Chương 20
Tôi hơi bất ngờ.
Anh lập tức nói.
“Nếu không tiện trả lời thì không sao.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Đúng. Tôi vừa hủy hôn.”
Anh gật đầu.
“Tôi có nghe qua.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không tò mò nguyên nhân sao?”
Anh mỉm cười.
“Đó là chuyện riêng của cô. Nếu cô muốn kể, tôi sẽ nghe. Nếu không, tôi cũng không cần biết.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi bật cười.
“Anh nói chuyện rất khéo.”
Anh lắc đầu.
“Không phải khéo. Tôi chỉ nghĩ mỗi người đều có quyền giữ lại những chuyện không muốn chia sẻ.”
Tôi nhìn ly cà phê.
Lòng bỗng nhẹ đi.
Chúng tôi nói thêm về sách.
Về những nơi từng đến.
Về công việc.
Về kế hoạch tương lai.
Không ai cố tìm hiểu quá sâu chuyện riêng của người kia.
Nhưng cuộc trò chuyện vẫn rất thoải mái.
Khi chia tay, Lục Hoài Xuyên hỏi.
“Lần sau tôi có thể mời cô ăn tối không?”
Tôi nhìn anh.
Anh nói tiếp.
“Không phải vì công việc.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Anh mỉm cười.
“Là một lời mời cá nhân. Nhưng cô không cần trả lời ngay.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó đáp.
“Để tôi suy nghĩ nhé.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Không thúc giục.
Không tỏ vẻ thất vọng.
Cũng không khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vì chưa thể đồng ý.
Tôi bước lên xe.
Khi xe lăn bánh, tôi nhìn qua cửa kính.
Lục Hoài Xuyên vẫn đứng bên đường.
Thấy tôi nhìn lại, anh nhẹ nhàng vẫy tay.
Tôi bất giác mỉm cười.
Có lẽ tình yêu đúng nghĩa nên bắt đầu như vậy.
Không phải bằng sự hy sinh vô điều kiện.
Mà bằng sự tôn trọng.
Trong khi cuộc sống của tôi ngày càng ổn định, nhà họ Bùi lại bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn.
Công ty Bùi Trạch Ngôn liên tục gặp khó khăn.
Một số dự án không đạt tiến độ.
Các khoản phải thu chậm thanh toán.
Những quyết định đầu tư trước đây bộc lộ nhiều rủi ro.
Bùi Trạch Ngôn phải làm việc gần như suốt ngày.
Có thể bạn thích
Anh không còn thời gian đưa Đường Nhược Dao đi mua sắm.
Không thể tùy tiện bỏ họp để đón cô ta.
Cũng không có tiền mua những món quà đắt đỏ như trước.
Ban đầu, Đường Nhược Dao còn cố tỏ ra hiểu chuyện.
Nhưng chỉ vài tuần sau, cô ta bắt đầu bất mãn.
Một tối, cô ta gọi điện cho anh.
“Anh Trạch Ngôn, ngày mai anh đưa em đi xem triển lãm nhé?”
Bùi Trạch Ngôn đang họp.
“Anh bận.”
“Nhưng anh đã hứa rồi!”
“Anh biết. Nhưng công ty có việc đột xuất.”
“Anh lúc nào cũng nói công ty!”
Anh xoa trán.
“Nhược Dao, em có thể đi với bạn.”
“Em không muốn!”
“Vậy để hôm khác.”
Cô ta bật khóc.
“Trước đây anh không bao giờ từ chối em!”
Bùi Trạch Ngôn im lặng.
Đúng vậy.
Trước đây anh không bao giờ từ chối.
Bởi mỗi khi anh bỏ công việc để chiều cô ta, luôn có tôi đứng phía sau giải quyết hậu quả.
Tôi nhắc lịch.
Tôi liên hệ đối tác.
Tôi sửa tài liệu.
Tôi giúp anh xử lý những việc bị chậm trễ.
Anh đã quen với việc được phép tùy hứng.
Nhưng bây giờ, không còn ai giúp anh nữa.
Anh nhìn màn hình máy tính đầy những báo cáo chưa xử lý.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự đòi hỏi của Đường Nhược Dao khiến mình kiệt sức.
“Nhược Dao.”
Giọng anh trầm xuống.
“Em không còn là trẻ con.”
Cô ta sững lại.
“Anh nói gì?”
“Anh không thể lúc nào cũng bỏ mọi việc để chiều em.”
“Anh thay đổi rồi!”
“Có lẽ vậy.”
Anh đáp.
“Anh cần thay đổi.”
Nói xong, anh cúp máy.
Đường Nhược Dao nhìn điện thoại.
Tức giận đến mức ném chiếc gối xuống sàn.
Cô ta không hiểu.
Rõ ràng trước đây mọi thứ đều nằm trong tay mình.
Chỉ cần cô ta làm nũng, Bùi Trạch Ngôn sẽ lập tức xuất hiện.
Chỉ cần cô ta khóc, anh sẽ đứng về phía cô ta.
Cô ta từng nghĩ mình là người đặc biệt nhất trong lòng anh.
Nhưng bây giờ, ngay cả một buổi triển lãm anh cũng không chịu đưa cô ta đi.
Cô ta bắt đầu oán trách tôi.
Nếu tôi không hủy hôn.
Nếu tôi không đòi tiền.
Nếu nhà họ Tô tiếp tục giúp đỡ.
Bùi Trạch Ngôn sẽ không phải bận rộn như vậy.
Anh vẫn sẽ có thời gian chăm sóc cô ta.
Vẫn sẽ mua quà.
Vẫn sẽ dỗ dành.
Trong suy nghĩ của Đường Nhược Dao, mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Cô ta chưa từng tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại phụ thuộc nhiều đến thế vào tiền bạc và sự chăm sóc của người khác.
Cho đến một ngày, bà Bùi gọi cô ta về nhà.
Bà ngồi trong phòng khách, trước mặt là một tập tài liệu.
Đường Nhược Dao vừa bước vào đã mỉm cười.
“Mẹ, mẹ tìm con ạ?”
Bà Bùi nhìn cô ta.
“Ngồi đi.”
Cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bà đẩy tập tài liệu về phía cô ta.
“Đây là danh sách những khoản chi tiêu của con trong ba năm qua.”
Đường Nhược Dao sững lại.
“Mẹ xem cái này làm gì?”
“Vì mẹ muốn biết tại sao một người trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học, vẫn cần gia đình chu cấp nhiều đến vậy.”
Cô ta đỏ mặt.
“Mẹ, trước đây mẹ đâu có nói…”
“Đúng.”
Bà Bùi gật đầu.
“Trước đây mẹ đã quá nuông chiều con.”
Đường Nhược Dao cắn môi.
“Có phải chị Vãn Ninh nói gì với mẹ không?”