Chương 7
Vừa nhìn thấy Cố Dịch Thần, nó lập tức dang hai tay.
“Bố!”
Cố Dịch Thần cúi xuống, dễ dàng bế thằng bé lên.
“Sao con lại chạy nhanh như vậy?”
Tiểu Bảo ôm cổ anh.
“Con tìm bố mãi!”
“Bố cũng đang tìm con.”
“Con thấy mẹ rồi!”
“Ừ, bố cũng thấy mẹ rồi.”
Thằng bé vui vẻ quay sang tôi.
“Mẹ ơi, sao mẹ lại mặc áo của bố?”
Tôi chỉ xuống chiếc váy.
“Có người làm đổ nước lên váy mẹ.”
Tiểu Bảo lập tức cúi xuống nhìn.
“Ôi!”
Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
“Đây là chiếc váy mẹ thích nhất mà!”
Tôi xoa đầu con.
“Không sao đâu.”
Thằng bé nhìn Cố Dịch Thần.
“Bố ơi, mẹ có buồn không?”
Cố Dịch Thần nghiêm túc đáp:
“Bố đang định hỏi mẹ.”
Tiểu Bảo lập tức quay sang tôi.
“Mẹ có buồn không ạ?”
Tôi mỉm cười.
“Không buồn.”
“Thật không?”
“Thật.”
Thằng bé suy nghĩ một lát, sau đó đưa bàn tay nhỏ ra.
“Vậy con ôm mẹ một cái nhé.”
Tôi bật cười, cúi xuống ôm con.
“Cảm ơn bảo bối.”
Tiểu Bảo hôn nhẹ lên má tôi.
“Mẹ đừng buồn. Nếu váy hỏng rồi, con sẽ mua váy mới cho mẹ.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên.
“Con có tiền sao?”
“Có ạ!”
Thằng bé lập tức gật đầu.
“Con có tiền tiết kiệm!”
“Bao nhiêu?”
“Ba trăm hai mươi sáu tệ!”
Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi.
Cố Dịch Thần cũng bật cười.
“Con trai, số tiền ấy e rằng chưa đủ.”
Tiểu Bảo lập tức cau mày.
Có thể bạn thích
“Vậy bố cho con vay nhé.”
“Được.”
“Nhưng con không có tiền trả đâu.”
“Không sao, bố cho vay không tính lãi.”
Thằng bé vui vẻ vỗ tay.
“Bố tốt nhất!”
Tôi nhìn hai cha con, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.
Ba năm trước, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn đủ can đảm để tin tưởng một người đàn ông.
Khi ấy, tôi ôm Tiểu Bảo rời khỏi nhà họ Lục, trong túi chỉ có một ít tiền tiết kiệm và vài bộ quần áo.
Tôi không mang theo bất kỳ món trang sức nào Lục Hoài Trạch từng tặng.
Cũng không lấy một đồng từ tài sản riêng của anh ta.
Tôi chỉ muốn rời đi.
Càng xa càng tốt.
Thế nhưng, cuộc sống sau ly hôn không dễ dàng như tôi tưởng.
Tôi phải vừa chăm con, vừa tìm việc, vừa điều trị những tổn thương tinh thần kéo dài từ thời kỳ sau sinh.
Có những đêm Tiểu Bảo sốt cao, tôi một mình ôm con chạy đến bệnh viện.
Có những ngày tôi làm việc đến kiệt sức, trở về nhà vẫn phải cố gắng nấu một bữa cơm tử tế.
Tôi từng ngồi trước bàn thiết kế, nhìn những bản phác thảo bị từ chối liên tiếp, tự hỏi liệu mình có thật sự đủ năng lực để bắt đầu lại hay không.
Nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến mẹ.
Nhớ đến chiếc vòng đã bị phá hủy.
Nhớ đến lời bà từng nói.
“Vãn Thanh, con phải nhớ, thứ quý giá nhất trên đời không phải vàng bạc châu báu. Là khả năng tự quyết định cuộc đời mình.”
Tôi đã đánh mất khả năng ấy trong cuộc hôn nhân đầu tiên.
Vì vậy, tôi không cho phép bản thân đánh mất nó thêm lần nữa.
Tôi bắt đầu từ những đơn hàng thiết kế nhỏ.
Ban đầu chỉ là vài chiếc nhẫn, vài mặt dây chuyền.
Sau đó, tác phẩm của tôi được một tạp chí chuyên ngành đăng tải.
Rồi một nhà sưu tầm đặt mua bộ trang sức do tôi thiết kế.
Từng chút một, tôi lấy lại sự tự tin.
Cố Dịch Thần xuất hiện trong cuộc đời tôi vào khoảng thời gian ấy.
Lần đầu gặp nhau, anh không biết tôi từng là vợ Lục Hoài Trạch.
Cũng không biết tôi có một đứa con.
Anh chỉ nhìn bản thiết kế của tôi rồi nói:
“Tôi muốn hợp tác với cô.”
Tôi hỏi:
“Vì sao?”
Anh đáp:
“Vì tác phẩm của cô có linh hồn.”
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người nhìn tôi như một nhà thiết kế.
Không phải vợ của ai.
Không phải mẹ của ai.
Càng không phải người phụ nữ đã ly hôn.
Chỉ đơn giản là Tống Vãn Thanh.
Sau này, khi biết tôi có con, anh cũng chưa từng tỏ ra do dự.
Anh không cố gắng lấy lòng Tiểu Bảo bằng những món quà đắt tiền.
Anh chỉ kiên nhẫn ở bên thằng bé.
Dạy con đi xe đạp.
Cùng con lắp mô hình.
Ngồi hàng giờ nghe con kể về những con khủng long mà nó yêu thích.
Ngày Tiểu Bảo lần đầu gọi anh là bố, chính tôi cũng bất ngờ.
Khi ấy, thằng bé bị ngã trong công viên.
Cố Dịch Thần chạy tới đỡ con dậy.
Tiểu Bảo vừa khóc vừa ôm cổ anh.
“Bố ơi, đau quá!”
Cố Dịch Thần đứng sững.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp:
“Bố đây.”
Tối hôm ấy, anh hỏi tôi có thể chính thức trở thành người nhà của hai mẹ con hay không.
Tôi đã đồng ý.
Không phải vì anh giàu có.
Càng không phải vì muốn tìm một người đàn ông thay thế Lục Hoài Trạch.
Mà bởi vì lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có thể yêu một người mà không cần đánh mất chính mình.
Đang chìm trong hồi tưởng, tôi bỗng nghe thấy giọng Lục Hoài Trạch.
“Tiểu Bảo.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh ta đang nhìn con trai, đôi mắt đỏ hoe.
“Con còn nhớ bố không?”