Anh nhìn tôi.
“Là một người từng xem tình cảm của người khác như rác rưởi, đến khi bị đối xử tương tự lại cảm thấy mình chịu oan ức.”
Tôi mỉm cười.
“Anh nói xem, có buồn cười không?”
Môi anh run lên.
“Tiểu Vãn, năm đó anh có nỗi khổ riêng.”
Tôi khựng lại.
Sau đó bật cười thành tiếng.
Nỗi khổ riêng.
Lại là ba chữ này.
Tôi đã nghe chúng quá nhiều lần.
Khi anh bỏ mặc tôi trong b/ệ/nh viện để đến đón Tô Nhược Ninh, anh nói mình có nỗi khổ riêng.
Khi anh để mặc chị ta v/u o/a/n tôi ăn cắp bản thiết kế, anh cũng nói mình có nỗi khổ riêng.
Ngay cả ngày anh đích thân tuyên bố đính hôn với chị gái tôi, anh vẫn dùng ba chữ ấy để yêu cầu tôi thông cảm.
Nhưng lần này, tôi không còn muốn nghe nữa.
“Được.”
Tôi nhìn anh.
“Nếu anh có nỗi khổ riêng, vậy cứ giữ lấy.”
“Đừng mang đến trước mặt tôi.”
Tôi quay người.
Phó Cảnh Hoài bất ngờ nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Vãn!”
Giọng anh gần như vỡ ra.
“Anh đã tìm em suốt năm năm!”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang siết cổ tay mình.
Rồi ngẩng lên.
“Buông ra.”
Anh không buông.
“Anh biết em hận anh, nhưng ít nhất hãy cho anh một cơ hội giải thích.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Phó Cảnh Hoài.”
“Năm năm trước, khi tôi đứng dưới mưa cầu xin anh quay đầu nhìn tôi một lần, anh đã nói gì?”
Anh cứng đờ.
Tôi nhắc lại từng chữ.
“Anh nói, Tô Vãn, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
“Bây giờ tôi trả nguyên câu ấy cho anh.”
“Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Bàn tay anh từ từ buông lỏng.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi tôi rung lên.
Một tin nhắn được gửi đến.
【Chủ tịch, đã tìm được người tài xế năm xưa.】
【Ông ấy còn sống.】
【Và ông ấy nói, đêm xảy ra t/ai n/ạ/n, trên xe của mẹ cô không chỉ có một mình bà ấy.】
Tôi nhìn màn hình.
Nụ cười trên môi dần biến mất.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện ngay sau đó.
【Người ngồi ở ghế phụ là một thiếu niên mười bốn tuổi.】
【Tên cậu ta là Phó Cảnh Hoài.】
Tôi từ từ ngẩng đầu.
Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
Suốt chín năm yêu anh.
Năm năm rời xa.
Tổng cộng mười bốn năm.
Tôi cứ nghĩ điều tàn nhẫn nhất anh từng làm là cưới chị gái tôi.
Nhưng hóa ra…
Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh đã biết mẹ tôi q/u/a đ/ờ/i như thế nào.
Có thể bạn thích
Và anh vẫn lựa chọn im lặng.
Tôi siết chặt điện thoại.
“Phó Cảnh Hoài.”
Anh ngẩng đầu.
“Em chịu nghe anh giải thích rồi sao?”
Tôi nhìn anh, chậm rãi hỏi:
“Mười bảy năm trước, ngày mười ba tháng mười một.”
“Anh đang ở đâu?”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay rơi xuống nền đá cẩm thạch.
Tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
“Em…”
“Em biết rồi sao?”
Tôi không trả lời.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Bởi vì đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tiệc mở tung.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn được đẩy vào.
Nửa khuôn mặt ông đầy s/ẹ/o b/ỏ/ng.
Trong tay ôm một chiếc hộp sắt đã gỉ.
Vừa nhìn thấy Phó Cảnh Hoài, ông ta lập tức run rẩy chỉ tay.
“Là cậu ta!”
“Chính cậu ta đã mở cửa xe!”
“Nhưng người ra lệnh khóa cửa lại là…”
Ông chưa kịp nói hết.
Tô Nhược Ninh bất ngờ hét lên.
“ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA NÓI!”
Cả hội trường chấn động.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn chị gái.
À.
Xem ra người biết bí mật năm ấy…
Không chỉ có một mình Phó Cảnh Hoài.
Và bữa tiệc tối nay, cuối cùng cũng bắt đầu trở nên thú vị.
Chương 2: Người trở về từ cõi ch/ế/t
“ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA NÓI!”
Tiếng hét của Tô Nhược Ninh khiến cả phòng tiệc chìm vào im lặng.
Hơn hai trăm khách mời đồng loạt quay đầu.
Dưới ánh đèn pha lê, người phụ nữ vừa rồi còn khoác lên mình vẻ kiêu sa của một thiếu phu nhân danh giá, giờ đây đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Tô Nhược Ninh đứng bên cạnh bàn tiệc, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Tôi nhìn chị ta.
Rồi nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Ông ấy tên là Trần Đức Sơn.
Mười bảy năm trước, ông là tài xế riêng của mẹ tôi.
Theo hồ sơ cảnh sát, ông đã q/u/a đ/ờ/i trong vụ t/ai n/ạ/n cùng bà.
Thế nhưng hôm nay, người đàn ông được xác nhận đã ch/ế/t ấy lại xuất hiện ngay trước mặt tất cả mọi người.
Tôi chậm rãi bước xuống khỏi bục chủ tọa.
“Chị Nhược Ninh.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng trong không gian yên tĩnh, từng chữ đều vang lên rõ ràng.
“Chị vừa bảo ai không được nói?”
Tô Nhược Ninh giật mình.
Ánh mắt chị ta đảo liên tục giữa tôi và người đàn ông trên xe lăn.
“Chị… chị chỉ thấy người này rất đáng nghi.”
“Đáng nghi?”
Tôi bật cười.
“Ông ấy còn chưa kịp giới thiệu bản thân, chị đã biết ông ấy đáng nghi rồi sao?”
“Chị không có ý đó!”
“Vậy chị có ý gì?”
Tô Nhược Ninh cắn môi.
Phó Cảnh Hoài đứng bên cạnh lập tức lên tiếng.
“Tiểu Vãn, hôm nay là tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn. Có chuyện gì chúng ta có thể nói riêng.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Phó tổng.”
“Anh đang sợ điều gì?”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Anh không sợ.”
“Vậy tốt.”
Tôi đưa tay ra hiệu cho trợ lý Lục Thanh.
“Đóng cửa phòng tiệc.”
Sáu vệ sĩ lập tức tiến đến các lối ra.
Tôi nói tiếp:
“Những ai muốn rời đi đều có thể tự do rời đi. Nhưng trước khi đi, xin hãy nhớ rằng mọi hình ảnh và lời nói trong buổi tối hôm nay đều có thể trở thành chứng cứ của một vụ án hình sự.”
Một vài khách mời bắt đầu xì xào.
Phó Chính Viễn đứng gần cửa chính, sắc mặt trắng bệch.
Ông ta nhìn chiếc hộp sắt trong tay Trần Đức Sơn.
Rồi bất ngờ quay người.
“Bảo vệ!”
Không ai đáp lại.
“Bảo vệ đâu!”
Lục Thanh bước đến.
“Phó tiên sinh, toàn bộ đội ngũ an ninh của khách sạn đã được thay thế theo yêu cầu của đơn vị tổ chức.”