Mẹ Ngọc Yến ngẫm đi ngẫm lại, cũng thấy có người con rể như vậy cũng mát lòng mát dạ thật. Vừa tài giỏi, vừa tuấn tú, vừa nhân cách, vừa giàu có, lại vừa biết đối nhân xử thế, quan trọng hơn là yêu Ngọc Yến nhiều như vậy, bà còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ.

Cuối cùng, chưa chờ Thừa Khải mở miệng nói đến chuyện kết hôn, mẹ cô đã hắng giọng: “Hai đứa đã trưởng thành rồi, em bé ở trong bụng cũng đã lớn như vậy, cũng nên tính chuyện kết hôn đi thôi. Để lâu bụng to cũng không hay ho gì”.

Ngọc Yến suýt chút nữa bật cười, mấy hôm trước mẹ còn nói sẽ nuôi con cùng cô, mặc kệ người ta muốn xì xào gì cũng được. Bây giờ lại kiếm lý do bụng to kết hôn cũng không hay ho gì. Ngọc Yến hiểu, mẹ thực ra cũng sốt ruột muốn cô yên bề gia thất, sinh con ra có đầy đủ gia đình.

Thừa Khải nghe xong thì lịch sự mỉm cười: “Lúc trước chưa có cơ hội đến thăm cô chú, xin phép cô chú cho cháu được tìm hiểu Ngọc Yến. Bây giờ giữa cháu và Ngọc Yến đã sắp có con mà mới có thể đến đây chào hỏi được cô chú, là lỗi của cháu”.

Thừa Khải không dùng từ: Ngọc Yến đang mang thai, mà nói giữa anh và cô sắp có con, nghĩa là khẳng định em bé trong bụng Ngọc Yến chính là con của anh. Câu trả lời này, khiến ba mẹ cô vô cùng hài lòng.

Ba Ngọc Yến nói: “Không sao, chú biết cháu bận rộn công việc. Làm ở cục cảnh sát hình sự, lại phụ trách chuyên án của cả bốn đội cũng đâu có dễ dàng gì”.

“Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú”. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định và ngời sáng: “Nhưng cháu nghĩ hôn nhân là chuyện quan trọng nhất của đời người, hơn nữa Ngọc Yến bây giờ cũng đã mang thai, cháu rất muốn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cháu sau này cho Ngọc Yến, chăm sóc cô ấy cả đời”.

Nói đến đây, Thừa Khải hít sâu vào một hơi, dõng dạc nói: “Vì vậy, hôm nay cháu đến đây, trước hết là để hỏi thăm cô chú, sau là xin phép cô chú cho cháu được kết hôn với Ngọc Yến”.

Lời nói không hề hoa mỹ, nhưng lại như chạm được đến trái tim của người làm cha mẹ như ba mẹ cô. Không hiểu sao hai người có cảm giác rất an tâm về tiến sĩ tâm lý học tội phạm này, rất hài lòng, thậm chí còn có chút cảm động không nói nên lời.

Ba Ngọc Yến nói: “Lúc trước gia đình chú cảm thấy cậu không thích hợp với Ngọc Yến, nhưng nhiều năm như vậy, hai đứa vẫn kiên trì ở bên nhau, cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi nhỉ?”.

“Vâng”.

“Đôi khi cũng phải gặp thử thách mới có thể trân trọng nhau. Chú nghĩ hai đứa cũng đến bây giờ cũng đã nếm đủ khó khăn rồi, hiểu được nhau rồi”. Ba cô nói đến đây liền mỉm cười nhìn Thừa Khải, ánh mắt vô cùng tin tưởng và dịu dàng: “Con trai… sau này hãy đối xử với Ngọc Yến thật tốt”.

Thừa Khải khẽ gật đầu: “Vâng, nhất định là như vậy ạ”.

Hơn một tháng sau, hôn lễ của Ngọc Yến và Thừa Khải chính thức được tổ chức.

Khách mời không quá đông, phần lớn đều là những người thân thiết trong đội hình sự, Viện pháp y cùng Gia Hân.

Thừa Khải không còn cha mẹ, nhưng đội hình đại diện nhà trai lại hoành tráng đến mức khiến không ít khách mời phải trầm trồ. Cục trưởng đích thân đứng ra chủ trì hôn lễ, Phạm Khiêm, Vũ Thành và Minh Khiêm đều trở thành phù rể.

Nhìn dàn người bên phía chú rể, những tiếng bàn tán phía dưới liên tục vang lên.

“Chú rể đẹp trai đã đành, bạn bè chú rể cũng toàn người nổi bật thế kia.”

“Nhìn kìa, cả Cục trưởng Cục cảnh sát cũng đích thân chủ trì hôn lễ cho nhân tài của Cục.”

“Bạn bè chú rể cũng chẳng phải người bình thường đâu. Toàn những người từng tham gia phá chuyên án tổ chức H nổi tiếng đấy.”

“Chị Thanh lần này có được người con rể xuất sắc thế này đúng là mát lòng mát dạ.”

Một người khác lại hạ giọng hỏi:

“Không biết trong mấy cậu phù rể có ai chưa có bạn gái không? Nếu có thì tôi phải tranh thủ làm mối cho con gái mới được.”

“Trước kia cứ bảo lấy chồng phải môn đăng hộ đối. Nhưng mấy cậu công tử nhà giàu được mấy người thật sự tử tế đâu. Không ăn chơi thì cũng lắm chuyện tình cảm. Lấy được người như tiến sĩ Khải mới đáng.”

“Tôi cũng nghe về chuyên án tổ chức H rồi.”

“Tôi cũng thế.”

“Đúng là ngưỡng mộ nhà chị Thanh thật.”

Mọi người còn đang bàn luận sôi nổi thì toàn bộ đèn trong hội trường bỗng tắt xuống.

Chỉ còn một luồng sáng tập trung ở đầu thảm đỏ.

Tiếng nhạc Marry Me chậm rãi vang lên.

Ba Ngọc Yến nắm tay con gái bước từng bước trên thảm đỏ. Chiếc váy cưới đính đầy những hạt pha lê nhỏ, mỗi khi ánh đèn quét qua lại lấp lánh như được phủ một tầng ánh sao.

Ở cuối con đường, Thừa Khải đứng chờ cô.

Ánh mắt anh còn sáng hơn cả những ngọn đèn trong hội trường.

Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng có một ngày Ngọc Yến thật sự trở thành cô dâu của anh.

Đã từng có quá nhiều nước mắt, quá nhiều năm tháng xa cách, cũng từng có những lúc tưởng rằng cả hai sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau.

Nhưng hôm nay, cuối cùng Ngọc Yến cũng có thể mỉm cười bước về phía anh.

Ba cô dừng lại trước mặt Thừa Khải, đặt tay con gái vào tay anh.

Giọng ông hơi khàn.

“Khải, ba giao Ngọc Yến cho con.”

“Sau này hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc.”

Thừa Khải cúi đầu thật trang trọng.

“Con hứa với ba.”

Giọng anh vô cùng chân thành.

“Cả cuộc đời sau này, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Ngọc Yến, cùng cô ấy sống thật hạnh phúc.”

“Ba cứ yên tâm.”

Ba Ngọc Yến mỉm cười.

Ông nhìn con gái từ hôm nay đã trở thành vợ của một người khác, sau đó lại nhìn sang mẹ Ngọc Yến đang đứng cách đó không xa.

Hai mắt bà đã đỏ hoe.

Không hiểu sao, viền mắt ông cũng nóng lên.

Cuộc hôn nhân giữa ba mẹ Ngọc Yến năm ấy vốn không bắt đầu từ tình yêu.

Mãi đến hôm nay, ông mới dần hiểu được tình yêu thật sự có thể thiêng liêng và đáng trân trọng đến mức nào.

Nó có thể khiến con người đau khổ, cũng có thể mang đến hạnh phúc. Có thể khiến người ta khóc, cũng khiến người ta cười. Thậm chí có thể khiến một người bất chấp tính mạng vì người mình yêu mà vẫn không một lời oán trách.

Giống như Thừa Khải và Ngọc Yến.

Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, mọi người lại tụ tập chờ cô dâu ném hoa cưới.

Theo thông lệ, Ngọc Yến đáng lẽ phải quay lưng rồi tung bó hoa về phía sau để một người may mắn bắt lấy.

Nhưng cô lại chẳng làm vậy.

Ngọc Yến ôm bó hoa chạy thẳng xuống phía dưới, sau đó dứt khoát dúi vào tay Gia Hân.

Cô cười đến mức hai mắt cong lên.

“Bác sĩ Hân, tôi biết bác sĩ với đồng chí Khiêm bây giờ đã yêu nhau đến mức không thể tách rời rồi.”

Ngọc Yến còn cố tình nâng giọng để những người xung quanh đều nghe thấy.

“Bó hoa này tôi tặng bác sĩ.”

“Chúc bác sĩ Hân và đồng nghiệp của tôi sớm kết hôn, sớm sinh quý tử.”

Gia Hân lập tức đỏ bừng mặt.

Cô liếc sang Phạm Khiêm.

Không ngờ anh lại cười vô cùng vui vẻ, còn thay cô trả lời:

“Cảm ơn bác sĩ pháp y Ngọc Yến.”

“Tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Ngọc Yến lập tức bật cười, huých nhẹ vào vai Gia Hân.

“Còn chờ gì nữa?”

“Mau đồng ý đi thôi.”

Ở một góc cách đó không xa, một bàn tay cũng lặng lẽ vươn tới, nắm lấy bàn tay đang buông bên người của Phan Uyên.

Cô khẽ giật mình.

Ngẩng lên mới thấy Nam Khánh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì.

Anh nhìn về phía lễ đường rồi nói:

“Không biết bao giờ mới tới lượt chúng ta.”

Trong lòng Phan Uyên đã rối tung, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Chúng ta thế nào?”

Nam Khánh lúc này mới quay sang nhìn cô.

“Bác sĩ Uyên.”

Ánh mắt anh rất nghiêm túc.

“Nếu em không chê, cho tôi một cơ hội được không?”

Anh khẽ siết tay cô.

“Tôi ba mươi hai tuổi rồi, chưa từng có bạn gái.”

“Trước khi gặp em, tôi cũng chưa từng hiểu thích một người là cảm giác gì.”

Nam Khánh chậm rãi nói:

“Hóa ra là mỗi ngày đều nghĩ về người ấy.”

“Làm gì cũng nhớ đến.”

“Lúc nào cũng muốn được nhìn thấy.”

Phan Uyên im lặng.

Nhưng cô cũng không rút tay khỏi tay anh.

Một lúc sau, cô chậm rãi tựa đầu lên vai Nam Khánh.

Giọng rất nhỏ.

“Hóa ra anh cũng giống tôi.”

Nam Khánh sững người vài giây.

Rồi anh bật cười.

Bàn tay đang nắm lấy cô càng siết chặt hơn.

“Vậy chúng ta yêu nhau đi.”

Bảy tháng sau, một bé gái xinh xắn chào đời.

Đứa bé náo nhiệt chẳng khác gì Ngọc Yến, vừa rời khỏi bụng mẹ đã khóc vang cả phòng mổ.

Gia Hân là người trực tiếp thực hiện ca sinh cho cô. Lúc ôm đứa bé ra, cô không nhịn được nhìn đi nhìn lại mấy lần.

Mắt giống Thừa Khải.

Mũi cũng giống Thừa Khải.

Ngay cả đôi môi nhỏ xíu cũng giống anh.

Chỉ có cái giọng khóc vang trời kia là chẳng khác gì mẹ.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa