Vũ Thành nói đến đây liền vội vã chạy theo đường cũ, đến lỗ thông hơi mà anh ta đã trèo xuống, dồn sức đạp chân vào tường rồi tung người lên.

Ban nãy, trước khi Thừa Khải bước vào cánh cửa bên phải thì đã gửi cho anh ta một tin nhắn, nói Vũ Thành hãy mở bản đồ khu vực phía tây của khu ổ chuột, căn điểm chính giữa, sau đó hãy tìm một lỗ thông hơi rồi trèo xuống. Một nơi có nhà máy sản xuất và nuôi bạch cương tàm chắc chắn phải có lỗ thông hơi, không khí lưu thông thì mới có thể vận hành được.

Vũ Thành đã tìm theo Thừa Khải nói, cuối cùng cũng thấy lỗ thông hơi được che đậy trong vỏ bọc một nhà vệ sinh có bề ngoài bẩn thỉu. Lúc đầu anh ta đi qua đi lại mấy lần mà không để ý đến nó, sau đó Vũ Thành chợt phát hiện ra nếu là nhà vệ sinh kiểu cũ, tại sao không ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên?

Vì thế anh ta quyết định đi vào bên trong, cầm đèn pin soi xuống mới thấy đó không phải là một nhà tiêu bình thường, mà bên dưới rỗng tuếch.

Vũ Thành nhảy tận hai lần mới có thể miễn cưỡng bám vào miệng lỗ thông hơi để trèo lên, khi vừa đặt chân lên trên nhà vệ sinh kia thì cũng nhìn thấy Thừa Khải và Ngọc Yến đi đến từ mật thất.

Thấy hai người bọn họ phải dìu nhau đi, hơn nữa, bước chân đến đâu thì máu chảy ra đến đó, Vũ Thành liền biết Thừa Khải thương nên đành vội vã cởi áo mình thả xuống.

“Mau lên, tóm lấy áo tôi”. Vũ Thành bắt đầu sốt ruột.

Ngọc Yến nhìn thấy Vũ Thành thì suýt chút nữa không tin vào mắt mình, nhưng hiện tại tình hình quá gấp gáp, cô không có thời gian để hỏi, chỉ có thể quay người kéo Thừa Khải về phía trước cô: “Mau đưa anh ấy lên trước, anh ấy bị thương, cần sơ cứu”.

Thừa Khải ôm lấy vai cô, lúc này, anh gần như đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực, nhưng anh vẫn nói: “Ngọc Yến, cầm lấy áo của Thành rồi trèo lên”.

“Nhưng mà….”

“Ngọc Yến, ngoan, nghe lời anh”.

Hoàn cảnh hiện tại giằng co chỉ thêm mất thời gian, mà Thừa Khải cũng không cho cô cơ hội từ chối, lập tức cúi xuống bế cô lên cao, để cô có thể dễ dàng nắm lấy áo của Vũ Thành.

Ngọc Yến chẳng còn cách nào, đành tóm lấy áo của Vũ Thành rồi gồng sức trèo lên, có điều, khi Ngọc Yến vừa quay xuống định bảo Thừa Khải trèo lên thì một tiếng “ầm… ầm…” như sấm nổ từ bên trong tầng hầm dội ra. Mặt đất ngay lập tức sụp xuống.

Nơi bọn họ đang đứng rung lắc dữ dội, Vũ Thành phải vội vã tóm lấy Ngọc Yến kéo về phía sau, cùng lúc này, đất đá cũng ngay lập tức lấp đầy lỗ thông hơi, chỉ trong tích tắc đã không còn thấy Thừa Khải đâu nữa.

Ngọc Yến hốt hoảng gào lên như một kẻ điên: “Khải… Khải…..”.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều không phản ứng kịp, nhà vệ sinh tạm bợ kia cũng nhanh chóng nghiêng ngả rồi đổ sụp xuống, chẳng mấy chốc đã không còn thấy đâu nữa. Ngọc Yến muốn xông lại để đào lỗ thông hơi kia, nhưng mặt đất cô và Vũ Thành đang đứng cũng phải chịu đựng chấn rung, Vũ Thành kéo cô lùi về phía sau bước nào, đất đá cũng rơi xuống đến đấy.

Giống như một xoáy cát đang hút tất cả mọi thứ vào đó vậy.

Ngọc Yến không can tâm bị Vũ Thành kéo đi, vùng vằng gào thét: “Buông em ra, em phải cứu anh ấy, buông em ra… Buông raaaaa”

Vũ Thành mím chặt môi, mặc kệ Ngọc Yến chống cự thế nào cũng vẫn lôi cô đi. Anh ta biết, nếu bây giờ buông tay, ngay cả Ngọc Yến sẽ chết, mà Thừa Khải từ khi bắt đầu đã chấp nhận hy sinh tính mạng mình để cô được sống.

Nếu Vũ Thành để Ngọc Yến chết, sau này anh ta xuống suối vàng gặp Thừa Khải thì biết ăn nói sao bây giờ?

Không, dù trong lòng đau đớn đến thối rữa, dù không cam tâm nhưng Vũ Thành không còn cách nào, chỉ có thể vác Ngọc Yến lên vai, quay đầu chạy thục mạng.

Ngọc Yến ở trên lưng, hoảng loạn đến mức gần như phát điên: “Buông ra, làm ơn cứu anh ấy đi mà. Làm ơn, cứu anh ấy đi. Thành, cứu anh ấy đi. Cứu anh ấy đi mà. Anh ấy không thể c.hế.t được. Em xin anh đấy”.

Hai hàng lệ của Vũ Thành lặng lẽ chảy ra, anh ta ôm chặt Ngọc Yến, lẩm bẩm nói mấy từ: “Ngọc Yến, xin lỗi”

Hết.

Ngoại truyện:

Buổi đêm, Ngọc Yến giật mình tỉnh giấc!

Kể từ sau khi phá được chuyên án tổ chức H, cô thường xuyên mất ngủ, Gia Hân nói có thai không được sử dụng thuốc an thần nên Ngọc Yến chỉ còn cách mỗi đêm đều ôm lấy áo của Thừa Khải, lẳng lặng hít hà mùi hương thơm còn lại trên áo anh, tự huyễn hoặc mình rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh cô, rồi mới có thể từ từ ừ chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, cô cũng không thể lừa dối mình quá lâu, bởi vì qua thời gian mùi hương trên áo anh phai nhạt đi, cô không thể nào ngủ hết đêm được nữa, hầu như đêm nào cũng sẽ gặp ác mộng rồi thức giấc!

Ngọc Yến lặng lẽ đi lại cửa sổ, kéo rèm ra, bên ngoài cửa kính là cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Ánh mắt cô nhìn đến một ngôi sao sáng nhất, khẽ mỉm cười thật tươi:

“Có phải là anh đó không? Anh đang ở trên trời nhìn em phải không? Khải của em xuất sắc như vậy, khi lên thiên đàng chắc chắn phải là ngôi sao sáng chói nhất nhỉ?”.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua da thịt Ngọc Yến, mềm mại và mát lạnh, tựa như đang vỗ về cô. Ngọc Yến ôm lấy hai vai mình, tự tưởng tượng ra Thừa Khải đang ôm cô lúc xưa, bỗng dưng, khoé mắt lại trở nên cay nóng.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh ở lại tầng hầm đó, cục cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm nhưng cuối cùng cũng vẫn tuyên bố tạm ngừng việc tìm Thừa Khải vào ngày hôm nay. Sau khi đào nát đống đổ nát của tầng hầm khu ổ chuột đó, ngay cả 6 t.h.i t.hể của những thành viên tổ chức H cũng đã chẳng còn nguyên vẹn. Có người thì tìm được một ngón tay, có kẻ thì tìm được một bàn chân, có kẻ thì còn lại một nhúm tóc. Cục cảnh sát kết luận, với khối lượng bom nổ nhiều như vậy thì không một t.h.i t.hể nào lành lặn, toàn bộ tầng hầm đã đổ nát, không người nào còn sống nữa.

Ngọc Yến không thể chấp nhận được điều này, cô bật khóc nắm lấy tay áo của cục trưởng, liên tục lắc đầu: “Cháu đã vào tầng hầm đó rồi, có nhiều ngõ ngách lắm. Có thể anh ấy đang ở một góc nào đó chờ chúng ta đến, chú, hãy tiếp tục được không? Tiếp tục tìm anh ấy đi mà. Cháu xin chú”.

Thừa Khải là tiến sĩ tâm lý học tội phạm mà cục trưởng đã đích thân mời về, từng ấy thời gian anh làm việc ở cục cảnh sát, cục trưởng không những rất hài lòng về anh mà còn vô cùng yêu quý và coi trọng Thừa Khải. Bây giờ anh mất đi, không những đội 1 mà ngay cả cục trưởng cũng rất đau lòng.

Cục trưởng vỗ vai Ngọc Yến: “Ngọc Yến, cháu hãy nén đau buồn. Cậu ấy đã hy sinh bản thân để làm rất nhiều điều tốt đẹp, mọi việc cậu ấy làm đều rất vinh quang. Ngọc Yến, chú nghĩ Khải làm những điều đó cũng không mong hồi đáp, càng không mong mọi người sẽ vì sự ra đi của cậu ấy mà quá đau lòng’.

“Không, anh ấy không c.hế.t, Anh ấy không thể c.hế.t được. Anh ấy biết nếu anh ấy không còn nữa cháu sẽ rất đau lòng, thế nên anh ấy sẽ không c.hế.t đâu”.

Hai mắt đội phó Khiêm đỏ hoe, anh ta cắn chặt môi đến mức bật máu, rất lâu sau mới hỏi Ngọc Yến: “Ngọc Yến, cậu ấy còn người thân nào không?”.

“Không, anh ấy chỉ có một mình trên đời này thôi”. Nói đến đây Ngọc Yến lại lắc đầu: “Không phải, anh ấy còn có em. Em là người thân duy nhất của anh ấy”.

Minh Khiêm lặng lẽ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, Vũ Thành cũng vội vã quay đi, những hạt nước trong veo lăn xuống như mưa từ sườn mặt góc cạnh của anh ta.

Cục trưởng hít sâu vào một hơi dài, giây phút đau lòng này cũng chẳng biết phải nói gì mới có thể làm nguôi ngoai đi nỗi đau mà Ngọc Yến đang gánh chịu. Trên thế gian này, mỗi người đều là một cá thể độc lập, cay đắng một mình nếm, đau khổ một mình chịu, không ai có thể gánh chịu thay.

Sau cùng, ông mới khó khăn nói:

“Ngọc Yến, cuộc đời cậu ấy đã sống là một cuộc đời quý giá, chú nhất định sẽ xin tổng cục tổ chức một lễ truy điệu thật vẻ vang, tặng huân chương cho cậu ấy, ghi lại những đóng góp mà cậu ấy đã làm cho cục cảnh sát. Ngọc Yến, cháu cũng hãy cố lên”.

Ngọc Yến buông thõng cánh tay, rất lâu sau mới có thể thốt ra ba từ: “Cảm ơn chú”.

Mọi người đều khuyên cô hãy nén đau thương, phải nỗ lực để sống tiếp, bởi vì dù Thừa Khải còn sống hay không thì anh đều muốn Ngọc Yến sống tốt, muốn cô mỗi ngày đều được sống thật vui vẻ.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa