Trước Sau

Một bé gái nhỏ nhắn.

Đôi mắt giống tôi.

Sống mũi giống Giang Tự Bạch.

Khi y tá đặt con vào lòng, tôi bật khóc.

Giang Tự Bạch đứng bên cạnh.

Mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn anh.

“Anh lại khóc.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Tôi bật cười.

“Anh đúng là…”

Anh cúi xuống.

Hôn lên trán tôi.

“Cảm ơn em.”

Tôi lắc đầu.

“Đừng cảm ơn.”

Anh nhìn con.

Sau đó nhìn tôi.

“Vãn Ninh.”

“Ừ?”

“Anh yêu em.”

Tôi mỉm cười.

“Em biết.”

Anh nói tiếp:

“Anh yêu cả con nữa.”

Tôi bật cười.

“Con còn chưa biết anh là ai đâu.”

Giang Tự Bạch nhìn đứa bé.

Nghiêm túc nói:

“Không sao.”

“Anh có cả đời để giới thiệu.”

Tôi cười trong nước mắt.

Chúng tôi đặt tên con là Giang Niệm An.

Niệm là nhớ.

An là bình an.

Không phải để con gánh những mất mát của thế hệ trước.

Mà để nhắc chúng tôi trân trọng cuộc sống bình yên đang có.

Một năm sau, vào đúng ngày sinh nhật tôi, Giang Tự Bạch chuẩn bị một bữa tối.

Không phải nhà hàng sang trọng.

Không phải tiệc lớn.

Chỉ là bữa cơm trong khu vườn.

Con gái ngồi trên ghế nhỏ.

Trên bàn có bánh kem.

Và một bó hoa hướng dương.

Tôi nhìn chiếc bánh.

Bỗng nhớ đến sinh nhật tuổi ba mươi.

Ngày ấy, tôi mang về một chiếc đồng hồ sáu trăm tám mươi nghìn tệ.

Tôi tưởng mình sẽ nhận được một bất ngờ.

Nhưng thứ chờ đợi tôi là sự phản bội.

Bây giờ, trên bàn chỉ có chiếc bánh nhỏ.

Giang Tự Bạch tự tay làm.

Hình dáng hơi méo.

Kem cũng không đều.

Nhưng tôi lại cảm thấy đây là chiếc bánh đẹp nhất mình từng nhìn thấy.

Anh thắp nến.

“Vãn Ninh.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ừ?”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi.

“Ước đi.”

Tôi nhắm mắt.

Trong lòng chỉ có một điều ước.

Mong những người tôi yêu được bình an.

Mong con gái lớn lên hạnh phúc.

Mong Giang Tự Bạch khỏe mạnh.

Và mong chính mình không bao giờ quên trân trọng những gì đang có.

Tôi mở mắt.

Thổi nến.

Con gái vỗ tay.

Giang Tự Bạch bật cười.

Tôi nhìn hai người.

Bỗng cảm thấy trái tim đầy ắp.

Đêm ấy, sau khi con ngủ, tôi và Giang Tự Bạch ngồi trên xích đu.

Trăng sáng.

Gió nhẹ.

Hoa hướng dương trong vườn khẽ lay động.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

“Giang Tự Bạch.”

“Ừ?”

“Anh có từng nghĩ nếu năm đó em chọn anh ngay từ đầu thì sao không?”

Anh im lặng một lúc.

“Có.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh nghĩ thế nào?”

Anh nhìn bầu trời.

“Có lẽ chúng ta sẽ kết hôn sớm hơn.”

“Có lẽ sẽ có con sớm hơn.”

“Có lẽ em sẽ không phải chịu những chuyện ấy.”

Tôi cúi đầu.

“Vậy anh có tiếc không?”

Giang Tự Bạch quay sang.

Nhìn tôi.

“Anh tiếc vì em từng đau khổ.”

“Nhưng anh không muốn dùng giả định để phủ nhận con người em hôm nay.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói tiếp:

“Em đã tự mình bước qua những năm tháng khó khăn.”

“Anh rất tự hào về em.”

Tôi bật cười.

“Anh không thấy em già rồi à?”

Giang Tự Bạch nhướng mày.

“Già?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh đưa tay chạm vào tóc tôi.

“Vậy anh cũng già.”

Tôi bật cười.

“Anh già hơn em mà.”

Anh gật đầu.

“Vậy anh đi trước một bước.”

Tôi lập tức cau mày.

“Không được nói thế.”

Giang Tự Bạch bật cười.

“Được.”

Anh nắm tay tôi.

“Vậy chúng ta cùng già.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay anh.

Nó vẫn ở đó.

Mười mấy năm trôi qua.

Bề mặt đã có những vết xước nhỏ.

Tôi hỏi:

“Anh thật sự không định đổi nhẫn à?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Tại sao?”

Giang Tự Bạch nhìn tôi.

“Vì đây là lần đầu tiên em hứa sẽ cưới anh.”

Tôi bật cười.

“Lúc ấy em chỉ đùa thôi.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

Tôi sững người.

“Anh biết mà vẫn đợi?”

Anh mỉm cười.

“Anh không đợi vì nghĩ em mắc nợ một lời hứa.”

“Anh đợi vì anh chưa muốn yêu ai khác.”

“Nhưng nếu em không chọn anh, anh cũng sẽ tôn trọng.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng cảm thấy mắt cay xè.

Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.

“Giang Tự Bạch.”

“Ừ?”

“Em yêu anh.”

Anh mỉm cười.

“Anh cũng yêu em.”

Tôi hôn anh.

Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn bạc cũ khẽ phản chiếu ánh sáng.

Tôi bỗng nhớ đến ngày mình bị tuyên án.

Khi ấy, tôi đứng trước vành móng ngựa.

Nhìn người chồng ôm người phụ nữ khác.

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc.

Nhưng hóa ra không phải.

Có những cánh cửa khép lại không phải để nhốt chúng ta trong bóng tối mãi mãi.

Mà để chúng ta hiểu rằng mình cần tìm một lối đi khác.

Tôi từng mất rất nhiều thứ.

Mất bố.

Mất mẹ.

Mất một đứa con chưa kịp chào đời.

Mất ba năm tự do.

Mất một cuộc hôn nhân từng được xem là hoàn hảo.

Những mất mát ấy không thể xóa bỏ.

Cũng không thể được bù đắp chỉ bằng một tình yêu mới.

Nhưng tôi đã học được cách sống tiếp.

Học được rằng sự phản bội của người khác không quyết định giá trị của mình.

Học được rằng mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng mọi thứ trong im lặng.

Và học được rằng một người phụ nữ có thể bắt đầu lại, dù đã từng bị đẩy đến tận cùng tuyệt vọng.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn Giang Tự Bạch.

Anh đang nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như mười hai năm trước.

Tôi mỉm cười.

“Anh.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh đã đến đón em ngày ấy.”

Giang Tự Bạch cúi xuống.

Hôn nhẹ lên trán tôi.

“Vãn Ninh.”

“Ừ?”

“Anh không chỉ đến đón em ra khỏi trại giam.”

Tôi nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Anh đến để cùng em đi hết quãng đời còn lại.”

Tôi bật khóc.

Nhưng lần này, nước mắt không còn mang vị đắng.

Bởi vì phía sau tôi là những năm tháng đã qua.

Còn phía trước là ngôi nhà sáng đèn.

Là tiếng con gái gọi mẹ.

Là người đàn ông đang nắm tay tôi.

Là một cuộc đời mới mà tôi đã tự mình giành lại.

Đêm ấy, khi bước vào nhà, tôi ngoảnh đầu nhìn khu vườn hoa hướng dương lần cuối.

Những bông hoa đều hướng về phía ánh sáng.

Tôi bỗng bật cười.

Ngày trước, tôi từng nghĩ mình là một bông hoa đã bị giẫm nát.

Nhưng hóa ra, chỉ cần rễ vẫn còn, chỉ cần bản thân không từ bỏ, tôi vẫn có thể nở hoa một lần nữa.

Và lần này, tôi không còn nở hoa vì bất kỳ người đàn ông nào.

Tôi nở hoa vì chính mình.

HẾT

Trước Sau

Truyện Mới

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Sau vụ

Sau vụ

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu