“Tiểu Dư à.”

“Vợ chồng trẻ giận nhau thì giận.”

“Nhưng cháu đuổi chồng ra khỏi nhà có hơi quá không?”

Tôi hỏi:

“Ai nói với dì vậy?”

“Chẳng phải mẹ chồng cháu sao?”

“Bà ấy khóc cả tối.”

“Bảo cháu ỷ nhà mẹ đẻ giàu, vừa cưới đã ép Ngụy Triết ký thỏa thuận từ bỏ tài sản.”

Tôi bật cười.

Thì ra câu chuyện đã biến thành thế này.

Chưa tới buổi tối.

Trong nhóm họ hàng nhà họ Ngụy đã có người nói bóng nói gió.

“Lấy vợ phải xem gia đình.”

“Nhà gái quá mạnh thì con trai sống chẳng có địa vị.”

“Có nhà mà không được đứng tên thì khác gì ở nhờ.”

Tôi đọc hết.

Không cãi.

Không giải thích từng câu.

Tôi chỉ gửi đúng một thứ.

Ảnh chụp văn bản mà luật sư Chu từng đọc.

Kèm theo ba dòng:

“Căn hộ: mẹ tôi mua trước hôn nhân, tặng riêng cho tôi.”

“Xe và 480.000 tệ: tài sản cá nhân đã công chứng.”

“Ngày thứ mười hai sau cưới, nhà chồng dẫn luật sư tới yêu cầu tôi thêm tên chồng vào nhà và chuyển tiền sang tài khoản chung.”

Nhóm chat im bặt.

Ba phút sau.

Người vừa nói “có nhà mà không được đứng tên thì khác gì ở nhờ” thu hồi tin nhắn.

Năm phút sau.

Một người bác hỏi:

“Thật sự dẫn luật sư tới?”

Tôi trả lời:

“Có.”

Một người khác:

“Mới cưới mười hai ngày?”

“Vâng.”

Lại im lặng.

Lưu Mai cuối cùng xuất hiện.

“Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau!”

“Cô đem lên nhóm làm gì?”

Tôi trả lời:

“Con vốn định đóng cửa.”

“Nhưng mẹ mở cửa trước.”

Không ai nói thêm.

Mười phút sau.

Tôi rời nhóm.

Sảng khoái.

Chương 12

Thủ tục ly hôn không thuận lợi ngay từ đầu.

Ngụy Triết vẫn kéo dài.

Lúc thì nói cần suy nghĩ.

Lúc lại nói muốn hòa giải.

Lúc thì mẹ anh bệnh.

Lúc thì công việc bận.

Tôi không thúc bằng cảm xúc.

Tôi giao toàn bộ cho luật sư.

Điều khiến tôi bất ngờ là luật sư Chu chủ động từ chối tiếp tục đại diện cho phía nhà họ Ngụy trong tranh chấp tài sản liên quan đến căn nhà.

Sau đó tôi mới biết.

Ngày hôm ấy Lưu Mai tìm ông ta chỉ nói:

“Căn nhà là nhà cưới hai bên chuẩn bị.”

Bà ta hoàn toàn không nói rằng căn nhà do mẹ tôi bỏ toàn bộ tiền mua trước hôn nhân.

Càng không nói có văn bản công chứng.

Vì thế khi nhìn thấy tờ giấy tôi đặt xuống bàn.

Sắc mặt ông ta mới thay đổi nhanh như vậy.

Một tháng sau.

Ngụy Triết cuối cùng đồng ý hoàn tất thủ tục.

Ngày bước ra ngoài.

Anh đứng trên bậc thềm rất lâu.

“Tiểu Dư.”

Tôi quay lại.

Anh gầy đi khá nhiều.

“Anh vẫn muốn hỏi.”

“Nếu hôm đó anh không dẫn luật sư tới.”

“Chúng ta có ly hôn không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có thể không nhanh như vậy.”

Ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Chỉ là sớm muộn.”

Ánh sáng ấy tắt.

Tôi nhìn anh.

“Bởi vấn đề chưa bao giờ là luật sư.”

“Là suy nghĩ của anh.”

“Anh cảm thấy mẹ anh đòi tiền của tôi là bình thường.”

“Em gái anh đòi phòng của tôi là bình thường.”

“Anh dùng xe của tôi là bình thường.”

“Nhưng tôi từ chối thì lại là tôi không coi anh là người nhà.”

“Từ gốc đã sai.”

Anh cúi đầu.

Rất lâu mới nói:

“Anh hiểu rồi.”

Tôi không biết anh thật sự hiểu hay chưa.

Cũng không quan trọng nữa.

Tôi quay người rời đi.

Lần này.

Không quay đầu.

Chương 13

Sau ly hôn ba tháng.

Tôi nghe bạn chung kể Ngụy Lỵ Lỵ thi cao học không đỗ.

Cô ta trách môi trường trong nhà quá ồn.

Lưu Mai lại nói nếu ngày trước tôi chịu nhường thư phòng thì có lẽ kết quả đã khác.

Tôi nghe xong chỉ cười.

Một người thi không đỗ.

Cuối cùng lỗi vẫn có thể vòng một vòng rơi xuống đầu người chị dâu cũ.

Quả nhiên là phong cách nhà họ Ngụy.

Nhưng chuyện thú vị còn ở phía sau.

Dự án đầu tư mà Lưu Mai từng muốn lấy 480.000 của tôi tham gia xảy ra vấn đề.

Người bạn của bà ta huy động tiền từ nhiều người quen.

Sau đó dòng tiền đứt.

Lưu Mai đã bỏ vào 120.000.

Mất gần hết.

Ngày nghe chuyện.

Tôi đang ăn tối với mẹ.

Mẹ gắp cho tôi một miếng cá.

“May mà con không đưa tiền.”

Tôi cười.

“Không phải may.”

“Là vì con không tin một dự án mà đến tên còn không nói rõ.”

Mẹ cũng cười.

“Có tiến bộ.”

Tôi nhìn bà.

“Nhờ mẹ dạy tốt.”

Mẹ im lặng một chút.

Sau đó đặt đũa xuống.

“Tiểu Dư.”

“Mẹ từng sợ con trách mẹ.”

“Trách gì?”

“Chuyện công chứng tài sản.”

“Mẹ sợ con cảm thấy mẹ quá thực dụng.”

Tôi lắc đầu.

“Nếu không có những tờ giấy ấy.”

“Tình hình có thể phiền hơn rất nhiều.”

Mẹ thở dài.

“Mẹ không phản đối con yêu ai.”

“Cũng không phản đối con giúp chồng.”

“Nhưng mẹ luôn cảm thấy phụ nữ phải có thứ thuộc về mình.”

“Một căn nhà.”

“Một khoản tiền.”

“Một công việc.”

“Không phải để đề phòng chồng.”

“Mà để dù cuộc đời xảy ra chuyện gì, con vẫn có quyền lựa chọn.”

Tôi im lặng.

Bỗng hiểu hoàn toàn câu bà từng nói trước khi tôi kết hôn.

Những thứ ấy không phải tài sản.

Là quyền lựa chọn.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa