Chương 10
“Thứ hai, một bên nhận toàn bộ quyền sở hữu, thanh toán cho bên còn lại phần giá trị tương ứng, đồng thời xử lý nghĩa vụ với ngân hàng.”
Bùi Tịch không nhìn tài liệu.
Hắn chỉ nhìn tôi.
“Em thật sự muốn bán nhà?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Đó là nhà của chúng ta.”
“Trước đây là vậy.”
Hắn cười khổ.
“Em còn nhớ ngày chúng ta nhận chìa khóa không?”
Tôi không trả lời.
“Em nói muốn trồng hoa trên ban công. Anh còn hứa sẽ làm một chiếc xích đu cho em.”
Tôi nhìn hắn.
“Chiếc xích đu ấy đâu?”
Hắn sững lại.
Tôi tiếp tục:
“Ba năm rồi, anh chưa từng làm.”
Bùi Tịch cúi đầu.
Tôi nói:
“Không sao. Tôi đã mua một chiếc ghế treo cho ban công nhà mới.”
Hắn ngẩng phắt đầu.
“Nhà mới?”
“Ừ.”
“Em đã mua nhà khác?”
“Tôi thuê.”
Hắn thở phào.
Tôi không hiểu hắn nhẹ nhõm điều gì.
Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần tôi chưa mua nhà mới thì vẫn còn đường quay lại.
Tần Mặc đẩy tài liệu về phía hắn.
“Anh Bùi, xin hãy tập trung vào nội dung buổi làm việc.”
Bùi Tịch cầm bút.
Nhưng mãi không ký.
Một lúc sau, hắn nói:
“Anh có thể chuyển toàn bộ căn nhà cho em.”
Tôi nhíu mày.
“Không cần.”
“Anh không cần em trả tiền.”
“Tôi không nhận.”
“Nhiễm Nhiễm, coi như anh bù đắp…”
Tôi ngắt lời.
“Bùi Tịch, tôi không cần tiền bù đắp tình cảm.”
Hắn nhìn tôi.
“Tôi chỉ muốn lấy lại phần tài sản thuộc về mình, sau đó chấm dứt mọi liên hệ.”
Hắn cúi đầu.
Bàn tay cầm bút run nhẹ.
Rất lâu sau, hắn mới hỏi:
“Có phải chỉ cần anh ký, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa không?”
Tôi đáp:
Có thể bạn thích
“Nếu không còn việc gì cần thiết, đúng vậy.”
Hắn nhắm mắt.
Cuối cùng ký tên.
Buổi làm việc kết thúc sau bốn mươi phút.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, Bùi Tịch đột nhiên gọi lại.
“Nhiễm Nhiễm.”
Tôi quay đầu.
Hắn hỏi:
“Em có từng thật lòng yêu anh không?”
Tôi nhìn hắn.
“Có.”
Đôi mắt hắn lập tức sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến ánh sáng ấy tắt ngấm.
“Chính vì từng yêu thật lòng, nên tôi mới chịu đựng lâu đến vậy.”
Tôi bước ra khỏi phòng họp.
Phía sau, không còn tiếng gọi nào nữa.
10
Một tuần sau, luật sư Tần thông báo đã xác định được thông tin liên quan đến tài khoản đăng bài bịa đặt.
Người trực tiếp quản lý tài khoản ấy là một người quen của Ôn Ý.
Tên cô ta là Hứa Mạn.
Hứa Mạn từng học cùng trường đại học với Ôn Ý, hiện làm việc tại một công ty truyền thông nhỏ.
Tần Mặc nói:
“Chúng tôi có bằng chứng về việc tài khoản đăng tải nội dung sai sự thật và mối liên hệ giữa người quản lý tài khoản với cô Ôn. Tuy nhiên, muốn xác định ai chỉ đạo hoặc cung cấp nội dung, cần thêm chứng cứ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cứ tiếp tục theo quy trình.”
Không ngờ Hứa Mạn lại chủ động liên hệ với tôi trước.
Cô ta gửi một tin nhắn.
“Chị Bạch, tôi muốn gặp chị.”
Tôi trả lời:
“Có chuyện gì, cô có thể liên hệ luật sư của tôi.”
Hứa Mạn lập tức nhắn lại:
“Tôi có bằng chứng chứng minh Ôn Ý là người yêu cầu tôi đăng bài.”
Tôi nhìn màn hình.
Lần này, tôi thật sự có chút bất ngờ.
Chúng tôi hẹn gặp tại văn phòng luật sư.
Hứa Mạn đến sớm mười phút.
Cô ta trông rất căng thẳng.
Vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra.
“Chị Bạch, tôi thừa nhận bài viết là do tôi đăng.”
Tôi không nói gì.
Cô ta tiếp tục:
“Nhưng nội dung đều do Ôn Ý cung cấp. Cô ấy nói chị cướp bạn trai, chiếm nhà, còn cố tình khiến cô ấy suy sụp.”
Tần Mặc hỏi:
“Cô có chứng cứ về việc này không?”
Hứa Mạn gật đầu.
Cô ta mở lịch sử trò chuyện.
Từng dòng tin nhắn hiện ra.
Ôn Ý: “Cậu giúp tớ đăng bài này nhé, đừng để lộ tên tớ.”
Hứa Mạn: “Những chuyện này có thật không?”
Ôn Ý: “Đương nhiên. Bạch Nhiễm chính là loại phụ nữ như vậy.”
Hứa Mạn: “Nhưng nếu cô ấy kiện thì sao?”
Ôn Ý: “Cậu yên tâm, cô ta không dám đâu. Bùi Tịch sẽ không để cô ta làm lớn chuyện.”
Tôi đọc đến đây, không nhịn được bật cười.
Thì ra trong mắt Ôn Ý, Bùi Tịch chính là tấm bùa hộ mệnh của cô ta.
Hứa Mạn kéo tiếp màn hình.
Một đoạn tin nhắn khác xuất hiện.
Ôn Ý: “Cậu nhớ viết sao cho mọi người thương hại tớ một chút.”
Hứa Mạn: “Có cần nhắc chuyện bệnh viện không?”
Ôn Ý: “Có. Nhưng đừng viết quá rõ. Cứ để cư dân mạng tự đoán.”
Ôn Ý: “Tốt nhất khiến công ty Bạch Nhiễm biết chuyện.”
Ôn Ý: “Tớ muốn xem cô ta còn kiêu ngạo được bao lâu.”
Không khí trong phòng họp yên lặng.
Tần Mặc hỏi:
“Cô Hứa, tại sao bây giờ cô lại muốn cung cấp những tin nhắn này?”
Hứa Mạn cắn môi.
“Bởi vì Ôn Ý nói mọi chuyện đều do tôi tự làm.”
Cô ta cúi đầu.
“Sau khi nhận được thông báo pháp lý, tôi tìm cô ấy. Nhưng cô ấy bảo không biết gì, còn nói tôi tự ý đăng bài để câu lượt xem.”
Tôi nhướng mày.
Đúng là một tình bạn cảm động.