Chương 6
“Sau khi con bé gặp biến chứng, có người muốn chuyển con bé ra khỏi b/ệ/nh viện.”
“Bác sĩ Lục không đồng ý.”
“Anh ấy bí mật đưa con bé đến một cơ sở khác để cấp cứu.”
Tôi hỏi:
“Vậy giấy chứng t/ử?”
Hứa Lan nhìn tôi.
“Đó chính là điều anh ấy đã điều tra suốt ba năm.”
Tôi lạnh người.
“Ý bà là sao?”
“Bác sĩ Lục nghi ngờ có người cố tình làm giả hồ sơ để xóa dấu vết những thủ thuật trái quy định.”
“Nhưng anh ấy không có đủ chứng cứ.”
“Sau đó, anh ấy bị đình chỉ công tác.”
“Tống Thanh Dao còn cho người đe dọa anh ấy.”
Tôi nắm chặt chiếc máy ghi âm.
“Vậy tại sao anh ấy không báo cho tôi?”
Hứa Lan cúi đầu.
“Anh ấy đã thử.”
“Nhưng thư gửi đến nhà họ Tạ đều bị trả lại.”
“Còn b/ệ/nh viện nơi cô điều trị không cho phép người ngoài liên lạc.”
Tôi nhắm mắt.
Ba trăm bảy mươi hai lá thư.
Bốn năm chờ đợi.
Không chỉ tôi tìm con.
Con cũng đang tìm tôi.
Chúng tôi bị ngăn cách bởi những bức tường do chính người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ hai mẹ con dựng lên.
Tôi mở mắt.
“Bác sĩ Lục hiện ở đâu?”
Hứa Lan đáp:
“Anh ấy đang ở Hải Thành.”
Tôi sững sờ.
“Hải Thành?”
Bà gật đầu.
“Anh ấy nói nếu cô thật sự trở về, mọi chuyện sẽ phải kết thúc tại nơi nó bắt đầu.”
Sáu giờ sáng.
Tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Lần này, người bên kia chủ động lên tiếng.
“Cố Minh Nguyệt?”
Giọng đàn ông trầm thấp.
Tôi lập tức hỏi:
“Anh là Lục Cảnh Nghiêm?”
“Đúng.”
“Con gái tôi đâu?”
“Đang trên đường đến một nơi an toàn.”
“Tại sao anh lại chuyển con bé đi?”
“Vì có người đến trước cô.”
Tôi siết điện thoại.
“Ai?”
“Tống Thanh Dao.”
Tôi cảm thấy tim mình chìm xuống.
Lục Cảnh Nghiêm tiếp tục:
“Cô ta biết chuyện Tiểu Nặc còn sống từ lâu.”
“Ba năm qua, cô ta liên tục tìm cách xác định vị trí của con bé.”
“Đêm qua, sau khi đoạn video bị phát tán, cô ta lập tức hành động.”
Tôi hỏi:
“Anh đã đưa con bé đi đâu?”
“B/ệ/nh viện Đại học Hải Thành.”
“Tôi muốn gặp con.”
“Cô sẽ gặp được.”
“Ngay bây giờ.”
“Cố Minh Nguyệt.”
Giọng anh nghiêm túc.
“Tôi hiểu cô đang nghĩ gì.”
“Nhưng trước khi gặp con gái, cô cần biết một chuyện.”
Tôi im lặng.
Anh nói:
“Tiểu Nặc không chỉ là nạn nhân của những thủ thuật lấy tế bào gốc.”
“Con bé còn bị bỏ mặc trong tình trạng cần phục hồi chức năng suốt một thời gian dài.”
“Việc điều trị sau đó không liên tục.”
“Đó là một trong những nguyên nhân khiến khả năng vận động của con bé bị ảnh hưởng.”
Tôi nhìn ra màn mưa.
“Có chữa được không?”
“Chúng tôi cần đánh giá lại toàn diện.”
Có thể bạn thích
“Anh chỉ cần nói cho tôi biết, con bé có cơ hội đứng dậy không?”
Lục Cảnh Nghiêm im lặng vài giây.
“Có hy vọng.”
Tôi nhắm mắt.
“Vậy là đủ.”
Anh nói tiếp:
“Còn một chuyện.”
“Anh nói đi.”
“Cô phải chuẩn bị tinh thần.”
“Tại sao?”
“Tiểu Nặc không còn tin người lớn dễ dàng nữa.”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Con bé…”
“Con bé rất muốn gặp mẹ.”
“Nhưng cũng rất sợ.”
“Ba năm qua, mỗi lần có người đến đón, con bé đều nghĩ mình sắp được về nhà.”
“Sau đó lại thất vọng.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Lần này sẽ không.”
“Tôi sẽ không để con bé thất vọng nữa.”
Mười giờ ba mươi phút sáng.
Tôi trở lại Hải Thành.
Trước cổng B/ệ/nh viện Đại học, Trình Dịch nhận được tin rằng Tạ Hoài Châu đã đến từ trước.
Tôi lập tức bước nhanh vào trong.
Tầng sáu.
Khoa phục hồi chức năng nhi.
Hành lang sáng sủa, sạch sẽ.
Nhưng vừa đến cửa khu điều trị, tôi đã nghe thấy tiếng tranh cãi.
“Tôi là cha ruột của con bé!”
Giọng Tạ Hoài Châu.
“Các người dựa vào đâu không cho tôi gặp?”
Một giọng đàn ông khác bình tĩnh đáp:
“Anh Tạ, chúng tôi đã báo cơ quan chức năng và đang thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết. Anh không thể tự ý đưa bệnh nhi đi.”
Tôi bước tới.
Tạ Hoài Châu đứng trước cửa phòng.
Bên cạnh anh là hai vệ sĩ.
Đối diện là một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
Anh khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc bén.
Tôi đoán ngay đó là Lục Cảnh Nghiêm.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại.
“Cố Minh Nguyệt?”
Tôi gật đầu.
“Con tôi đâu?”
Anh nhìn tôi.
Rồi chỉ về phía căn phòng cuối hành lang.
“Ở trong đó.”
Tôi lập tức đi tới.
Tạ Hoài Châu chặn trước mặt.
“Minh Nguyệt!”
Tôi dừng bước.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.
“Anh có chuyện muốn nói.”
Tôi nhìn anh.
“Tránh ra.”
“Em nghe anh giải thích trước.”
“Tôi bảo anh tránh ra.”
Anh không nhúc nhích.
“Chuyện năm đó thật sự có hiểu lầm.”
Tôi bật cười.
“Hiểu lầm?”
“Anh ký giấy chứng t/ử của con gái.”
“Anh nói với tôi rằng con bé đã m/ấ/t.”
“Anh còn lấy chiếc vòng bạc của nó cho con trai người phụ nữ khác.”
“Bây giờ anh bảo đó là hiểu lầm?”
Tạ Hoài Châu tái mặt.
“Anh không biết con bé còn sống.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu.
“Anh không biết?”
Anh gật đầu.
“Anh thật sự không biết.”
“Vậy khi ký giấy chứng t/ử, anh có nhìn con bé lần cuối không?”
Anh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh có tự tay xác nhận người nằm trong phòng là Tiểu Nặc không?”
Anh không trả lời.
“Anh có đến nhà t/ang l/ễ không?”
Sắc mặt anh càng trắng.
Tôi nhìn anh.
“Tạ Hoài Châu, anh thậm chí còn không xác nhận con gái mình đã m/ấ/t hay chưa.”
“Vậy mà anh dám nói với tôi rằng con bé không còn trên đời.”
Anh mở miệng.
Nhưng không thốt nổi một chữ.
Tôi bước qua anh.
Lần này, anh không ngăn cản.
Tôi đi đến trước cửa phòng bệnh.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa bỗng run dữ dội.
Chỉ cách một cánh cửa.
Con gái tôi ở bên trong.
Đứa trẻ mà tôi đã tưởng không bao giờ được gặp lại.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong phòng có một chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm trắng, rơi xuống tấm chăn màu xanh nhạt.
Một bé gái đang ngồi trên giường.
Mái tóc dài được buộc thành hai bím nhỏ.
Trên đầu gối là một con thỏ bông.
Con bé cúi đầu, dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi tai thỏ.
Nghe tiếng mở cửa, con bé ngẩng lên.
Tôi đứng chết lặng.
Tiểu Nặc.
Là Tiểu Nặc của tôi.
Con bé đã lớn hơn.
Khuôn mặt gầy đi.
Đôi mắt cũng không còn vẻ hồn nhiên như trước.
Nhưng nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái vẫn còn đó.