“Chắc chắn là chị Vãn Thanh cố tình hãm hại em!”

Lục Hoài Trạch nhìn cô ta.

Ánh mắt rất lạnh.

“Em lấy bản thiết kế này từ đâu?”

Hứa Mộng Dao cứng đờ.

“Em… em tự vẽ.”

“Anh hỏi lại lần nữa.”

Giọng anh ta trầm xuống.

“Em lấy nó từ đâu?”

Hứa Mộng Dao bật khóc.

“Anh cũng không tin em sao?”

Lục Hoài Trạch nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, anh ta mới nói:

“Anh vừa nhận được kết quả kiểm tra từ công ty.”

Hứa Mộng Dao lập tức ngẩng đầu.

Anh ta nhìn cô ta.

“Ba tháng trước, em đã sử dụng tài khoản thư ký để truy cập một thư mục tài liệu được gửi đến Lục thị trong quá trình đàm phán hợp tác với Tập đoàn Cố.”

Tôi hơi nhướng mày.

Thì ra là vậy.

Trước đây, Tập đoàn Cố từng trao đổi với Lục thị về một dự án thương mại.

Trong bộ tài liệu phục vụ thẩm định, có một số hình ảnh tham khảo về phong cách thiết kế.

Nhưng bản gốc “Trùng Sinh” không nằm trong danh mục được phép sử dụng.

Có lẽ trong quá trình trao đổi, một nhân viên đã vô tình đính kèm nhầm tệp.

Hứa Mộng Dao nhìn thấy nó.

Và cô ta quyết định biến nó thành tác phẩm của mình.

Lục Hoài Trạch tiếp tục:

“Bộ phận công nghệ thông tin đã xác nhận lịch sử tải xuống.”

Hứa Mộng Dao lắc đầu liên tục.

“Không…”

“Em còn muốn nói dối đến bao giờ?”

Cô ta bật khóc nức nở.

“Em chỉ mượn một chút ý tưởng thôi!”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Lục Hoài Trạch đứng sững.

Tôi nhìn cô ta.

“Chỉ mượn?”

Hứa Mộng Dao quay sang tôi.

“Chị đã nổi tiếng rồi! Chị có nhiều tác phẩm như vậy, thiếu một bản thiết kế thì có sao đâu?”

Tôi không nói gì.

Cô ta càng lúc càng kích động.

“Còn tôi thì sao?”

“Tôi đã cố gắng bao nhiêu năm!”

“Tôi chỉ muốn có một cơ hội!”

“Chị có chồng giàu có, có công ty lớn chống lưng, muốn gì cũng có!”

“Chị nhường tôi một tác phẩm thì đã sao?”

Tôi nhìn cô ta hồi lâu.

Sau đó bật cười.

“Hứa Mộng Dao, cô có biết điều buồn cười nhất trong những lời vừa rồi là gì không?”

Cô ta nghiến răng.

“Là gì?”

“Là cô luôn cho rằng thứ người khác có được đều quá dễ dàng.”

Tôi chậm rãi bước xuống khỏi bàn giám khảo.

“Cô nhìn thấy tôi có một người chồng yêu thương, nhưng không nhìn thấy những ngày tôi một mình nuôi con.”

“Cô nhìn thấy tôi trở thành nhà thiết kế trưởng, nhưng không nhìn thấy hàng nghìn bản phác thảo bị sửa đi sửa lại.”

“Cô nhìn thấy tác phẩm của tôi được công nhận, nhưng không biết tôi từng thức trắng bao nhiêu đêm để hoàn thiện nó.”

Tôi dừng trước mặt cô ta.

“Cô nói mình cố gắng.”

“Vậy cô đã cố gắng làm gì?”

“Cố gắng tìm cách lấy lòng Lục Hoài Trạch?”

“Cố gắng tham gia những bữa tiệc xa hoa?”

“Hay cố gắng tìm kiếm tác phẩm của người khác để biến thành của mình?”

Hứa Mộng Dao run rẩy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh thành quả của mình để bù đắp cho sự lười biếng của cô.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Ban đầu chỉ vài người.

Sau đó ngày càng nhiều.

Cuối cùng, tiếng vỗ tay gần như bao trùm cả hội trường.

Hứa Mộng Dao đứng giữa sân khấu, gương mặt trắng bệch.

Cô ta nhìn quanh.

Những ánh mắt từng ngưỡng mộ giờ đây đã biến thành thất vọng.

Những người từng chủ động đến bắt chuyện bắt đầu giữ khoảng cách.

Khả Hân đứng dưới sân khấu, lặng lẽ cúi đầu.

Hứa Mộng Dao quay sang Lục Hoài Trạch.

“Anh Hoài Trạch…”

Anh ta nhìn cô ta hồi lâu.

Sau đó chậm rãi rút tay ra.

“Mộng Dao.”

Giọng anh ta khàn đặc.

“Anh đã tin em quá nhiều lần rồi.”

Hứa Mộng Dao lập tức lắc đầu.

“Không! Anh không thể bỏ mặc em!”

Lục Hoài Trạch nhắm mắt.

“Anh sẽ không tiếp tục che giấu những việc em đã làm.”

Cô ta đứng sững.

“Anh nói gì?”

“Bộ phận pháp lý sẽ phối hợp xác minh việc em sử dụng tài liệu trái phép.”

“Còn chuyện những văn bản của Vãn Thanh, anh cũng sẽ điều tra rõ.”

Hứa Mộng Dao bật khóc.

“Anh định hủy hoại em sao?”

Lục Hoài Trạch nhìn cô ta.

“Anh chỉ không muốn tiếp tục hủy hoại người khác vì em.”

Nói xong, anh ta quay lưng.

Hứa Mộng Dao lập tức chạy theo.

Nhưng nhân viên an ninh đã bước tới.

“Thưa cô Hứa, xin mời cô rời khỏi khu vực sân khấu để phối hợp làm việc.”

Cô ta vùng vằng.

“Các người không có quyền!”

Nhân viên phụ trách cuộc thi bình tĩnh giải thích:

“Ban tổ chức có quyền tạm đình chỉ tư cách dự thi trong thời gian xác minh vi phạm quy chế.”

Hứa Mộng Dao quay sang tôi.

Ánh mắt đầy căm hận.

“Tống Vãn Thanh! Chị sẽ hối hận!”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi đã từng hối hận rất nhiều chuyện.”

“Nhưng việc bảo vệ tác phẩm của mình thì không.”

Cô ta bị mời rời khỏi sân khấu.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.

Trong lòng không có cảm giác chiến thắng mãnh liệt như mình từng tưởng tượng.

Chỉ có một sự nhẹ nhõm.

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy