Chương 8
“Tổng cộng hết hơn 200.000.”
“Khoản này ít nhất nhà cô phải chịu một nửa.”
Tôi nhướng mày.
“200.000?”
“Đúng.”
Bà ta lập tức có tinh thần.
“Tiệc cưới.”
“Trang trí.”
“Thuê xe.”
“Quà cho họ hàng.”
“Đều là tiền.”
Tôi lấy điện thoại.
Mở một tập tin.
“Tiệc cưới tổng cộng 168.000.”
“Nhà tôi trả 120.000.”
“Nhà anh trả 48.000.”
“Trang trí 62.000, bố tôi thanh toán toàn bộ.”
“Đội xe cưới do chú tôi cung cấp miễn phí.”
“Quà cho họ hàng hai bên tự chuẩn bị.”
“À.”
Tôi ngẩng đầu.
“Còn 38.800 tiền thuê váy cưới và lễ phục của Ngụy Triết cũng do tôi trả.”
Mặt Lưu Mai cứng đờ.
Tôi tiếp tục:
“Nếu mẹ muốn quyết toán chi phí đám cưới.”
“Được.”
“Tôi có hóa đơn.”
“Chúng ta tính ngay bây giờ.”
Bà ta không nói nữa.
Tôi quay sang Ngụy Triết.
“Anh muốn tính không?”
Anh nghiến răng.
“Tiểu Dư.”
“Chúng ta nhất định phải đến mức này sao?”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Ngụy Triết.”
“Anh có biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”
Anh im lặng.
“Không phải mẹ anh tham tiền.”
“Không phải em gái anh muốn chiếm phòng.”
“Là anh.”
“Từ đầu đến cuối, mỗi lần giữa tôi và nhà anh có mâu thuẫn, anh chưa từng một lần đứng ở vị trí của tôi để suy nghĩ.”
“Tôi phải nhường.”
“Tôi phải hiểu chuyện.”
“Tôi phải thông cảm.”
“Tôi phải đưa tiền.”
“Tôi phải đưa phòng.”
“Tôi phải đưa xe.”
“Bây giờ tôi còn phải đưa cả quyền sở hữu căn nhà.”
“Ngụy Triết.”
“Tôi cưới anh.”
“Không phải ký hợp đồng hiến tài sản cho nhà anh.”
Anh tái mặt.
Lưu Mai lập tức quát:
“Cô nói vậy là có ý gì?”
Tôi nhìn bà ta.
“Ý rất đơn giản.”
Tôi rút tờ giấy cuối cùng khỏi túi hồ sơ.
Đặt xuống bàn.
Lần này.
Người đổi sắc mặt là Ngụy Triết.
Bởi trên đầu tờ giấy có bốn chữ.
Đơn xin ly hôn.
Chương 8
“Em điên rồi sao?”
Ngụy Triết chộp lấy tờ giấy.
“Chúng ta mới cưới mười hai ngày!”
Tôi gật đầu.
Có thể bạn thích
“Đúng.”
“May mà mới mười hai ngày.”
Nếu là mười hai năm.
Nếu có con.
Nếu tài sản đã thật sự trộn lẫn.
Nếu tôi đã từ bỏ công việc vì gia đình.
Khi ấy mới nhìn rõ bộ mặt này.
Tôi mới thật sự đáng khóc.
Lưu Mai đứng bật dậy.
“Cô dọa ai?”
“Ly thì ly!”
“Con trai tôi điều kiện tốt như vậy, thiếu gì phụ nữ muốn lấy!”
Tôi gật đầu.
“Vậy càng tốt.”
“Sau khi hoàn tất thủ tục, mẹ có thể từ từ chọn.”
Ngụy Triết quay sang quát:
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!”
Lưu Mai lập tức im bặt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên bà ta nhận ra chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ngụy Triết quay lại nhìn tôi.
Giọng dịu xuống.
“Tiểu Dư.”
“Chúng ta bình tĩnh.”
“Chuyện hôm nay anh thừa nhận là anh xử lý không tốt.”
“Anh chỉ…”
“Chỉ gì?”
Tôi hỏi.
“Chỉ nghe mẹ anh?”
“Chỉ muốn thử xem có thể lấy được một nửa căn nhà không?”
“Hay chỉ nghĩ tôi yêu anh nên dù nhà anh làm gì, cuối cùng tôi cũng sẽ nhịn?”
Môi anh động đậy.
Không trả lời được.
Tôi nói:
“Tôi cho anh ba ngày dọn đồ.”
“Không cần.”
Anh lập tức nói.
“Anh không ly hôn.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy thì đi theo thủ tục.”
Anh siết chặt tờ đơn.
“Tống Dư.”
“Chỉ vì một căn nhà?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vì từ đầu đến cuối, anh đều không hiểu vấn đề nằm ở đâu.”
Tôi chỉ vào căn nhà.
“Căn nhà chỉ là thứ khiến tôi nhìn rõ vấn đề sớm hơn thôi.”
Luật sư Chu cuối cùng cũng đứng dậy.
“Bà Lưu, anh Ngụy.”
“Tôi nghĩ chuyện còn lại là vấn đề riêng của gia đình.”
“Tôi xin phép về trước.”
Lưu Mai vội giữ ông ta.
“Luật sư Chu!”
“Chuyện nhà…”
Ông ta lắc đầu.
“Về quyền sở hữu căn hộ, hồ sơ rất rõ.”
“Không có gì để tranh luận.”
Nói xong ông cầm cặp rời đi.
Trước khi ra cửa còn lịch sự gật đầu với tôi.
Cửa đóng lại.
Phòng khách chỉ còn ba người.
Lưu Mai nhìn tờ đơn ly hôn.
Rồi nhìn tôi.
Ánh mắt bà ta thay đổi liên tục.
Cuối cùng, bà ta nói:
“Được.”
“Cô muốn ly cũng được.”
“Nhưng phải bồi thường cho Ngụy Triết.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Bồi thường?”
“Đương nhiên!”
Bà ta lập tức lấy lại khí thế.
“Con trai tôi cưới cô mới mười hai ngày đã ly hôn.”
“Sau này người khác sẽ nhìn nó thế nào?”
“Thanh danh bị ảnh hưởng thì sao?”
“Ít nhất 500.000.”
Tôi im lặng ba giây.
Sau đó không nhịn được nữa.
Tôi bật cười.
Cười đến mức phải đặt cốc nước xuống.
Lưu Mai tức giận:
“Cô cười cái gì?”
“Tôi chỉ đang nghĩ.”
“Nhà mẹ đúng là rất có năng lực.”
“Không lấy được 480.000 của tôi.”
“Quay đầu đã nghĩ ra cách đòi 500.000.”
“Lãi 20.000.”
“Khả năng kinh doanh tốt thật.”
Mặt bà ta đỏ bừng.
Ngụy Triết quát:
“Mẹ!”
Lần này Lưu Mai cuối cùng không nói nữa.
Tôi đứng dậy.
“Ba ngày.”
“Đồ của anh tự mang đi.”
“Những thứ nào không phải của anh, đừng động vào.”
Ngụy Triết nhìn tôi.
“Em thật sự tuyệt tình vậy sao?”
Tôi dừng bước.
“Người mang luật sư tới nhà đòi chia tài sản của tôi.”