“Con đã quyết định rồi.”

Giọng mẹ lập tức trở nên căng thẳng.

“Con quyết định cái gì?”

Cửa thang máy mở ra đúng lúc đó.

Bên trong đã kín người.

Tôi không chen vào.

Chỉ đứng nguyên tại chỗ, một tay đặt lên bụng rồi nói thật khẽ:

“Trước khi đứa trẻ ra đời, con sẽ xử lý xong tất cả những việc cần xử lý.”

Mẹ tôi lập tức sốt ruột.

“Uyển Ninh, bụng con đã lớn đến mức này rồi, con còn muốn tự mình gánh bao nhiêu chuyện nữa?”

Tôi nhìn vào mặt kính của thang máy.

Trong đó phản chiếu một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi.

Nhưng ánh mắt của cô ấy lại bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào.

Tôi vuốt nhẹ lên bụng.

“Con không còn một mình.”

Tôi dừng lại một chút.

“Về sau cũng sẽ không còn như vậy nữa.”

Rời bệnh viện, tôi không trở về căn nhà mà mình và Tần Cảnh Hoài đang sống.

Tôi gọi một chiếc xe rồi đi thẳng tới một văn phòng luật sư ở gần đó.

Người tiếp nhận hồ sơ của tôi tên là Chu Minh Viễn.

Trước khi tới, tôi đã chuẩn bị toàn bộ giấy tờ có thể dùng đến.

Anh ấy ngồi đối diện, xem rất kỹ từng thứ.

Sau khi đọc xong, Chu Minh Viễn đặt tài liệu xuống rồi hỏi:

“Cô chắc chắn muốn tiến hành tất cả những việc này ngay lúc này?”

Tôi không lập tức trả lời.

Thay vào đó, tôi lấy cuốn sổ khám thai trong túi đặt lên bàn.

Anh ấy mở ra.

Trang đầu tiên, mục chữ ký người thân để trống.

Trang thứ hai cũng vậy.

Trang thứ ba vẫn không có bất kỳ cái tên nào.

Cứ thế kéo dài đến tận những trang cuối.

Trong tất cả những lần kiểm tra suốt chín tháng qua, chỉ có tên của một mình tôi xuất hiện.

Tôi nhìn cuốn sổ rồi nói:

“Tôi chắc chắn.”

Chu Minh Viễn lật tới trang cuối cùng, sau đó ngẩng đầu.

“Giấy ủy quyền liên quan đến quá trình sinh.”

“Thỏa thuận ly h/ô/n.”

“Đơn đề nghị bảo toàn tài sản.”

“Cả hồ sơ chuẩn bị cho việc tranh quyền nuôi con.”

Anh ấy lần lượt nhắc lại từng thứ.

“Cô muốn chuẩn bị toàn bộ cùng một lúc?”

Tôi không do dự.

“Đúng.”

“Làm hết.”

Chu Minh Viễn im lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Anh Tần đã biết chuyện này chưa?”

Nghe vậy, tôi bật cười rất nhẹ.

“Ngay cả việc hôm nay tôi tới bệnh viện khám thai, anh ấy còn chẳng biết.”

Chu Minh Viễn không hỏi thêm về cuộc hôn nhân của tôi nữa.

Anh ấy thu lại tài liệu, sắp xếp thành từng phần rồi đẩy một xấp giấy về phía tôi.

“Vậy kể từ hôm nay, cô đừng trực tiếp xảy ra tranh cãi với anh ấy nữa.”

“Vậy kể từ hôm nay, cô đừng trực tiếp xảy ra tranh cãi với anh ấy nữa.”

Chu Minh Viễn đẩy một tập tài liệu sang trước mặt tôi.

“Những thứ liên quan đến tài sản, quyền nuôi con và thủ tục l/y h/ô/n, cứ để tôi xử lý theo trình tự.”

“Việc cô cần làm bây giờ là giữ sức khỏe.”

“Tốt nhất cũng nên lưu lại toàn bộ tin nhắn, lịch sử chuyển khoản, hồ sơ khám thai, chứng từ chi tiêu và những bằng chứng có thể chứng minh tình trạng hôn nhân thực tế của hai người.”

Tôi nhìn những tờ giấy trước mặt.

“Bao gồm cả việc anh ấy chưa từng đi khám cùng tôi sao?”

“Có.”

Chu Minh Viễn gật đầu.

“Việc đó không trực tiếp quyết định quyền nuôi con, nhưng nếu sau này anh Tần tranh chấp và khẳng định mình luôn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha, chúng ta cần có căn cứ để phản bác.”

Tôi bật điện thoại lên.

Trong danh sách trò chuyện với Tần Cảnh Hoài, phần lớn đều là những đoạn tin nhắn cực kỳ ngắn.

Em đi khám đây.

Anh bận.

Bác sĩ bảo thai hơi thấp.

Ừ.

Hôm nay em không khỏe lắm.

Gọi dì giúp việc.

Anh có về ăn tối không?

Không.

Có vài lần tôi gửi ảnh siêu âm cho anh.

Tin nhắn hiển thị đã đọc.

Nhưng anh không trả lời.

Tôi nhìn những dòng chữ ấy thật lâu.

Trước đây, mỗi lần thấy dấu đã đọc mà không có hồi âm, tôi đều tự an ủi rằng anh đang bận.

Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy buồn cười.

Một người thật sự quan tâm tới bạn, cho dù bận đến mức nào cũng sẽ không để bạn phải dùng cả chín tháng để học cách tự an ủi mình.

Tôi chụp lại toàn bộ.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

“Còn tài sản thì sao?”

Chu Minh Viễn mở một tập hồ sơ khác.

“Căn nhà hai người đang ở hiện tại được mua sau khi kết hôn.”

“Xe cũng vậy.”

“Cổ phần anh Tần đứng tên ở Cảnh Thịnh có phần phát sinh trong thời kỳ hôn nhân.”

“Nhưng tình hình cụ thể vẫn phải xác minh thêm.”

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc USB.

“Tôi đã sao lưu những thứ tôi có thể tiếp cận.”

Chu Minh Viễn hơi bất ngờ.

“Từ khi nào?”

“Từ ba tháng trước.”

Anh ấy nhìn tôi.

Tôi bình tĩnh nói:

“Ba tháng trước, tôi từng bị ngã trong nhà.”

“Hôm đó tôi gọi cho Tần Cảnh Hoài mười bảy cuộc.”

“Anh ấy không nghe.”

“Cuối cùng là hàng xóm đưa tôi tới bệnh viện.”

“Lúc nằm một mình trong phòng theo dõi, tôi đã nghĩ rất lâu.”

“Tôi tự hỏi nếu hôm đó đứa trẻ thật sự xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi phải gọi vẫn là một người không bao giờ bắt máy sao?”

Tôi cười.

“Ngay hôm đó, tôi bắt đầu chuẩn bị.”

Chu Minh Viễn không nói gì thêm.

Anh ấy chỉ nhận lấy USB.

Trước khi tôi rời đi, anh ấy nhắc lại:

“Đừng để anh Tần biết cô đang chuẩn bị những thứ này trước khi chúng ta hoàn thành bước bảo toàn cần thiết.”

“Tôi hiểu.”

Tôi rời văn phòng luật sư lúc trời đã gần tối.

Mẹ đã đứng đợi dưới tầng.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức đi nhanh tới.

“Con thật sự tới đây?”

Tôi gật đầu.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa