Tôi đặt micro xuống.
Đúng lúc ấy, mẹ Chu Ninh bất ngờ xông lên sân khấu.
Bà ta không còn vẻ kiêu ngạo lúc đầu, mà chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Cô tưởng mình có ba căn nhà thì ghê gớm lắm sao? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô dám hủy hôn, nhà chúng tôi tuyệt đối không để yên!”
Tôi bình thản hỏi: “Dì định làm gì?”
“Trả lại sính lễ!”
“Được.”
Bà ta sững người.
Tôi lấy điện thoại từ tay phù dâu, mở ứng dụng ngân hàng.
“Một trăm tám mươi tám nghìn tệ, đúng không?”
Bà ta lập tức đáp: “Còn tiền vàng, tiền tiệc cưới, tiền trang trí, tiền chụp ảnh!”
“Được, chúng ta tính từng khoản.”
Tôi nhìn thẳng bà ta.
“Nhưng trước tiên, dì phải trả lời cháu một câu.”
“Câu gì?”
“Bảy trăm tám mươi nghìn tệ vay bằng giấy tờ nhà của cháu, dì định trả bằng cách nào?”
Bà ta lập tức im bặt.
Tôi cười.
“Dì tính tiền sính lễ nhanh như vậy, chắc khoản vay kia cũng đã có phương án thanh toán rồi chứ?”
Một người họ hàng nhà trai không nhịn được, khẽ bật cười.
Mẹ Chu Ninh quay phắt lại trừng mắt nhìn người đó.
Nhưng tiếng cười ấy như chọc thủng một lớp màng mỏng.
Mọi người bắt đầu bàn tán.
“Bảy trăm tám mươi nghìn tệ đâu phải ít.”
“Chưa đăng ký kết hôn mà đã dám lấy giấy tờ nhà người ta đi vay?”
“Chẳng trách bà mẹ chồng vừa rồi nói con trai mình chịu thiệt. Hóa ra đã tính cả nhà của cô dâu vào rồi.”
“Đúng là không biết xấu hổ.”
Mặt mẹ Chu Ninh đỏ bừng.
Bà ta gào lên: “Các người biết gì mà nói? Con trai tôi làm thế cũng là vì muốn kiếm tiền!”
Tôi lập tức hỏi: “Vậy tiền đâu?”
Bà ta cứng họng.
Tôi hỏi lại: “Bảy trăm tám mươi nghìn tệ ấy, bây giờ đang ở đâu?”
Lần này, người trả lời không phải bà ta.
Mà là một giọng đàn ông vang lên từ phía cửa sảnh.
“Đã chuyển đi gần hết rồi.”
Tất cả mọi người quay đầu.
Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh nhạt đang đứng ở cửa.
Ông ta đeo kính, tay cầm cặp tài liệu màu đen.
Bên cạnh ông còn có hai người đàn ông khác.
Tôi nhận ra người đi đầu.
Đó là luật sư Tống, người từng giúp bố tôi xử lý hồ sơ đền bù giải tỏa.
Ông ấy bước vào, nhìn bố tôi gật đầu.
“Anh Lâm, tôi đã lấy được tài liệu bổ sung.”
Có thể bạn thích
Bố tôi lập tức hỏi: “Có xác nhận được không?”
“Có.”
Luật sư Tống nhìn sang tôi.
“Tiểu Vy, cháu cần chuẩn bị tinh thần.”
Tôi hít sâu.
“Chú cứ nói.”
Ông mở cặp tài liệu.
“Khoản vay bảy trăm tám mươi nghìn tệ được giải ngân cách đây mười một ngày. Trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi nhận tiền, sáu trăm nghìn tệ đã được chuyển vào tài khoản một công ty thương mại.”
Tôi hỏi: “Công ty nào?”
Luật sư Tống nhìn Chu Ninh.
“Công ty Thương mại Hạo Thịnh.”
Tôi chưa từng nghe cái tên ấy.
Nhưng khi ông nói tiếp, tôi lập tức hiểu vì sao Chu Ninh lại hoảng loạn.
“Người đại diện pháp luật của công ty là Chu Hạo, em họ của Chu Ninh.”
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bàn số sáu bất ngờ đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau va mạnh xuống sàn.
Tôi nhìn sang.
Chu Hạo.
Hôm nay hắn mặc vest xám, ngực cài hoa đỏ, còn được sắp xếp làm phù rể.
Lúc nãy hắn vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại.
Bây giờ, hắn nhìn luật sư Tống như nhìn thấy ma.
“Ông đừng nói linh tinh!”
Luật sư Tống không hề tức giận.
“Tôi chỉ đang trình bày những thông tin có trong hồ sơ mà người liên quan đã cung cấp. Các giao dịch cần được cơ quan có thẩm quyền xác minh đầy đủ.”
Chu Hạo lập tức quay sang Chu Ninh.
“Anh họ, anh nói gì đi chứ!”
Chu Ninh nhắm mắt.
Tôi nhìn hai người họ.
“Công ty ấy kinh doanh gì?”
Chu Hạo đáp rất nhanh: “Thương mại điện tử!”
“Bán gì?”
“Đồ gia dụng!”
“Có kho hàng không?”
“Có!”
“Ở đâu?”
“Cô hỏi làm gì?”
Tôi gật đầu.
“Không sao. Lát nữa cứ trả lời với cảnh sát.”
Chu Hạo lập tức ngậm miệng.
Mẹ Chu Ninh bỗng đổi sắc mặt.
“Cảnh sát gì? Chuyện nhà mình sao lại báo cảnh sát?”
Tôi nhìn bà ta.
“Dì đã nói đây là chuyện làm ăn bình thường. Nếu đúng vậy, chắc dì cũng không sợ người ta kiểm tra.”
Bà ta lùi lại nửa bước.
“Cô… cô đừng làm quá!”
Tôi không đáp.
Bởi vì điện thoại của tôi vừa rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Nội dung chỉ có một câu.
“Nếu cô muốn biết sáu trăm nghìn tệ ấy thật sự đi đâu, hãy hỏi Chu Ninh về căn hộ số 1702 ở khu Hoa Đình.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Khu Hoa Đình.
Căn hộ 1702.
Tôi từng nghe Chu Ninh nhắc đến nơi ấy.
Ba tháng trước, hắn nói một người bạn của mình thuê căn hộ ở khu Hoa Đình, thỉnh thoảng hắn phải đến đó bàn chuyện công việc.
Có một lần, tôi gọi điện cho hắn lúc mười một giờ đêm.
Hắn nói đang tăng ca.
Nhưng phía sau điện thoại lại vang lên tiếng phụ nữ cười.
Tôi hỏi hắn đang ở đâu.
Hắn nói trong văn phòng có đồng nghiệp nữ.
Sau đó còn gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình máy tính.