Cô giáo gật đầu.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

Tôi cầm cọ.

Bàn tay từng ký hàng nghìn hợp đồng, từng kiểm tra vô số hóa đơn, từng sửa máy móc trong xưởng, bây giờ lại vụng về pha màu.

Tôi vẽ rất xấu.

Cành cây méo mó.

Cánh hoa không đều.

Nhưng tôi vui.

Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi làm một việc không phải để kiếm tiền, không phải để giúp chồng, cũng không phải vì trách nhiệm với công ty.

Tôi làm chỉ vì mình thích.

32

Một ngày đầu xuân, tôi nhận được một bức thư.

Người gửi là Mã Tú Cầm.

Phong bì không có gì đặc biệt.

Bên trong là ba trang giấy viết tay.

Cô ta kể về cuộc sống hiện tại.

Sau những tranh chấp và quá trình xử lý trách nhiệm, cô ta đã mất phần lớn tài sản tích lũy.

Các khoản nghĩa vụ tài chính vẫn đang được thực hiện theo quyết định và thỏa thuận liên quan.

Cô ta phải chuyển đến một căn hộ nhỏ.

Trương Mỹ Phượng cũng không còn sống sung túc như trước.

Những người từng vây quanh cô ta dần biến mất.

Trong thư, Mã Tú Cầm viết:

“Trước đây tôi luôn nghĩ chỉ cần có tiền và địa vị, tôi sẽ được mọi người tôn trọng.”

“Nhưng khi mất tất cả, tôi mới phát hiện những người từng gọi tôi là chị Mã, tổng giám đốc Mã, phần lớn đều chẳng còn muốn gặp tôi.”

Tôi đọc tiếp.

Cô ta nói mình đã từng ghen tị với tôi.

Ghen tị vì tôi là người vợ được pháp luật công nhận.

Ghen tị vì nhân viên lâu năm tôn trọng tôi.

Ghen tị vì mỗi khi công ty gặp chuyện, người đầu tiên mọi người tìm đến luôn là tôi.

Cô ta từng nghĩ chỉ cần lấy được cổ phần, ngồi vào ghế chủ tịch, tất cả những thứ ấy sẽ thuộc về mình.

Nhưng cuối cùng cô ta mới hiểu, có những thứ không thể lấy được bằng một tờ giấy.

Ở cuối thư, cô ta viết:

“Chị Quế Lan, tôi không dám xin chị tha thứ. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã sai.”

Tôi gấp lá thư lại.

Ngồi yên rất lâu.

Tôi không biết Mã Tú Cầm có thật sự hối hận hay không.

Có thể cô ta đã hiểu ra.

Cũng có thể chỉ vì phải trả giá nên mới cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng tôi không còn muốn phân biệt.

Tôi lấy một tờ giấy, viết vài dòng.

“Tôi đã đọc thư của cô.”

“Những chuyện thuộc trách nhiệm pháp lý, cô vẫn phải thực hiện đầy đủ.”

“Còn những chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại.”

“Hy vọng từ nay cô có thể sống bằng chính sức lao động của mình.”

Tôi ký tên.

Hứa Quế Lan.

Không có lời tha thứ.

Cũng không có lời nguyền rủa.

Tôi không cần tiếp tục căm ghét cô ta để chứng minh mình đã chịu tổn thương.

Tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình.

33

Một năm sau ngày Quách Đại Dũng qua đời, tôi đến nghĩa trang.

Không mang hoa đắt tiền.

Chỉ mang một bó cúc trắng nhỏ.

Tôi đứng trước bia mộ ông ta.

Trên bia là bức ảnh Quách Đại Dũng khi còn khỏe mạnh.

Ông ta mặc vest, mỉm cười rất tự tin.

Đó là dáng vẻ tôi từng quen thuộc nhất.

Tôi đặt bó hoa xuống.

“Đại Dũng, đã một năm rồi.”

Gió thổi qua những hàng cây.

Tôi nói tiếp:

“Công ty vẫn ổn.”

“Chú Ngô đã nghỉ hưu, đang đi du lịch với vợ.”

“Tú Anh được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính.”

“Dây chuyền Nam Hải cũng đã xử lý xong phần lớn vấn đề.”

Tôi dừng lại.

“Anh từng nói không có anh, Đại Thành sẽ không vận hành được.”

Tôi nhìn bức ảnh.

“Nhưng hóa ra không phải vậy.”

Một chiếc lá khô rơi xuống bên cạnh.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

“Đại Dũng, tôi đã từng rất yêu anh.”

“Yêu đến mức nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.”

“Nhưng anh lại quên mất, tình yêu không phải tấm giấy cho phép một người phản bội người còn lại.”

Tôi im lặng một lúc.

“Anh để lại bản di chúc cuối cùng cho tôi. Có lẽ đó là cách anh muốn bù đắp.”

“Nhưng tôi không coi đó là sự ban ơn.”

Tôi nhìn thẳng vào bức ảnh.

“Bởi vì những gì tôi nhận lại vốn đã có công sức của tôi trong đó.”

Gió thổi mạnh hơn.

Tôi kéo lại khăn choàng.

“Dù sao, chuyện cũng đã qua.”

“Tôi không còn hận anh nữa.”

“Nhưng tôi cũng không tha thứ cho những gì anh đã làm.”

Tôi mỉm cười rất nhẹ.

“Anh cứ yên nghỉ đi.”

“Còn tôi, tôi phải tiếp tục sống.”

Tôi quay người rời khỏi nghĩa trang.

Không ngoái đầu.

34

Ba năm sau.

Công ty Cơ điện Đại Thành tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi ba năm thành lập.

Buổi lễ diễn ra tại nhà máy mới được nâng cấp.

Không có những màn phô trương quá mức.

Thay vào đó, công ty mời các nhân viên lâu năm, đối tác và đại diện người lao động cùng tham dự.

Tôi đứng phía sau sân khấu, nhìn màn hình lớn đang chiếu lại những bức ảnh cũ.

Một căn phòng thuê chật hẹp.

Chiếc máy công cụ đầu tiên.

Những công nhân mặc đồng phục đã bạc màu.

Nhà xưởng đầu tiên.

Đơn hàng xuất khẩu đầu tiên.

Rồi đến hình ảnh nhà máy hiện tại.

Tôi nhìn thấy mình trong một bức ảnh cũ.

Khi ấy tôi mới ngoài hai mươi tuổi.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan