Nhã Chi cười lạnh.

“Cậu cho anh ta cơ hội, còn anh ta dùng cơ hội ấy để mua nhà cho người khác.”

Tôi không phản bác.

Bởi cô ấy nói đúng.

Hai năm trước, Lục Đình Phong từng chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của Giang Mộng Kỳ.

Khoản tiền ấy sau đó được dùng để thanh toán một phần căn hộ tại khu đô thị phía đông thành phố.

Trên giấy tờ, người đứng tên là mẹ Giang Mộng Kỳ.

Khi phát hiện chuyện này, tôi đã mất ba ngày mới có thể bình tĩnh trở lại.

Tôi nhớ rất rõ.

Hôm ấy, Lục Đình Phong về nhà, nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa thì hỏi:

“Sao em không bật đèn?”

Tôi đáp:

“Em đang nghĩ một chuyện.”

Anh ta cởi áo khoác, thuận miệng hỏi:

“Chuyện gì?”

Tôi đã rất muốn hỏi anh ta.

Một người đàn ông có thể quên ngày kỷ niệm cưới, quên sinh nhật vợ, quên cả lời hứa từng nói trước giường b/ệ/nh, vậy tại sao lại nhớ mua nhà cho thư ký?

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói:

“Em đang nghĩ có nên thay bộ rèm cửa hay không.”

Lục Đình Phong nghe xong liền đáp:

“Em thích thì cứ thay.”

Anh ta thậm chí còn không nhìn tôi thêm lần nào.

Bây giờ nhớ lại, tôi không còn cảm thấy đ/au nữa.

Chỉ thấy bản thân năm ấy thật đáng thương.

Nhã Chi lật đến trang tiếp theo.

“Khoản tiền này thì sao?”

Tôi nhìn con số cô ấy chỉ.

Ba triệu hai trăm nghìn tệ.

Đó là khoản tiền được chuyển từ một công ty có quan hệ làm ăn với Lục Đình Phong sang doanh nghiệp do người thân Giang Mộng Kỳ đứng tên.

Tôi đáp:

“Tớ chưa biết chính xác bản chất khoản tiền ấy.”

“Cậu nghi ngờ có vấn đề?”

“Ừ.”

Nhã Chi lập tức đặt tài liệu xuống.

“Vậy chuyện này phải tách riêng. Tài sản vợ chồng là một vấn đề, hoạt động kinh doanh của anh ta là vấn đề khác. Chúng ta cần kiểm tra nguồn gốc, chứng từ và tính hợp pháp trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.”

Tôi gật đầu.

“Tớ hiểu.”

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói:

“An Nhiên, tớ có một câu hỏi.”

“Cậu hỏi đi.”

“Nếu Lục Đình Phong quỳ xuống xin lỗi, nói rằng anh ta đã cắt đứt với Giang Mộng Kỳ, cậu có mềm lòng không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay.

Chiếc nhẫn đã theo tôi mười bảy năm.

Ngày mới mua, Lục Đình Phong không đủ tiền chọn loại đắt.

Anh ta đưa tôi đến một cửa hàng nhỏ, chỉ vào chiếc nhẫn đơn giản nhất rồi ngượng ngùng hỏi:

“Em có thấy thiệt thòi không?”

Tôi đã lắc đầu.

Khi ấy, tôi thật sự không thấy thiệt thòi.

Tôi tin chỉ cần hai người yêu nhau, những thứ khác đều có thể cùng nhau cố gắng.

Nhưng mười bảy năm sau, tôi mới hiểu.

Ngh/èo kh/ó không đáng sợ.

Thứ đáng sợ là khi một người đã có tất cả, họ lại quên mất người từng cùng mình đi qua những ngày chẳng có gì.

Tôi tháo nhẫn.

Đặt xuống bàn.

“Không.”

Nhã Chi nhìn chiếc nhẫn, sau đó mỉm cười.

“Được.”

Cô ấy lấy điện thoại ra.

“Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một luật sư khác cùng tham gia. Tranh chấp tài sản kiểu này cần người chuyên sâu về doanh nghiệp.”

Tôi hỏi:

“Có cần thiết không?”

“Rất cần.”

Nhã Chi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cậu nghĩ Lục Đình Phong là người dễ dàng buông bỏ tài sản sao?”

Tôi im lặng.

“Anh ta có thể không yêu cậu nữa, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta sẽ vui vẻ chia đôi những gì đang có.”

Cô ấy dừng một lát.

“Đặc biệt là khi anh ta đã quen với việc cậu không phản kháng.”

Tôi hiểu.

Chính vì hiểu nên lần này, tôi không định hành động theo cảm xúc.

Tôi muốn mọi chuyện được giải quyết bằng chứng cứ và pháp luật.

Không phải bằng một trận cãi vã.

Càng không phải bằng vài giọt nước mắt.

Buổi chiều, Nhã Chi đưa tôi đến gặp luật sư Trình Hạo.

Anh ấy khoảng bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, nói chuyện rất ít.

Sau khi xem tài liệu, anh ấy hỏi tôi:

“Chị Thẩm, chị có biết tình hình tài chính hiện tại của chồng mình không?”

“Tôi biết một phần.”

“Chị có trực tiếp tham gia điều hành công ty không?”

“Trước đây có.”

Trình Hạo ngẩng đầu.

“Trước đây?”

Tôi gật đầu.

“Mười năm đầu, tôi phụ trách tài chính nội bộ và quản lý một số khách hàng quan trọng. Sau đó, anh ấy nói muốn tôi nghỉ ngơi nên tôi rút khỏi công việc thường ngày.”

“Chị còn giữ cổ phần?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi tám phần trăm.”

Trình Hạo đặt bút xuống.

Nhã Chi quay phắt sang nhìn tôi.

“Cái gì?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao?”

Nhã Chi gần như bật dậy.

“Thẩm An Nhiên! Cậu có hai mươi tám phần trăm cổ phần mà chưa từng nói với tớ?”

“Tớ tưởng cậu biết.”

“Làm sao tớ biết được?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Ngày trước, khi công ty mới thành lập, bố tớ đã hỗ trợ một khoản vốn. Sau đó tớ cũng đưa tiền tiết kiệm của mình vào.”

“Cổ phần ấy được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký từ đầu.”

Trình Hạo lập tức hỏi:

“Chị còn giữ tài liệu góp vốn và những lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp không?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng