Trước Sau

Lục Cảnh Trạch gấp tờ báo lại.

Đặt vào ngăn kéo.

Sau đó ngồi lặng rất lâu.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.

Anh chợt nhớ một câu nói của Giang Mộ Ninh.

“Người thật lòng muốn đến bên mình, vốn chẳng cần mình phải cầu xin.”

Ngày ấy anh không hiểu.

Bây giờ hiểu rồi.

Nhưng đã quá muộn.

Chương 18: Kiếp này, tôi không còn đợi anh

Năm năm sau.

Tập đoàn Mộ Quang trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có tốc độ phát triển ổn định nhất trong ngành.

Chúng tôi mở rộng hoạt động nghiên cứu.

Thành lập quỹ học bổng mang tên mẹ tôi.

Hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Và đầu tư vào những dự án công nghệ có giá trị thực tiễn.

Tôi vẫn làm việc rất nhiều.

Nhưng không còn sống chỉ để chứng minh giá trị của mình với bất kỳ ai.

Mỗi tối, dù bận đến đâu, tôi cũng cố gắng về nhà ăn cơm.

Bởi vì ở đó có một người đang đợi tôi.

Phó Hoài Sâm.

Và một cô bé bốn tuổi.

Con gái chúng tôi.

Tên là Phó Niệm An.

Chữ Niệm mang ý nghĩa nhớ thương.

Chữ An mang ý nghĩa bình an.

Tôi đặt tên con như vậy vì mong con có thể sống một cuộc đời bình yên.

Không phải trải qua những đau khổ mà tôi từng chịu đựng.

Chiều hôm ấy.

Tôi vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng chân chạy.

“Mẹ!”

Một cô bé mặc váy vàng lao tới.

Tôi lập tức cúi xuống.

Ôm con vào lòng.

“Niệm An của mẹ!”

Con bé ôm cổ tôi.

Hôn lên má tôi một cái.

“Mẹ ơi, hôm nay con vẽ tranh!”

Tôi bật cười.

“Thật sao?”

“Dạ!”

“Con vẽ gì?”

“Vẽ mẹ!”

Tôi nhìn bức tranh trong tay con.

Trên giấy là ba người.

Một người đàn ông cao lớn.

Một người phụ nữ mặc váy.

Và một cô bé đứng giữa.

Phía trên là mặt trời.

Tôi mỉm cười.

“Đẹp quá.”

Niệm An nghiêng đầu.

“Mẹ thích không?”

“Rất thích.”

Con bé lập tức cười rạng rỡ.

Sau đó hỏi:

“Mẹ ơi.”

“Ừ?”

“Ngày xưa mẹ có vui không?”

Tôi khựng lại.

Một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng khiến tôi im lặng.

Ngày xưa…

Tôi từng vui.

Từng yêu.

Từng hy vọng.

Cũng từng đau khổ đến mức không muốn tiếp tục sống.

Nhưng tất cả đã qua rồi.

Tôi nhìn con gái.

Nhẹ nhàng đáp:

“Ngày xưa mẹ từng có những ngày không vui.”

Niệm An mở to mắt.

“Tại sao ạ?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó nói:

“Vì mẹ từng đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.”

Con bé không hiểu.

Nó nghiêng đầu.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ mẹ biết…”

“Hạnh phúc phải do chính mình gìn giữ.”

Niệm An suy nghĩ rất lâu.

Sau đó đột nhiên ôm lấy tôi.

“Vậy con sẽ giúp mẹ giữ!”

Tôi bật cười.

“Được.”

Phó Hoài Sâm từ phòng bếp bước ra.

Anh nhìn hai mẹ con.

Khẽ mỉm cười.

“Hai người đang nói bí mật gì vậy?”

Niệm An lập tức chạy tới.

“Ba!”

“Con đang giúp mẹ giữ hạnh phúc!”

Phó Hoài Sâm cúi xuống bế con lên.

“Vậy ba có được tham gia không?”

Con bé suy nghĩ.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Được!”

“Nhưng ba phải hứa!”

“Hứa gì?”

“Không được làm mẹ khóc!”

Phó Hoài Sâm nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Sau đó anh nhìn con gái.

“Ba hứa.”

Niệm An giơ ngón út.

“Ngoéo tay!”

Anh bật cười.

Ngoéo tay với con.

Tôi đứng bên cạnh.

Nhìn cảnh tượng ấy.

Bất giác thấy mắt mình cay cay.

Kiếp trước.

Tôi từng mơ có một gia đình như thế.

Một người chồng yêu thương mình.

Một đứa con đáng yêu.

Một mái nhà ấm áp.

Nhưng tôi đã đặt giấc mơ ấy vào tay sai người.

Để rồi đánh mất tất cả.

Kiếp này.

Tôi không còn cầu xin.

Không còn chờ đợi.

Không còn tự làm tổn thương mình để giữ lấy một tình yêu đã mục nát.

Tôi học cách yêu bản thân.

Học cách buông bỏ.

Học cách tin tưởng đúng người.

Và cuối cùng…

Tôi đã có được điều mình từng mong ước.

Đêm ấy.

Sau khi Niệm An ngủ, tôi cùng Phó Hoài Sâm ngồi ngoài ban công.

Trời đầy sao.

Gió đêm rất nhẹ.

Anh đưa cho tôi một cốc trà ấm.

Tôi nhận lấy.

Mỉm cười.

“Hoài Sâm.”

“Ừ?”

“Anh có từng nghĩ…”

“Nếu năm đó em không gọi cho anh, chúng ta sẽ thế nào không?”

Anh suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Anh vẫn sẽ sống.”

Tôi hơi khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Vẫn làm việc.”

“Vẫn đi công tác.”

“Vẫn chăm sóc gia đình.”

“Nhưng có lẽ…”

Anh nhìn tôi.

“Anh sẽ luôn giữ một chỗ trống trong lòng.”

Tôi bật cười.

“Anh ngốc thật.”

Phó Hoài Sâm cũng cười.

“Ừ.”

“Anh từng rất ngốc.”

Tôi dựa đầu lên vai anh.

Rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói:

“May mà em đã gọi.”

Anh nắm tay tôi.

“May mà anh đã nghe máy.”

Tôi nhìn bầu trời đầy sao.

Đột nhiên nhớ đến đêm mình sống lại.

Đêm ấy, Lục Cảnh Trạch gửi cho tôi ba tin nhắn.

Bảo tôi đừng đến buổi tiệc.

Bảo tôi phải thông cảm cho Hạ Tư Nghi.

Bảo tôi hoãn chuyện đăng ký kết hôn.

Kiếp trước, tôi đã khóc đến tuyệt vọng.

Kiếp này, tôi chỉ trả lời bốn chữ.

“Chúng ta chia tay.”

Bốn chữ ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Nếu có thể gặp lại Giang Mộ Ninh của kiếp trước, tôi muốn ôm cô ấy một cái.

Muốn nói với cô ấy rằng:

Đừng sợ.

Đừng khóc.

Đừng nghĩ rằng mất đi một người đàn ông là mất đi cả thế giới.

Người không trân trọng em, không xứng đáng nhận được toàn bộ tình yêu của em.

Em có tài năng.

Có lòng tốt.

Có những người bạn chân thành.

Có cả một tương lai rộng lớn.

Đừng vì một người không xứng đáng mà từ bỏ chính mình.

Bởi vì ở phía trước…

Vẫn có người đang đợi em.

Không phải để lợi dụng.

Không phải để kiểm soát.

Mà để cùng em bước tiếp.

Tôi mở mắt.

Phó Hoài Sâm đang nhìn tôi.

Anh hỏi:

“Em đang nghĩ gì?”

Tôi mỉm cười.

“Nghĩ về một giấc mơ rất dài.”

“Giấc mơ gì?”

Tôi nhìn anh.

“Trong giấc mơ ấy, em đã yêu sai một người.”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Em đã đánh mất rất nhiều thứ.”

“Nhưng cuối cùng…”

Tôi nắm chặt tay anh.

“Em tỉnh lại.”

Phó Hoài Sâm nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tôi nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà.

Nhìn bức tranh con gái vẽ được treo ngay ngắn trên tường.

Nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Sau đó mỉm cười.

“Bây giờ…”

“Em không cần tỉnh khỏi giấc mơ này nữa.”

Anh ôm tôi vào lòng.

Ngoài ban công, gió xuân khẽ thổi.

Tôi nhắm mắt.

Trong lòng bình yên đến lạ.

Tôi từng nghĩ bi kịch lớn nhất đời mình là yêu một người suốt sáu năm nhưng không được trân trọng.

Sau này mới hiểu.

Bi kịch lớn nhất không phải yêu sai người.

Mà là biết mình yêu sai, vẫn không đủ can đảm rời đi.

May mắn thay.

Ông trời đã cho tôi thêm một cơ hội.

Và lần này…

Tôi không bỏ lỡ.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối