Tôi nhìn cô ấy.
“Chị Tống.”
Tống Dư, giám đốc điều hành mới do tôi mời về.
Từng là người đứng sau hai thương hiệu nội địa bùng nổ trong ba năm qua.
Cô ấy bước lên sân khấu, gật đầu với tôi.
Sau đó quay về phía khách mời.
“Xin chào mọi người, tôi là Tống Dư.”
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí CEO của thương hiệu mới dưới quyền cô Hứa Tri Ý.”
Màn hình lớn phía sau chuyển cảnh.
Logo cũ của Kính Tự biến mất.
Thay vào đó là một biểu tượng mới.
Hai chữ hiện lên giữa nền trắng.
“Vãn Ý.”
Dưới đó là dòng chữ nhỏ.
“Lấy tên từ Hứa Vãn Thanh và Hứa Tri Ý.”
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại trong một giây.
Vãn Ý.
Là thương hiệu mới tôi chuẩn bị suốt nửa năm.
Là món quà tôi trả lại cho mẹ.
Cũng là khởi đầu thật sự của tôi.
Tống Dư tiếp tục.
“Vãn Ý đã hoàn tất vòng gọi vốn thiên thần.”
“Ba quỹ đầu tư có mặt tại đây hôm nay đã ký biên bản ghi nhớ.”
“Dây chuyền sản xuất, phòng thí nghiệm và đội ngũ nghiên cứu cốt lõi đã hoàn tất chuyển giao hợp pháp.”
“Dòng Kiến Sơn sau khi thu hồi quyền sử dụng từ Kính Tự sẽ được tái phát hành dưới thương hiệu Vãn Ý.”
“Đồng thời, chúng tôi sẽ khởi kiện Kính Tự và các cá nhân liên quan về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiết lộ bí mật thương mại và bôi nhọ danh dự chủ sở hữu.”
Từng câu của Tống Dư vang lên.
Sạch sẽ.
Dứt khoát.
Không chừa đường lui.
Cố Thừa Trạch cuối cùng hoàn toàn biến sắc.
Anh ta nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
“Em đã lập công ty mới?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Đội ngũ nghiên cứu cũng đi theo em?”
“Ừ.”
“Nhà đầu tư cũng là em liên hệ?”
“Ừ.”
“Chuỗi cung ứng, cửa hàng, truyền thông…”
Tôi mỉm cười.
“Đều là tôi.”
Sắc mặt anh ta xám ngoét.
Trong một khoảnh khắc, anh ta có lẽ cuối cùng cũng hiểu.
Tôi không phải nhất thời tức giận.
Không phải cô dâu bị phản bội nên làm loạn hôn lễ.
Mà là tôi thật sự đã thu lưới.
Từ lúc anh ta còn đắc ý chuẩn bị ép tôi xin lỗi.
Từ lúc Lâm Nghiên còn mơ được đứng dưới ánh đèn.
Từ lúc mẹ Cố còn tính toán sau khi cưới sẽ lấy cổ phần của tôi.
Từ lúc Hứa Quốc An còn tưởng bán con gái được giá.
Tất cả đã ở trong lưới.
Chỉ chờ hôm nay.
Chờ bọn họ tự bước lên sân khấu.
Tự nói ra những lời tham lam nhất.
Tự phơi bày bộ mặt xấu xí nhất.
Sau đó tôi chỉ cần vỗ tay một cái.
Đèn sáng.
Màn mở.
Trò hay kết thúc.
Lâm Nghiên không chịu nổi nữa.
Cô ta lao tới muốn nắm tay Cố Thừa Trạch.
“Thừa Trạch, anh phải giúp em.”
“Em không thể bị kiện.”
“Em vừa mới về nước.”
“Sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu.”
Cố Thừa Trạch nhìn cô ta.
Ánh mắt lần đầu tiên không còn dịu dàng.
Có lẽ đến lúc này anh ta mới phát hiện.
Bạch nguyệt quang trong lòng anh ta không thể cứu anh ta.
Cô ta chỉ là một người phụ nữ tham lam, yếu đuối, chỉ biết khóc khi gặp chuyện.
Còn người từng đứng sau xử lý mọi rắc rối cho anh ta, đã bị anh ta tự tay đẩy đi.
Lâm Nghiên bị ánh mắt của anh ta làm cho sợ hãi.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?”
“Không phải anh nói sẽ để em quay lại Kính Tự sao?”
“Không phải anh nói chị ấy yêu anh, chắc chắn sẽ nhịn sao?”
“Là anh bảo em kể câu chuyện kia!”
“Là anh gửi tài liệu cho em!”
Cố Thừa Trạch lập tức quát.
“Im miệng!”
Nhưng đã muộn.
Micro trên sân khấu vẫn đang mở.
Lời của Lâm Nghiên đã truyền khắp hội trường.
Cũng truyền thẳng vào livestream.
Tôi nhìn cô ta.
“Cảm ơn cô Lâm đã tự chứng minh.”
Lâm Nghiên cứng đờ.
Đến lúc này cô ta mới phát hiện mình vừa nói gì.
Cô ta hoảng sợ lùi lại.
“Không… không phải…”
“Tôi bị ép.”
“Tôi không biết gì cả.”
“Tôi thật sự không biết.”
Có thể bạn thích
Tôi không muốn nghe nữa.
Có những lời thanh minh, chỉ khiến người nói càng thêm thảm hại.
Tôi ra hiệu cho nhân viên tắt micro của cô ta.
Sau đó nhìn về phía các phóng viên.
“Hôm nay làm phiền mọi người đã đến đây.”
“Ban đầu, tôi thật sự định tổ chức một hôn lễ.”
“Nhưng nếu hôn lễ biến thành một âm mưu cướp đoạt, vậy tôi chỉ có thể biến nó thành buổi công bố sự thật.”
“Vãn Ý sẽ gửi thông cáo báo chí chính thức trong vòng một giờ.”
“Tất cả tài liệu chứng cứ liên quan sẽ được nộp cho cơ quan pháp lý.”
“Cảm ơn mọi người đã chứng kiến.”
Tôi cúi đầu rất nhẹ.
Không phải cúi đầu xin lỗi.
Mà là lời kết thúc cho một đoạn quá khứ.
Khi tôi ngẩng lên, ánh đèn vẫn sáng.
Nhưng tôi đã không còn là cô dâu bị bỏ lại trong hôn lễ.
Tôi là Hứa Tri Ý.
Người sáng lập thật sự của Kiến Sơn.
Chủ sở hữu của Vãn Ý.
Con gái của Hứa Vãn Thanh.
Tôi quay người định rời sân khấu.
Cố Thừa Trạch đột nhiên gọi tôi.
“Tri Ý!”
Giọng anh ta khàn đặc.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
Anh ta nói rất nhanh.
“Anh sai rồi.”
“Chúng ta nói chuyện riêng được không?”
“Hôm nay có quá nhiều người, chúng ta đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn.”
Tôi quay lại nhìn anh ta.
“Cứu vãn?”
Anh ta bước về phía tôi, giọng dịu xuống.
“Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh.”
“Ba năm không thể nói bỏ là bỏ.”
“Anh thừa nhận anh bị lợi ích làm mờ mắt.”
“Nhưng người anh muốn cưới vẫn là em.”
“Lâm Nghiên chỉ là…”
Anh ta dừng lại.
Như đang tìm một cách nói phù hợp.
Lâm Nghiên đứng bên cạnh, sắc mặt trắng hơn cả váy.
Tôi thay anh ta nói nốt.
“Chỉ là quân cờ?”
Cố Thừa Trạch không đáp.
Nhưng sự im lặng của anh ta lần nữa chứng minh tất cả.
Tôi nhìn Lâm Nghiên.
Cô ta cũng nhìn Cố Thừa Trạch, đôi mắt từ sợ hãi chuyển thành không thể tin nổi.
Đúng là buồn cười.
Người dùng người khác làm vũ khí, cuối cùng cũng có ngày bị chính người mình dựa vào vứt bỏ.
Cố Thừa Trạch còn muốn nói tiếp.
“Tri Ý, chúng ta bắt đầu lại.”
“Anh có thể rút Lâm Nghiên khỏi công ty.”
“Vị trí thương hiệu vẫn là của em.”
“Cổ phần cũng có thể bàn lại.”
“Chỉ cần em…”
Tôi ngắt lời.
“Cố Thừa Trạch.”
“Anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Tôi không phải đang đòi lại vị trí từ tay anh.”
“Tôi là người có quyền quyết định anh có còn tư cách đứng trong ván cờ này hay không.”
Anh ta sững người.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Và bây giờ, tôi tuyên bố.”
“Anh bị loại.”
Cố Thừa Trạch đứng chết lặng tại chỗ.
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Tống Dư bước đến bên tôi, khoác cho tôi một chiếc áo vest trắng.
Tôi đưa tay kéo khóa sau váy cưới.
Lớp váy cưới nặng nề được trợ lý tháo xuống ngay tại cánh gà phía sau tấm màn bán trong suốt.
Bên trong là một bộ suit màu trắng ngà, cắt may gọn gàng.
Khi tôi bước ra lần nữa, toàn hội trường bỗng im lặng.
Không còn khăn voan.
Không còn tà váy dài vướng víu.
Không còn bó hoa cưới.
Tôi đứng đó, nhẹ nhàng, sắc bén, sạch sẽ.
Như thể vừa cởi bỏ không chỉ một chiếc váy cưới.
Mà là ba năm ngu ngốc.
Tống Dư đưa cho tôi một tập tài liệu mới.
Tôi nhìn xuống sân khấu.
“Các vị nhà đầu tư đã có mặt hôm nay, buổi họp giới thiệu thương hiệu Vãn Ý sẽ bắt đầu sau hai mươi phút ở phòng bên cạnh.”
“Tất cả khách mời muốn rời đi có thể đi theo lối bên trái.”
“Còn những người muốn nghe câu chuyện thật sự của Kiến Sơn.”
Tôi mỉm cười.
“Xin mời ở lại.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Người đầu tiên đứng dậy là đại diện quỹ đầu tư lớn nhất.
Ông ta chỉnh lại áo vest, nhìn về phía tôi.
“Cô Hứa, chúng tôi rất mong được nghe phần trình bày của cô.”
Người thứ hai là giám đốc chuỗi cửa hàng.
Người thứ ba là đối tác nguyên liệu.
Rồi đến phóng viên.
Rồi đến khách mời trong ngành.
Từng người, từng người một đứng lên.
Không ai đi về phía Cố Thừa Trạch.
Tất cả đều đi về phía tôi.
Hội trường hôn lễ xa hoa bỗng trở nên vô cùng châm biếm.
Cổng hoa vẫn còn đó.
Tháp champagne vẫn còn đó.
Ảnh cưới vẫn treo trên màn hình phụ chưa kịp tháo xuống.
Nhưng vai chính đã đổi.
Chú rể bị bỏ lại giữa sân khấu, bên cạnh là bạch nguyệt quang mặt mũi trắng bệch.
Còn cô dâu vừa hủy hôn lại được nhà đầu tư, đối tác và truyền thông vây quanh.
Đây không phải hôn lễ thất bại của tôi.
Đây là lễ đăng quang muộn ba năm.
Khi đi ngang qua mẹ Cố, bà ta đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Lúc này trên mặt bà ta không còn vẻ cao cao tại thượng.
Chỉ còn hoảng loạn.
“Tri Ý.”
“Con đừng tuyệt tình như vậy.”
“Dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay về.
“Phu nhân.”
“Bà nói sai rồi.”
“Tôi và nhà họ Cố.”
“Từ trước đến nay chưa từng là người một nhà.”
Bà ta run giọng.
“Nhưng Thừa Trạch thật sự yêu con.”
Tôi bật cười.
“Vậy tình yêu của anh ta thật rẻ.”
“Rẻ đến mức phải dùng công thức của tôi nuôi Lâm Nghiên.”
“Rẻ đến mức phải bán tôi cho nhà đầu tư.”
“Rẻ đến mức ngay trước lễ cưới còn ép tôi xin lỗi tình cũ của anh ta.”
Mẹ Cố không nói được nữa.
Tôi nhìn bà ta lần cuối.
“Sau hôm nay, luật sư của tôi sẽ liên hệ với nhà họ Cố về toàn bộ thiệt hại.”
“Xin chuẩn bị tinh thần.”
Nói xong, tôi bước thẳng qua bà ta.
Hứa Quốc An cũng muốn đứng lên gọi tôi.
Nhưng tôi không cho ông ta cơ hội.
Tôi nói với Luật sư Tần.
“Về khoản chuyển tiền kia, báo án theo đúng quy trình.”
Luật sư Tần gật đầu.
“Vâng.”
Hứa Quốc An mặt mày trắng bệch.
“Tri Ý, con thật sự muốn đối xử với ba như vậy?”
Tôi dừng bước.
Không quay đầu.