“Ông ta sắp xếp vụ va chạm.”
Mẹ nhìn tôi.
“Nhưng họ không định để mẹ sống.”
Tôi cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
Bà tiếp tục:
“May mà Trần Đức Sơn và cậu bé họ Phó đã cố cứu mẹ.”
“Sau đó mẹ được đưa đến bệnh viện.”
“Nhưng khi tỉnh lại, mẹ phát hiện mình bị giam giữ.”
Tôi hỏi:
“Ông ngoại làm vậy?”
Mẹ gật đầu.
“Ông ấy muốn biết tài liệu mẹ giấu ở đâu.”
“Nhưng mẹ không nói.”
Tôi nhìn bà.
“Vì chiếc vòng cổ?”
Bà mỉm cười.
“Đúng.”
“Chiếc vòng là thứ mẹ để lại cho con.”
“Bên trong có bản sao một phần dữ liệu.”
Tôi cau mày.
“Một phần?”
Bà gật đầu.
“Phần còn lại nằm ở nơi khác.”
Tôi lập tức hỏi:
“Ở đâu?”
Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Con còn nhớ căn nhà cũ của chúng ta không?”
Tôi gật đầu.
Căn nhà nhỏ bên hồ.
Nơi tôi sống cùng mẹ trước khi bà gặp nạn.
Sau đó bố bán đi.
Tôi từng khóc rất nhiều vì không muốn rời khỏi đó.
Mẹ nói:
“Trong phòng con có một chiếc hộp nhạc.”
Tôi sững lại.
Chiếc hộp nhạc hình thiên nga.
Mẹ tặng tôi vào sinh nhật tám tuổi.
Tôi hỏi:
“Bên trong có dữ liệu?”
Mẹ gật đầu.
“Có.”
“Nhưng không chỉ có dữ liệu.”
“Còn có một lá thư.”
Tôi nhìn bà.
“Thư gì?”
Bà mỉm cười buồn bã.
“Lá thư mẹ viết cho con.”
“Nếu một ngày mẹ không thể trở về.”
Tôi bật khóc.
Mẹ đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc.”
“Bây giờ mẹ đã trở về rồi.”
Tôi ôm lấy bà.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc.
Buổi chiều.
Tôi đến căn nhà cũ bên hồ.
Sau khi bố bán, căn nhà đã qua tay nhiều chủ.
Nhưng may mắn thay, chủ hiện tại đồng ý cho chúng tôi kiểm tra sau khi được giải thích và xuất trình giấy tờ cần thiết.
Căn phòng tuổi thơ của tôi đã được sửa sang.
Tường sơn màu trắng.
Cửa sổ thay mới.
Nhưng chiếc tủ âm tường vẫn còn.
Tôi bước đến.
Mở ngăn kéo dưới cùng.
Không có gì.
Tôi nhìn quanh.
Một cảm giác thất vọng tràn đến.
Lục Thanh hỏi:
“Có cần tìm tiếp không?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
Tôi nhớ mẹ từng nói chiếc hộp nhạc được giấu ở nơi chỉ hai mẹ con biết.
Có thể bạn thích
Tôi nhắm mắt.
Cố nhớ lại những ngày thơ ấu.
Mỗi tối, mẹ thường ngồi bên giường.
Mở hộp nhạc.
Để giai điệu vang lên.
Sau đó bà cất nó vào một nơi rất đặc biệt.
Không phải tủ.
Không phải bàn.
Mà là…
Tôi mở mắt.
“Bệ cửa sổ.”
Lục Thanh nhìn tôi.
Tôi bước đến cửa sổ.
Cúi xuống kiểm tra phần gỗ bên dưới.
Một tấm ván nhỏ có dấu hiệu từng được tháo ra.
Sau khi được chủ nhà cho phép, chúng tôi nhờ thợ mở tấm ván.
Bên trong có một chiếc hộp được bọc kín bằng lớp chống ẩm.
Tôi run rẩy mở ra.
Chiếc hộp nhạc hình thiên nga xuất hiện.
Mười bảy năm.
Nó vẫn còn đó.
Tôi nhẹ nhàng vặn khóa.
Giai điệu quen thuộc vang lên.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tôi nhớ mẹ.
Nhớ những đêm bà ôm tôi ngủ.
Nhớ mùi hương dịu nhẹ trên áo bà.
Nhớ cả những lời ru mà tôi tưởng mình đã quên.
Lục Thanh đứng bên cạnh.
Không nói gì.
Tôi mở đáy hộp.
Bên trong có một ngăn bí mật.
Một chiếc USB nhỏ.
Và một phong thư.
Tôi cầm phong thư lên.
Trên đó viết:
Gửi con gái yêu của mẹ.
Tôi mở ra.
“Vãn Vãn.
Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ mẹ đã không thể ở bên con.
Mẹ xin lỗi vì không thể nhìn con lớn lên.
Nhưng mẹ muốn con nhớ một điều.
Con không cần trở thành người hoàn hảo.
Không cần cố gắng để được ai đó yêu thương.
Con chỉ cần sống cuộc đời của chính mình.
Nếu sau này có người khiến con phải đánh đổi lòng tự trọng để giữ lấy tình yêu, hãy rời đi.
Vì tình yêu thật sự không bao giờ khiến con phải quỳ xuống cầu xin.
Mẹ mong con hạnh phúc.
Không phải hạnh phúc mà người khác ban cho.
Mà là hạnh phúc con tự lựa chọn.
Mẹ yêu con.
Mãi mãi.”
Tôi ôm lá thư vào ngực.
Khóc rất lâu.
Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng suốt chín năm yêu Phó Cảnh Hoài, điều mình thiếu không phải tình yêu của anh.
Mà là lòng tin vào giá trị của chính mình.
Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng đủ nhiều, anh sẽ quay đầu.
Nhưng mẹ đã dạy tôi từ rất lâu rồi.
Một người thật lòng yêu mình sẽ không bắt mình phải đánh mất bản thân.
Tôi lau nước mắt.
Đứng dậy.
“Lục Thanh.”
Anh nhìn tôi.
“Chủ tịch?”
Tôi đưa chiếc USB cho anh.
“Đã đến lúc kết thúc chuyện này.”
Chương 9: Cái bẫy cuối cùng
Ba ngày sau.
Thịnh Nguyên tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường.
Thông báo được gửi đến toàn bộ cổ đông lớn.
Trong đó có Thịnh Quốc Thành.
Tôi biết ông ta nhất định sẽ đến.
Bởi vì tôi đã cố tình để lộ thông tin rằng mình chuẩn bị từ chức.
Tin tức nhanh chóng lan khắp giới tài chính.
Nhiều người cho rằng tôi không chịu nổi áp lực từ vụ án của nhà họ Phó.
Một số khác suy đoán bản di chúc của bà ngoại có vấn đề.
Thịnh Quốc Thành lập tức hành động.
Ông ta liên hệ với các cổ đông nhỏ.
Đề nghị mua lại quyền biểu quyết.
Đồng thời tung tin rằng tôi không đủ năng lực điều hành tập đoàn.
Tôi không ngăn cản.
Cũng không lên tiếng giải thích.
Bởi vì tôi đang chờ.
Chờ ông ta tự bước vào chiếc bẫy cuối cùng.
Chín giờ sáng.
Phòng họp tầng ba mươi tám chật kín người.
Thịnh Quốc Thành ngồi ở hàng ghế đầu.
Ông ta mặc vest đen.
Trên môi là nụ cười tự tin.
Khi tôi bước vào, ông ta lập tức đứng dậy.
“Vãn Vãn.”
“Nghe nói con muốn từ chức?”
Tôi mỉm cười.
“Chú nghe ở đâu vậy?”
Ông ta bật cười.
“Tin tức lan khắp nơi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy sao?”
“Xem ra có người rất mong cháu từ chức.”
Nụ cười của ông ta thoáng cứng lại.
Tôi bước lên bục.
Đặt tập tài liệu xuống.
“Thưa các vị cổ đông.”
“Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này để công bố ba vấn đề.”
Cả phòng im lặng.
Tôi giơ một ngón tay.
“Thứ nhất.”
“Thịnh Nguyên sẽ tiến hành kiểm toán độc lập toàn bộ các giao dịch tài chính trong ba mươi năm qua.”