Chương 12
Sau đó, một thành viên hội đồng gật đầu.
“Phương án khá chặt chẽ.”
Người khác nói.
“Tôi đồng ý cho bước sang giai đoạn thẩm định tiếp theo.”
Cuối cùng, hội đồng bỏ phiếu.
Sáu phiếu thuận.
Một phiếu yêu cầu bổ sung điều kiện.
Dự án được thông qua về nguyên tắc.
Tôi đứng dậy cúi đầu.
“Cảm ơn mọi người.”
Ra khỏi phòng họp, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi.
Tô Cảnh Thâm bước đến.
“Làm tốt lắm.”
Tôi nhìn anh.
“Anh thật sự nghĩ vậy?”
“Không thì sao?”
“Em tưởng anh sẽ nói em còn nhiều thiếu sót.”
Anh nhướng mày.
“Thiếu sót thì vẫn có. Nhưng em đã chứng minh được năng lực.”
Tôi bật cười.
Anh nhìn tôi một lúc.
Sau đó nói.
“Vãn Ninh, chào mừng em trở lại.”
Tôi cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình đã chờ câu nói này lâu đến mức nào.
Không phải chào mừng tôi trở lại nhà.
Mà là chào mừng tôi trở lại với chính mình.
Tối hôm ấy, tôi cùng đồng nghiệp đi ăn mừng.
Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ gần công ty.
Không có hoa tươi đắt tiền.
Không có ánh nến lãng mạn.
Cũng chẳng có ai nói những lời đường mật.
Nhưng tôi lại vui hơn bất kỳ buổi hẹn hò nào trong bốn năm qua.
Mọi người nói về công việc.
Về những kế hoạch sắp tới.
Về khó khăn cần giải quyết.
Tôi được lắng nghe.
Được tôn trọng.
Được xem là một người có năng lực, chứ không phải một cô bạn gái phải liên tục điều chỉnh bản thân để vừa lòng người khác.
Đến gần mười giờ, tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Một số lạ gọi đến.
Tôi nhấc máy.
“Alo?”
Giọng Bùi Trạch Ngôn vang lên.
“Em đang ở đâu?”
Tôi nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
“Anh đến công ty tìm em, họ nói em đi ăn với đồng nghiệp.”
“Thì sao?”
“Em không định về à?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Bùi Trạch Ngôn, anh đang hỏi với tư cách gì?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục.
“Chúng ta đã chia tay.”
“Anh biết.”
“Vậy anh không có quyền quản lý thời gian của tôi.”
Anh hít sâu.
“Anh chỉ lo cho em.”
Tôi bật cười.
Có thể bạn thích
“Lo cho tôi?”
“Vãn Ninh, em đừng nói chuyện với anh bằng giọng đó.”
“Vậy anh muốn tôi nói thế nào?”
Anh không đáp.
Một lúc sau, giọng anh dịu xuống.
“Anh nghe nói em quay lại công ty.”
“Đúng.”
“Trước đây chẳng phải em nói muốn dành nhiều thời gian cho gia đình sao?”
“Tôi đổi ý rồi.”
“Em không cần vất vả như vậy. Nếu chúng ta làm hòa…”
“Bùi Trạch Ngôn.”
Tôi ngắt lời.
“Anh có biết hôm nay tôi vui thế nào không?”
Anh sững lại.
“Tôi vừa hoàn thành một dự án quan trọng. Đồng nghiệp đang chúc mừng tôi. Tôi đã có một ngày rất tốt.”
Tôi nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà hàng.
“Và anh là người duy nhất khiến tôi thấy phiền.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tôi nói tiếp.
“Cho nên, xin anh đừng gọi nữa.”
Rồi tôi cúp máy.
Quay vào nhà hàng, một đồng nghiệp nữ đưa cho tôi ly nước.
“Bạn trai à?”
Tôi lắc đầu.
“Người yêu cũ.”
Cô ấy hơi ngạc nhiên.
“Có vẻ anh ta vẫn chưa buông được.”
Tôi mỉm cười.
“Không sao. Tôi buông được là đủ.”
Mọi người bật cười.
Tôi nâng ly.
“Chúc dự án thuận lợi.”
Những chiếc ly chạm nhau.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa tiếng cười nói.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động theo hướng đúng đắn.
Nhưng Bùi Trạch Ngôn không chịu dừng lại.
Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cổng công ty tôi.
Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rất lớn.
Tôi vừa bước ra đã nhìn thấy anh.
Anh mặc bộ vest màu xám, tóc chải gọn gàng, gương mặt có chút tiều tụy.
Vừa thấy tôi, anh lập tức bước tới.
“Vãn Ninh.”
Tôi dừng lại.
“Anh có việc gì?”
Anh đưa bó hoa về phía tôi.
“Anh đến xin lỗi.”
Tôi nhìn hoa.
Chín mươi chín bông hồng đỏ.
Trước đây, tôi từng nói mình thích hoa tulip trắng.
Anh không nhớ.
Sinh nhật nào cũng tặng hoa hồng.
Ngày kỷ niệm nào cũng tặng hoa hồng.
Mỗi lần tôi nhắc, anh đều bảo.
“Phụ nữ chẳng phải ai cũng thích hoa hồng sao?”
Tôi nhìn bó hoa trước mặt.
“Bùi Trạch Ngôn, anh vẫn không nhớ tôi thích hoa gì.”
Anh khựng lại.
Sau đó nhìn xuống.
“Anh…”
Tôi lắc đầu.
“Không cần giải thích.”
Anh vội nói.
“Anh thật sự biết mình sai rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Anh sai ở đâu?”
“Anh không nên bỏ em ở trạm dừng chân.”
“Còn gì nữa?”
“Anh không nên để bạn bè nói em như vậy.”
“Còn gì nữa?”
Anh cau mày.
“Vãn Ninh, anh đã xin lỗi rồi.”
Tôi bật cười.
“Đúng vậy.”
Lại là câu ấy.
Anh đã xin lỗi.
Và tôi phải tha thứ.
Như thể lời xin lỗi là một tấm vé miễn trách nhiệm có thể sử dụng vô hạn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Bùi Trạch Ngôn, anh không hiểu.”
“Anh không hiểu cái gì?”
“Điều khiến tôi rời đi không phải chỉ là chuyện ở trạm dừng chân.”
Anh sững lại.
Tôi tiếp tục.
“Đó chỉ là lần cuối cùng.”
“Vãn Ninh…”
“Anh đã bỏ quên tôi quá nhiều lần. Tôi từng nghĩ chỉ cần anh sửa một chút, chúng ta vẫn có thể tiếp tục.”
Tôi nhìn bó hoa.