Chương 14
Người đàn ông giỏi giang mà cô vẫn luôn tự hào.
Anh xứng đáng được mọi người coi trọng.
Cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Chỉ với suy nghĩ ấy, khóe môi Ngọc Yến đã vô thức cong lên.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mấy chiếc ghế nhựa vừa hẹp vừa cứng, nằm lên còn có cảm giác chông chênh, vậy mà Ngọc Yến vẫn ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì.
Đến khi mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài đã tối hẳn.
Ngọc Yến vào phòng tắm rửa qua một lượt rồi định sang đội hình sự tìm mọi người, nhưng sau đó mới biết chưa có ai trở về.
Dù sao lúc này cô cũng chẳng còn việc gì khác để làm.
Nghĩ đến hiện trường vụ án, Ngọc Yến lại cảm thấy không yên tâm. Cô quyết định quay lại đó một lần nữa, xem có phải mình đã bỏ sót chi tiết nào hay không.
Khi đến phòng dụng cụ hóa sinh để xin phép lấy Luminol, cô tình cờ gặp Thừa Khải đang mang dụng cụ đến trả.
Ngọc Yến lập tức nở nụ cười.
“Anh cũng đến đây à?”
“Trả dụng cụ.”
Ánh mắt Thừa Khải lướt qua lọ Luminol trên tay cô.
“Em định đến hiện trường?”
“Vâng. Mọi người trong đội một đều đi hết rồi, em ở lại cũng chẳng có việc gì làm nên định quay lại hiện trường xem thử.”
Nói đến đây, Ngọc Yến lại vô thức nhìn gương mặt trắng trẻo của anh dưới ánh đèn.
Trong lòng bỗng nảy ra ý muốn đưa tay sờ thử một cái.
Cô cố nhịn xuống rồi hỏi:
“Anh tan làm chưa?”
“Đang chuẩn bị về.”
Thừa Khải dừng một chút.
“Tiện đường qua chung cư đó.”
Vành tai anh hơi đỏ lên, chỉ là dưới ánh đèn không dễ nhận ra.
“Có muốn đi cùng không?”
Ngọc Yến chớp mắt.
Cô hiểu rất rõ Thừa Khải hiện tại sẽ không chủ động thân thiết với mình, vì vậy cũng không vội vàng thể hiện sự vui mừng.
“Anh cần đến hiện trường tìm thêm tài liệu thực tế à?”
Cô còn tưởng anh muốn thu thập tư liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu chuyên môn sau này.
“Cũng có thể xem là như vậy.”
Thừa Khải khẽ cười.
“Vụ án của đội hai đã kết thúc. Tôi vừa nhận lệnh sang hỗ trợ đội một.”
“À.”
Trong lòng Ngọc Yến lập tức sáng lên.
“Vâng. Vậy đi thôi.”
Xe của Thừa Khải không phải loại đắt tiền.
Chỉ là một chiếc SUV năm chỗ thuộc phân khúc tầm trung.
Nhưng khi ngồi vào trong, Ngọc Yến lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Khoang xe không có thứ mùi nước hoa nồng nặc thường thấy ở nhiều chiếc xe khác.
Ngược lại, chỉ có mùi sạch sẽ, thoang thoảng hơi thuốc khử trùng, rất giống mùi trên người Thừa Khải.
Cách anh lái xe cũng giống hệt con người anh.
Điềm tĩnh.
Không nóng vội.
Đến đèn đỏ sẽ kiên nhẫn dừng lại.
Gặp xe cấp cứu sẽ chủ động nhường đường.
Ngọc Yến ngồi bên ghế phụ, chống cằm nhìn anh không chớp mắt.
Ánh mắt trắng trợn đến mức chẳng hề có ý định che giấu.
Thừa Khải đã quá quen với chuyện này nên hoàn toàn coi cô như không khí.
Nhưng Ngọc Yến thì dù nhìn anh một trăm lần vẫn muốn nhìn thêm lần thứ một trăm linh một.
Cô mê mẩn gương mặt quá mức nổi bật ấy.
Cũng yêu vẻ trầm tĩnh, sạch sẽ, dường như chẳng vướng chút bụi trần nào trên người anh.
Bao nhiêu năm trôi qua, cảm giác ấy vẫn không hề giảm bớt.
Một lúc lâu sau, Ngọc Yến cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn về phía trước.
“Vụ án kia tìm được hung thủ chưa anh?”
“Tìm được rồi.”
Thừa Khải bình thản đáp.
“Là con trai của nghi phạm ban đầu.”
Ngọc Yến lập tức hào hứng.
“Để em đoán nhé. Anh phác họa đặc điểm hung thủ bằng tâm lý học tội phạm, sau đó cảnh sát điều tra dựa vào đó để sàng lọc đối tượng, đúng không?”
“Tôi chỉ làm đúng phần việc của mình.”
Giọng anh vẫn nhẹ như gió.
“Phá án là công việc của cảnh sát điều tra.”
“Anh kể cho em nghe cách anh suy luận được không?”
Ngọc Yến hỏi xong lại sợ anh từ chối, lập tức bổ sung:
Có thể bạn thích
“Em muốn học thêm một chút, tránh sau này lại bỏ sót chi tiết giống vừa rồi.”
Lần này Thừa Khải không từ chối.
Anh im lặng vài giây rồi bắt đầu giải thích:
“Nạn nhân cao một mét sáu mươi ba, nặng khoảng năm mươi lăm kilôgam. Với thể trạng như vậy, muốn treo nạn nhân lên cao, hung thủ phải là người có sức khỏe khá tốt.”
Anh tiếp tục:
“Ba vết đâm trên cơ thể nạn nhân đều sâu khoảng bảy centimet. Đối chiếu với những loại dao có kích thước tương tự, độ sâu ấy gần như đã chạm đến phần cán.”
Ngọc Yến lập tức tập trung lắng nghe.
“Chi tiết này cho thấy ba điều.”
“Thứ nhất, hung thủ có cảm xúc căm phẫn rất mạnh đối với nạn nhân.”
“Thứ hai, giống như nhận định ban đầu, hung thủ phải có sức khỏe tốt.”
“Điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất.”
Thừa Khải hơi dừng lại.
“Hung thủ rất có thể từng dùng dao đâm người trước đó.”
Ngọc Yến quay sang nhìn anh.
Thừa Khải tiếp tục giải thích:
“Đối với người lần đầu gây án, tâm lý thông thường sẽ không đủ ổn định để liên tục tạo ra những vết đâm dứt khoát, sâu và gần như đồng đều như vậy.”
“Trong khi nghi phạm ban đầu lại mắc chứng run tay. Với tình trạng đó, rất khó cầm dao đâm sâu đến gần cán mà hướng đi của mũi dao vẫn ổn định.”
“Sau khi sàng lọc những người có liên quan, cảnh sát phát hiện con trai của nghi phạm từng có tiền án cố ý gây thương tích.”
Anh nhìn đường phía trước.
“Hành vi phạm tội trước đó cũng là dùng dao đâm người.”
Thừa Khải giải thích rất ngắn gọn.
Nhưng Ngọc Yến hiểu, quá trình phân tích thực tế chắc chắn phức tạp hơn những gì anh vừa nói rất nhiều.
Trong lòng cô lại bắt đầu âm thầm tự hào thay anh.
“Bác sĩ Khải, anh giỏi thật đấy.”
Cô cười tươi.
“Khi nào rảnh thì truyền cho em ít kinh nghiệm suy luận nhé?”
“Thi thể chính là bằng chứng xác thực nhất.”
Thừa Khải bình thản nói.
“Bác sĩ pháp y chỉ cần làm việc dựa trên những dấu vết mà tử thi để lại là đủ.”
Ngọc Yến chu môi.
“Nhưng vẫn phải biết suy luận chứ.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
“Nếu anh không nhận đệ tử thì nhận bạn gái được không?”
Thừa Khải không trả lời.
Anh chỉ yên lặng lái xe.
Khi hai người đến chung cư, hiện trường đã tạm thời không còn cảnh sát túc trực.
Tuy vậy, dây cảnh báo vẫn chưa được tháo.
Ngọc Yến dẫn Thừa Khải lên sân thượng.
Đến chỗ dây cảnh báo, cô vừa định đưa tay nâng lên để chui qua thì Thừa Khải đã nhanh hơn một bước.
Anh đưa tay kéo sợi dây lên cao qua đầu cô.
Ngọc Yến lập tức cười tít mắt.
“Cảm ơn anh.”
Hai người tiếp tục đi về phía phòng chứa rác.
Mùi hôi nồng nặc mấy ngày trước gần như đã tan hết.
Nhưng trên nền vẫn còn vết nước đen khô lại.
Ngọc Yến không sợ, chỉ cảm thấy trong lòng hơi khó chịu khi nhớ đến cảnh tượng hôm đầu tiên.
Bên ngoài sân thượng tối đen.
Gió thổi mạnh từ bốn phía.
Ngọc Yến vô thức co vai.
Đến lúc này cô mới cảm thấy may mắn vì Thừa Khải đi cùng.
Cô bật đèn phòng chứa rác rồi kiểm tra lại một lượt.
Không có phát hiện mới.
Sau đó, Ngọc Yến dùng Luminol kiểm tra dọc cầu thang.
Kết quả vẫn giống lần trước.
Vết máu chỉ kéo dài đến chiếu nghỉ giữa tầng mười hai và sân thượng rồi biến mất hoàn toàn.
Ngọc Yến vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cô tiếp tục đi xuống từng tầng bên dưới để kiểm tra lại.
Thừa Khải vẫn lặng lẽ theo sau.
Suốt quãng đường, cả hai gần như không nói chuyện.
Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.
Đến tầng mười một, Thừa Khải bất ngờ dừng bước.
Ánh mắt anh rơi xuống một chậu cây đặt bên hành lang.
Ngọc Yến lập tức nhận ra sự khác thường.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
“Vị trí của chậu cây này có vấn đề.”
Hành lang chung cư đặt khá nhiều cây cảnh.
Nhưng hầu hết đều nằm gần cửa từng căn hộ.
Chỉ có chậu cây trước mặt Thừa Khải nằm chơ vơ giữa một khoảng trống, hoàn toàn không giống đồ trang trí của bất cứ nhà nào.
Ngọc Yến lập tức hiểu ý.
“Anh nghi nó đang che thứ gì đó?”
“Cảnh sát đã kiểm tra chưa?”
“Có kiểm tra vài chậu rồi.”
Ngọc Yến đáp.
“Trên cây không phát hiện máu.”
Thừa Khải cúi xuống nhấc chậu cây sang một bên.
Bên dưới chỉ lộ ra một vệt sơn gần như trùng màu với nền gạch.
Nếu không nhìn thật kỹ, rất khó nhận ra.
Hơn nữa, khi xịt Luminol trước đó, chậu cây đã che hoàn toàn khu vực này.
Ngọc Yến lập tức giật mình.
“Để em kiểm tra.”
Cô vừa định cầm lọ Luminol bước tới thì Thừa Khải đã đưa tay.
“Để tôi.”
Ngọc Yến lập tức đưa cho anh.
Thừa Khải đeo găng tay cẩn thận, sau đó cúi xuống vệt sơn.
Anh lấy một miếng kim loại nhỏ gắn trên chìa khóa xe, nhẹ nhàng cạo vài lần.
Một lớp sơn mỏng bị bong ra.
Thừa Khải lập tức xịt Luminol lên khu vực ấy.
Gần như cùng lúc, Ngọc Yến nhanh tay tắt đèn hành lang.
Bóng tối phủ xuống.
Ngay sau đó, một vệt sáng xanh nhạt lập tức hiện lên dưới chân Thừa Khải.
Đôi mắt Ngọc Yến sáng rực.
“Là máu.”
Cô lập tức hiểu ra.
“Hung thủ đã dùng sơn phủ lên vết máu, sau đó đặt chậu cây lên trên để che giấu.”
Thừa Khải cúi xuống nhìn vệt phát sáng dưới nền.