Dưới mắt có quầng thâm.

Bộ vest vẫn đắt tiền, nhưng không còn vẻ chỉn chu như trước.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt đầy phức tạp.

“Cuối cùng anh cũng gặp được em.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Anh đến đây làm gì?”

Anh khàn giọng:

“Anh muốn xin lỗi.”

Tôi im lặng.

Phó Cảnh Thâm bước đến gần.

“Mộ Nhan, anh biết trước đây mình đã sai.”

“Anh không nên ép em xin lỗi Uyển Nhu.”

“Không nên hủy hôn.”

“Càng không nên xem những hy sinh của em là điều hiển nhiên.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Anh đã cắt đứt liên lạc với Uyển Nhu.”

“Anh cũng chuyển ra khỏi căn hộ cũ.”

“Những khoản tiền anh nợ em đều đã giải quyết.”

Anh hít sâu một hơi.

“Mộ Nhan, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Ba tháng trước, nếu anh nói những lời này, có lẽ tôi đã khóc.

Có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

Có lẽ tôi lại tự thuyết phục mình cho anh thêm một cơ hội.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy bình thản.

“Phó Cảnh Thâm.”

Tôi nhẹ giọng.

“Anh đã xin lỗi.”

“Em nghe thấy rồi.”

Mắt anh sáng lên.

“Vậy…”

“Nhưng em không muốn quay lại.”

Ánh sáng trong mắt anh lập tức tắt ngấm.

Anh nhìn tôi.

“Tại sao?”

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì em đã sống rất tốt.”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Em có công việc mình yêu thích.”

“Có gia đình.”

“Có bạn bè.”

“Có những dự định riêng.”

Tôi nhìn anh.

“Em không còn cần một cuộc hôn nhân để chứng minh mình hạnh phúc.”

Phó Cảnh Thâm lắc đầu.

“Nhưng chúng ta đã có bảy năm…”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Bảy năm rất dài.”

“Nhưng không có nghĩa em phải dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho bảy năm ấy.”

Anh im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Anh từng hỏi em có hối hận không.”

“Bây giờ em có thể trả lời.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em hối hận vì đã không rời đi sớm hơn.”

Phó Cảnh Thâm như bị rút cạn sức lực.

Anh lùi lại một bước.

Rất lâu sau mới khàn giọng:

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào sao?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Có.”

Anh lập tức ngẩng đầu.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến anh hoàn toàn chết lặng.

“Em vẫn biết ơn những năm tháng tốt đẹp từng có.”

“Nhưng biết ơn không phải tình yêu.”

“Và ký ức không phải lý do để quay lại.”

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Em còn một cuộc họp.”

“Anh về đi.”

Nói xong, tôi quay người.

Phó Cảnh Thâm đột nhiên gọi lớn:

“Mộ Nhan!”

Tôi dừng bước.

Anh khàn giọng hỏi:

“Nếu ngày hôm đó anh không hủy hôn, chúng ta có kết hôn không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng quay đầu.

“Có lẽ.”

Ánh mắt anh run lên.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng em nghĩ cuộc hôn nhân ấy cũng sẽ không hạnh phúc.”

“Bởi vì vấn đề chưa bao giờ chỉ là một buổi lễ.”

Tôi nhìn anh lần cuối.

“Ngày hôm đó, anh không phá hủy hạnh phúc của em.”

“Anh chỉ khiến em nhận ra mình không nên tiếp tục tự lừa dối bản thân.”

Nói xong, tôi bước đi.

Lần này, Phó Cảnh Thâm không gọi nữa.

Anh đứng giữa con phố xa lạ.

Nhìn bóng lưng tôi dần biến mất.

Gió lạnh thổi qua.

Anh đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khi ấy, tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.

Đứng dưới tán cây ngân hạnh.

Trong tay cầm một chiếc máy ảnh cũ.

Anh hỏi:

“Em đang chụp gì vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Chụp ánh nắng.”

Anh bật cười.

“Ánh nắng có gì đáng chụp?”

Tôi đáp:

“Vì có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện một lần.”

Khi ấy, anh không hiểu.

Bây giờ cuối cùng cũng hiểu.

Có những người, một khi đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ quay lại.

Một năm sau.

Dự án bảo tàng nghệ thuật chính thức hoàn thành giai đoạn thiết kế.

Mộ Dư nhận được giải thưởng sáng tạo quốc tế.

Tôi được mời lên sân khấu phát biểu.

Dưới ánh đèn, tôi đứng trước hàng trăm khách mời.

Trên màn hình phía sau là hình ảnh công trình do nhóm chúng tôi thiết kế.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Cô Giang, điều gì khiến cô kiên trì với nghề kiến trúc suốt nhiều năm?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó mỉm cười.

“Vì tôi tin mỗi không gian đều có thể lưu giữ một câu chuyện.”

“Có những nơi khiến con người nhớ về quá khứ.”

“Có những nơi giúp họ tìm thấy hy vọng.”

“Và có những nơi nhắc chúng ta rằng, dù từng mất đi điều gì, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục.”

Tôi dừng lại.

Ánh mắt lướt qua khán phòng.

Ở hàng ghế đầu tiên, bố mẹ đang ngồi cạnh nhau.

Lục Hoài Cẩn ngồi bên cạnh.

Anh mỉm cười nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Có một người từng nói với tôi rằng, không cần đợi đến khi có ai đó đứng cạnh, chúng ta mới được phép trở nên xinh đẹp và hạnh phúc.”

“Người ấy là em trai tôi.”

Giọng tôi khẽ run.

“Em ấy đã rời xa tôi nhiều năm.”

“Nhưng lời nói ấy vẫn luôn ở lại.”

Tôi nhìn chiếc trâm bạc trên ngực.

“Cho nên hôm nay, tôi muốn dành giải thưởng này cho em ấy.”

“Giang Dư.”

“Chị đã làm được rồi.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống.

Nhưng trên môi vẫn là nụ cười.

Sau buổi lễ, Lục Hoài Cẩn đưa tôi ra ngoài.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan