Trước Sau

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối:

“Cảnh Hoài, nếu em muốn kết hôn trong năm nay, anh có đồng ý không?”

Anh đang xem tài liệu, nghe vậy liền nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét.

“Kiều An, em đã hai mươi tám tuổi rồi, có thể trưởng thành một chút được không?”

“Anh cho em nhà ở, cho em cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước. Em còn muốn dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn để trói anh đến bao giờ?”

Tôi im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

“Được. Vậy từ hôm nay, anh tự do rồi.”

Thẩm Cảnh Hoài bật cười, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu.

“Lại chia tay? Lần này em định giận dỗi mấy ngày?”

Tôi không trả lời.

Ba hôm sau, khi thu dọn đồ đạc để rời khỏi căn biệt thự đã sống suốt sáu năm, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ được khóa cẩn thận trong phòng làm việc của anh.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, một tờ giấy chứng nhận đặt tiệc cưới từ bốn năm trước và một bức thư cầu hôn viết tay.

Nét chữ của Thẩm Cảnh Hoài, tôi không thể nhận nhầm.

“Anh đã chọn ngày cưới rồi. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ lập tức đưa em đi đăng ký kết hôn.”

“Anh muốn em trở thành vợ anh, muốn danh chính ngôn thuận yêu thương em cả đời.”

Cuối thư, anh còn viết thêm một dòng:

“Dù cả thế giới phản đối, anh cũng nhất định cưới em.”

Tôi nhìn ngày tháng trên bức thư, cả người lạnh toát.

Bốn năm trước.

Khi ấy, tôi và Thẩm Cảnh Hoài đã yêu nhau được hai năm.

Còn người được anh gọi bằng hai chữ “vợ yêu” trong thư…

Là Bạch Nhược Hân.

Cô bạn thanh mai trúc mã mà anh luôn nói chỉ xem như em gái.

Cũng là người phụ nữ vừa trở về nước ba ngày trước.

Tôi chợt nhớ đến câu nói anh từng dành cho mình:

“Đàn ông trưởng thành không cần hôn nhân để chứng minh tình yêu.”

Hóa ra anh không phải người không tin vào hôn nhân.

Anh chỉ chưa từng muốn cô dâu của mình là tôi.

1.

Tối hôm ấy, tôi cùng Thẩm Cảnh Hoài tham dự tiệc đính hôn của cô bạn thân Tống Gia Nghi.

Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố.

Khi chú rể quỳ một gối xuống, đeo nhẫn vào tay Gia Nghi, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi cũng mỉm cười chúc phúc.

Nhưng khi quay sang, tôi phát hiện Thẩm Cảnh Hoài đang cúi đầu trả lời tin nhắn.

Trên màn hình điện thoại, một cái tên quen thuộc hiện lên.

Bạch Nhược Hân.

【Cảnh Hoài, em vừa đi ngang qua cửa hàng váy cưới năm đó.】

【Chiếc váy anh chọn cho em vẫn còn được trưng bày.】

【Nếu năm ấy em không bỏ đi, có phải bây giờ chúng ta đã có con rồi không?】

Tôi chỉ kịp nhìn thấy ba dòng chữ ấy trước khi anh lập tức úp điện thoại xuống bàn.

“Em nhìn gì?”

Giọng anh lạnh nhạt.

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh nhìn tôi thêm vài giây, sau đó đứng dậy.

“Anh ra ngoài nghe điện thoại.”

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.

Sáu năm qua, Thẩm Cảnh Hoài chưa từng cho phép tôi động vào điện thoại của anh.

Anh nói mỗi người đều cần có không gian riêng.

Tôi tôn trọng.

Nhưng hóa ra thứ anh muốn giữ riêng không phải không gian.

Mà là một người phụ nữ khác.

Đến phần tung hoa cưới tượng trưng, Gia Nghi cố tình đi đến trước mặt tôi, đặt thẳng bó hoa vào tay.

Cô ấy cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

“An An, bó hoa này tớ tặng cậu.”

Tôi ngẩn người.

Gia Nghi nắm tay tôi, nói đủ lớn để cả bàn bạn bè nghe thấy:

“Tớ không chúc cậu sớm kết hôn nữa.”

“Tớ chỉ mong người đàn ông sau này cưới cậu sẽ không để cậu phải chờ đợi đến mức đánh mất cả lòng tự trọng.”

Không khí xung quanh lập tức trở nên gượng gạo.

Đúng lúc ấy, Thẩm Cảnh Hoài quay lại.

Anh nghe được câu cuối.

Sắc mặt lập tức tối sầm.

“Cô Tống, hôm nay là ngày vui của cô, không cần quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng của người khác.”

Gia Nghi không hề sợ.

Cô ấy nhìn thẳng vào anh.

“Thẩm tổng, tôi chỉ thấy thương bạn mình.”

“Yêu nhau sáu năm, ngay cả một lời hứa đàng hoàng cũng không có.”

“Anh không thấy mình quá đáng sao?”

Thẩm Cảnh Hoài cười lạnh.

“Đó là chuyện giữa tôi và Kiều An.”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Em cũng nghĩ như vậy?”

Tôi siết bó hoa trong tay.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ vội vàng giải thích.

Tôi sẽ sợ anh mất mặt.

Sợ anh tức giận.

Sợ sau khi về nhà, anh lại lạnh nhạt với tôi suốt mấy ngày.

Nhưng lần này, tôi chỉ bình tĩnh đáp:

“Gia Nghi không nói sai.”

Ánh mắt Thẩm Cảnh Hoài lập tức lạnh xuống.

Anh không nói thêm câu nào.

Chỉ cầm áo khoác, xoay người rời khỏi bàn tiệc.

Trên đường về, trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt.

Thẩm Cảnh Hoài lái xe rất nhanh.

Tôi ôm bó hoa, nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa kính.

Đột nhiên, anh bật cười.

“Kiều An, em giỏi thật đấy.”

Tôi quay sang.

“Anh nói gì?”

“Không ép được anh kết hôn nên nhờ bạn thân diễn kịch trước mặt bao nhiêu người?”

Tôi sững lại.

“Em không hề nhờ Gia Nghi nói những lời đó.”

“Vậy sao?”

Anh liếc nhìn bó hoa trên đùi tôi.

“Cô ta không ném cho ai, lại cố tình đưa tận tay em. Em nghĩ anh ngu đến mức không nhìn ra?”

Tôi mím môi.

“Cảnh Hoài, em chưa từng muốn khiến anh khó xử.”

“Vậy thì đừng suốt ngày nhắc đến chuyện cưới xin!”

Trước Sau

Truyện Mới

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày cha tôi

Ngày cha tôi

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Lời Chứng Của Con Gái

Lời Chứng Của Con Gái