩm Nhã Cầm khóc.
Bà ấy hỏi:
“Có phải bố mẹ nuôi nói xấu mẹ không?”
Vũ Hiên chỉ đáp:
“Họ chưa từng nói xấu bà.”
“Ngược lại, mẹ cháu còn khuyên cháu nên thử tiếp xúc với hai người.”
“Người khiến cháu không muốn về nhà họ Thẩm…”
“Là chính bà.”
Thẩm Nhã Cầm chết lặng.
Nhưng cú đánh thật sự còn ở phía sau.
Kỳ thi đại học đến.
Vũ Hiên phát huy ổn định.
Tử Mặc cũng đạt số điểm cao hơn kỳ thi thử đầu tiên gần hai trăm điểm.
Ngày tra điểm, mạng nghẽn.
Cả nhà bốn người chen trước một chiếc máy tính.
À không.
Là năm người.
Lâm Kiến Quốc nhất quyết tính cả con mèo mới nhặt về.
Kết quả hiện ra.
Vũ Hiên đứng trong nhóm đầu toàn thành phố.
Tử Mặc tuy không thể so với nó, nhưng điểm số đủ vào một trường đại học trọng điểm.
Tử Mặc nhìn màn hình.
Không nói gì.
Ba giây sau.
Nó quay sang ôm chặt tôi.
“Mẹ!”
“Con đỗ rồi!”
Tôi cũng ôm nó.
“Ừ!”
“Con trai mẹ đỗ rồi!”
Lâm Kiến Quốc đứng bên cạnh vỗ đùi.
“Đã bảo con trai tôi không ngu mà!”
Vũ Hiên nhướng mày.
“Bố, trước đây bố cũng học hết cấp ba thôi.”
Lâm Kiến Quốc lập tức trừng nó.
“Thằng nhóc này, hôm nay vui đừng chọc bố.”
Cả nhà cười ầm lên.
Tử Mặc vừa cười vừa khóc.
Điện thoại nó bỗng rung.
Là Thẩm Chấn Hoa.
Từ ngày Tử Mặc rời đi, ông ta chưa từng gọi cho nó.
Tử Mặc nhìn màn hình rất lâu mới bắt máy.
“Alo?”
Giọng Thẩm Chấn Hoa vang lên.
“Nghe nói con thi được khá tốt?”
Tử Mặc khựng lại.
“Vâng.”
“Bao nhiêu?”
Có thể bạn thích
Nó nói số điểm.
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó Thẩm Chấn Hoa hỏi:
“Thật?”
“Vâng.”
“Không gian lận?”
Sắc mặt tất cả chúng tôi đều thay đổi.
Nụ cười trên mặt Tử Mặc cũng biến mất.
Ngày trước, có lẽ nó sẽ lập tức cuống cuồng giải thích.
Nhưng lần này nó chỉ im lặng hai giây.
Sau đó hỏi:
“Bố gọi cho con chỉ để hỏi câu đó sao?”
Thẩm Chấn Hoa rõ ràng không ngờ nó dám hỏi ngược.
“Tử Mặc, bố chỉ thấy…”
“Không cần.”
Giọng thằng bé rất bình tĩnh.
“Con tự thi.”
“Tin hay không tùy bố.”
“Con còn phải ăn cơm với gia đình.”
“Con cúp máy đây.”
Nó cúp thật.
Không run tay.
Không xin lỗi.
Không giải thích.
Tôi nhìn nó.
Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.
Tử Mặc cuối cùng cũng bắt đầu học được một chuyện.
Không phải mọi sự nghi ngờ đều cần chứng minh.
Không phải mọi lời chỉ trích đều phải cúi đầu nhận lấy.
Và không phải người lớn nào cũng mặc nhiên đúng.
Hai tháng sau, cả hai đứa cùng nhập học.
Trước ngày lên đường, nhà họ Thẩm tổ chức một bữa tiệc rất lớn cho Vũ Hiên.
Thẩm Nhã Cầm gửi thiệp cho cả nhà chúng tôi.
Ban đầu tôi không muốn đi.
Nhưng Vũ Hiên nói:
“Đi đi mẹ.”
“Có vài chuyện con muốn nói rõ một lần.”
Cuối cùng cả nhà đều đến.
Bữa tiệc cực kỳ xa hoa.
Họ hàng nhà họ Thẩm gần như có mặt đầy đủ.
Trên sân khấu, Thẩm Nhã Cầm giới thiệu Vũ Hiên là con trai ruột thất lạc mười tám năm.
Rất nhiều người vây quanh nó.
Khen ngoại hình.
Khen thành tích.
Khen khí chất.
Có người còn cười:
“Quả nhiên gen nhà họ Thẩm mạnh.”
“Nhìn một cái là biết con nhà này.”
Tôi đứng phía sau nghe mà chỉ thấy buồn cười.
Mười tám năm trước không ai nhìn ra.
Bây giờ biết kết quả ADN rồi thì ai cũng thành chuyên gia di truyền.
Một người phụ nữ nhìn thấy Tử Mặc.
Bà ta lập tức cười.
“Ơ, Tử Mặc cũng đến à?”
“Nghe nói cháu thi cũng tạm được?”
Tử Mặc bình tĩnh đáp:
“Vâng.”
Bà ta quay sang nói với người bên cạnh:
“Đúng là về đúng nhà có khác.”
“Trước đây nhà họ Thẩm bỏ bao nhiêu tiền cũng không dạy nổi.”
“Về với bố mẹ ruột mấy tháng lại tiến bộ.”
“Xem ra gen vẫn quan trọng.”
Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.
Nhưng Tử Mặc kéo tay tôi.
“Mẹ.”
“Không cần.”
Nó nhìn người phụ nữ kia.
Rồi mỉm cười.
“Dì nói đúng một nửa.”
Người kia ngẩn ra.
“Nửa nào?”
“Đúng là sau khi rời nhà họ Thẩm, cháu mới tiến bộ.”
“Nhưng không phải vì gen.”
“Là vì cuối cùng không còn ai mỗi ngày nói cháu ngu nữa.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ lập tức cứng lại.
Xung quanh im phăng phắc.
Tử Mặc nói tiếp:
“Trước đây mỗi lần cháu thi không tốt, mọi người đều nói cháu làm nhà họ Thẩm mất mặt.”
“Thi tốt hơn một chút lại nói đề dễ.”
“Có tiến bộ thì nói may mắn.”
“Không tiến bộ thì nói vô dụng.”
“Sau này cháu mới biết…”
“Thì ra trẻ con không phải cây cảnh.”
“Không phải cứ ném tiền vào là tự lớn tốt.”