Chương 5
Chú Vinh đã làm việc trong nhà nhiều năm, phần lớn những công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do ông quán xuyến.
Nghe tiếng gọi, ông lập tức từ phía sau bước tới.
“Vâng, chị Thanh.”
“Ngày mai chú thử đi tìm hiểu xem có phải thằng Khải kia đã về nước hay không. Tôi muốn biết tình hình của nó.”
Chú Vinh gật đầu.
Nhưng sau vài giây im lặng, ông vẫn không nhịn được mà nói:
“Chị Thanh, đã bốn năm rồi. Ngọc Yến cũng đau khổ suốt bốn năm. Chị vẫn nhất quyết phản đối sao?”
Mẹ Ngọc Yến cau mày.
“Tôi không thể để nó lấy một đứa con trai chẳng có gì trong tay.”
Giọng bà rất kiên quyết.
“Ngọc Yến của tôi phải có một cuộc sống tốt đẹp. Trước đây nó bướng bỉnh thế nào tôi cũng có thể nhịn, nhưng chuyện hôn nhân đại sự thì không.”
Chú Vinh biết mình không thể khuyên được.
Cuối cùng ông chỉ thở dài.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ thử tìm hiểu.”
Đêm ấy, Ngọc Yến nằm trên giường rất lâu nhưng vẫn không sao ngủ được.
Chỉ cần nghĩ đến việc Thừa Khải đã trở về, lòng cô lại cuộn lên vô số cảm xúc.
Suốt bốn năm qua anh chưa từng xuất hiện.
Vậy mà hôm nay lại có mặt ở trường đúng dịp họp khóa.
Như thế chỉ có hai khả năng.
Hoặc có người báo cho anh biết.
Hoặc chính Thừa Khải vẫn theo dõi thông tin của trường nên biết được buổi họp hôm nay.
Ngọc Yến lập tức mở fanpage của trường.
Cô gần như lục tung toàn bộ danh sách người theo dõi, xem hết những lượt thích, bình luận và tương tác có thể tìm thấy.
Nhưng số người theo dõi quá đông.
Muốn tìm một tài khoản giữa hàng nghìn cái tên chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Ngọc Yến lướt Facebook đến tận bốn giờ sáng.
Cuối cùng cô mới chợt nhận ra mình đúng là ngốc.
Một người trầm lặng như Thừa Khải, làm sao có thể tùy tiện thích hay bình luận công khai trên fanpage của trường?
Anh vẫn luôn như vậy.
Năm xưa, cho dù là người nổi bật nhất khoa Y đa khoa, đi đến đâu cũng có người chú ý, Thừa Khải vẫn chưa từng thích sự ồn ào.
Anh không thích thể hiện bản thân.
Cũng không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
Bởi vậy dù Gia Hân đã cố gắng điều tra, vẫn gần như không tìm được chút thông tin nào về anh.
Hai ngày sau, Gia Hân gọi đến với giọng chán nản.
“Này, mày chắc hôm đó gặp đúng anh Khải không? Không phải mắt mày có vấn đề đấy chứ?”
“Không tìm được thông tin nên quay sang bảo tao nhìn nhầm à?”
Ngọc Yến lạnh lùng hỏi.
“Có tin tao dùng ống cannula trong viện pháp y rút hết mỡ của mày không?”
“Đồ độc ác.”
Gia Hân lập tức tru tréo ở đầu dây bên kia.
“Tao cố hết sức rồi nhưng thật sự chẳng tra được gì. Hay mày thuê thám tử tư đi? Người ta điều tra vài ngày chắc kiểu gì cũng ra.”
“Thôi, bỏ đi.”
Ngọc Yến khẽ thở dài.
“Ngày mai tao thử nhờ bạn kiểm tra danh sách hành khách xuất nhập cảnh ở sân bay xem. Nếu trước đây anh ấy ở nước ngoài thì muốn về nước nhất định phải đi qua sân bay.”
“Đúng là bác sĩ pháp y Ngọc Yến, đầu óc thật khác người. Bái phục.”
Giọng Gia Hân lập tức trở nên vui vẻ, còn pha theo tiếng cười đầy trêu chọc.
“Nhưng nhanh lên nhé. Tao sợ ông ấy lại chạy mất, lúc đó mày lại đỏ mắt đi tìm.”
“Biết rồi. Yên tâm.”
Ngọc Yến vừa nói vừa đeo găng tay.
“Tao phải đi lấy thi thể trong bể phoocmon rồi. Lúc khác nói tiếp.”
“Tiên sư mày, Ngọc Yến.”
Có thể bạn thích
Ngọc Yến bật cười, lắc đầu rồi cúp điện thoại.
Sau đó cô đeo găng tay cẩn thận, bước đến bên bể phoocmon, thật sự bắt đầu đưa một thi thể từ bên trong ra ngoài.
Trong những ngày tiếp theo, Ngọc Yến nhờ vài người bạn đang làm quản lý ở sân bay giúp kiểm tra danh sách hành khách xuất nhập cảnh.
Đúng thời điểm du lịch bắt đầu sôi động trở lại, lượng khách đến và đi mỗi ngày đều rất lớn. Muốn tìm chính xác tên một người giữa danh sách dài như vậy cần khá nhiều thời gian.
Nghe bạn giải thích, Ngọc Yến chỉ mỉm cười.
“Không sao đâu ạ, em chờ được. Anh cứ từ từ kiểm tra giúp em, không cần gấp.”
Ở đầu dây bên kia, Giang Nam im lặng một chút rồi khẽ hỏi:
“Người đó quan trọng với em lắm à? Không phải người yêu đấy chứ?”
“Là người em muốn theo đuổi.”
Ngọc Yến trả lời rất thành thật.
Giang Nam bật cười.
“À, ra là vậy. Em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng tìm thông tin của anh ấy sớm nhất có thể.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Cúp điện thoại, Ngọc Yến vừa định ký tên vào bản báo cáo nghiên cứu mô cơ thể người thì cánh cửa phòng lại mở ra.
Chú Lâm bước vào.
Lần này, ông không đợi Ngọc Yến lên tiếng chào hỏi mà trực tiếp nói:
“Ngọc Yến, có lẽ cháu phải ra thực hành sớm hơn dự kiến rồi.”
Ngọc Yến ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Sao vậy hả chú?”
“Bên Bộ Công an vừa gọi điện sang. Hiện tại họ đang thiếu pháp y nghiêm trọng, trong khi lại vừa xảy ra thêm mấy vụ án mới nên cần điều một người qua hỗ trợ.”
Chú Lâm lắc đầu, vẻ mặt có phần bất lực.
“Gần đây án xảy ra liên tục, các pháp y có kinh nghiệm gần như đã được điều đi các tỉnh hết rồi. Hiện tại thật sự không còn người. Cháu sang đó một chuyến đi.”
Nếu nhân lực không thiếu đến mức này, có lẽ một bác sĩ pháp y còn chưa từng trực tiếp khám nghiệm hiện trường như Ngọc Yến sẽ không được điều động gấp như vậy.
Nhưng cô hiểu rất rõ mức độ quan trọng của công việc pháp y đối với quá trình phá án.
Dù trong lòng vẫn có chút căng thẳng, Ngọc Yến không hề chần chừ.
“Vâng ạ. Là đội cảnh sát hình sự thành phố phải không chú?”
“Ừ. Đây là số điện thoại của trưởng phòng cảnh sát hình sự bên đó. Khi đến nơi cháu cứ gọi cho họ.”
Chú Lâm đưa cho cô một tờ giấy.
“Chú cũng đã chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu. Cháu mang theo là được. Trong quá trình làm việc nếu gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho chú.”
“Vâng, cháu biết rồi.”
Ngọc Yến nhận lấy giấy giới thiệu, sau đó hỏi:
“Khi nào cháu phải đi ạ?”
Chú Lâm nhìn đồng hồ trên cổ tay, khẽ nhíu mày.
“Bây giờ.”
Ngọc Yến khựng lại trong thoáng chốc.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rằng một ngày nào đó mình sẽ phải bước ra khỏi phòng nghiên cứu, nhưng cô không ngờ ngày ấy lại đến đột ngột như vậy.
Không có thời gian để nghĩ nhiều, cô lập tức thu dọn đồ nghề rồi lên đường.
Đúng giờ cao điểm, đường phố Hà Nội đông nghịt xe cộ.
Khi Ngọc Yến đến nơi thì đã gần mười giờ sáng.
Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đến hiện trường một vụ án.
Dù đã học tập và nghiên cứu suốt nhiều năm, lúc thật sự đứng trước nơi xảy ra án mạng, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp.
Vừa xuống xe, Ngọc Yến đã ôm hộp dụng cụ chạy nhanh về phía khu vực được căng dây cảnh báo.
Một cảnh sát nhìn thấy cô định bước qua lập tức nghiêm giọng quát:
“Đứng lại. Khu vực này cấm vào.”
“À…”
Ngọc Yến khựng lại, lúc này mới nhớ mình còn chưa xuất trình giấy tờ.
Cô vội lấy giấy giới thiệu chú Lâm đã chuẩn bị, đưa về phía người cảnh sát.
“Tôi là bác sĩ pháp y của Viện pháp y Quân đội, được điều đến đây hỗ trợ khám nghiệm.”
Người cảnh sát nhận tờ giấy, cẩn thận kiểm tra con dấu đỏ rồi nhìn đến dòng tên bên dưới.
Bác sĩ pháp y Lâm Ngọc Yến.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi, còn lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
“Ôi, hóa ra là bác sĩ pháp y. Bọn tôi chờ pháp y mãi từ sáng đến giờ.”
Anh nhanh chóng nhấc dây cảnh báo lên để cô đi qua.
“Bác sĩ vào đi. Để tôi đưa cô lên.”
“Cảm ơn anh.”
Người cảnh sát dẫn Ngọc Yến theo cầu thang bộ lên sân thượng.
Càng lên cao, mùi hôi càng nồng nặc.
Mùi rác thải ẩm mốc hòa lẫn với một thứ mùi đặc trưng mà chỉ cần ngửi thoáng qua, người làm pháp y đã có thể nhận biết nguồn gốc.
Khi gần đến cửa sân thượng, Ngọc Yến theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng chứa rác đang mở cửa.
Bên trong chất đầy những túi nilon.
Trên nền nhà còn đọng một vũng chất lỏng đen đặc, hình dáng kéo dài gần giống đường nét của một cơ thể người.
Ánh mắt Ngọc Yến lập tức trở nên nghiêm túc.
Mùi tử khí phát ra từ đây.
Bước ra sân thượng, nhờ gió thổi mạnh, thứ mùi khó chịu bị khuếch tán bớt nên cô mới cảm thấy dễ thở hơn.
Một nhóm cảnh sát đang đứng quanh chiếc bạt lớn.
Những người khác chia nhau kiểm tra khu vực xung quanh, tìm kiếm dấu vết.
Người cảnh sát dẫn Ngọc Yến lên lập tức gọi lớn:
“Mọi người, bác sĩ pháp y đến rồi.”
Những gương mặt vốn đang căng thẳng lập tức giãn ra.
“May quá, pháp y đến rồi.”
Thiếu pháp y trong một vụ án đúng là chuyện khiến tất cả đều đau đầu.
Bọn họ đã ở đây gần hai tiếng, chịu đựng mùi rác thải cùng mùi phân hủy nồng nặc nhưng vẫn không dám tự ý di chuyển thi thể về phòng xét nghiệm, chỉ có thể chờ người có chuyên môn đến.
Một người đàn ông cao lớn nhìn Ngọc Yến rồi hơi ngạc nhiên.
“Bác sĩ pháp y còn trẻ thế.”