Tôi tin.
Tôi đã tin hắn rất nhiều lần.
Tin đến mức bây giờ chỉ cần nhớ lại, tôi cũng cảm thấy mình ngu ngốc đến buồn cười.
Tôi ngẩng đầu.
“Chu Ninh.”
Hắn giật mình.
“Gì?”
“Căn hộ 1702 khu Hoa Đình là của ai?”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Mẹ hắn cũng ngẩng phắt đầu.
Chu Hạo càng phản ứng dữ dội hơn.
“Cô hỏi cái đó làm gì?”
Tôi nhìn Chu Hạo.
“Anh biết căn hộ ấy?”
Hắn cứng họng.
Tôi lại nhìn Chu Ninh.
“Em hỏi anh.”
Chu Ninh mím môi.
“Là căn hộ của một người bạn.”
“Bạn nào?”
“Em không quen.”
“Nam hay nữ?”
Hắn không trả lời.
Tôi bật cười.
“Là nữ, đúng không?”
Mẹ hắn lập tức chen vào: “Đàn ông có bạn nữ thì sao? Cô đừng có chuyện bé xé ra to!”
Tôi nhìn bà ta.
“Cháu còn chưa nói gì mà dì đã biết là phụ nữ?”
Bà ta lập tức im bặt.
Đúng lúc ấy, cửa sảnh lại mở.
Một cô gái mặc váy màu kem bước vào.
Cô ta trông khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc dài uốn nhẹ, trên tay cầm một chiếc túi xách hàng hiệu.
Bụng cô ta hơi nhô lên.
Không rõ vì chiếc váy bó sát hay vì nguyên nhân khác.
Nhưng khi nhìn thấy cô ta, Chu Ninh lập tức biến sắc.
Cô gái ấy cũng nhìn hắn.
Sau đó nhìn tôi.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc váy cưới tôi đang mặc.
Cô ta mỉm cười.
“Xem ra tôi đến đúng lúc rồi.”
Không khí trong sảnh tiệc vốn đã căng thẳng, bây giờ càng trở nên kỳ quái.
Tôi chưa từng gặp cô gái ấy.
Nhưng nhìn biểu cảm của Chu Ninh, tôi đã đoán được phần nào.
Tôi hỏi: “Cô là ai?”
Cô ta không trả lời ngay.
Thay vào đó, cô ta bước đến trước mặt Chu Ninh.
“Anh không định giới thiệu em sao?”
Chu Ninh nghiến răng.
“Tô Mạn, em đến đây làm gì?”
Tô Mạn.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Cô ta cười nhạt.
“Anh cưới vợ, em đến chúc mừng, không được à?”
Mẹ Chu Ninh lập tức lao tới kéo tay cô ta.
“Mạn Mạn, sao cháu lại đến đây? Không phải dì đã bảo cháu ở nhà nghỉ ngơi sao?”
Có thể bạn thích
Cả sảnh tiệc bỗng yên lặng.
Tôi nhìn bàn tay mẹ Chu Ninh đang nắm lấy Tô Mạn.
Động tác ấy rất tự nhiên.
Giống như hai người đã quen biết từ lâu.
Tô Mạn nhìn tôi, nụ cười càng sâu.
“Chị là Lâm Tiểu Vy phải không?”
Tôi gật đầu.
“Phải.”
“Em nghe nhắc đến chị nhiều lắm.”
“Vậy sao?”
“Dì Chu thường nói chị là người phụ nữ rất giỏi, lại có ba căn nhà.”
Cô ta cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.
Tôi không đáp.
Tô Mạn vuốt nhẹ bụng mình.
“Thật ra em vốn không định đến. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của anh Ninh, em nghĩ mình nên có mặt.”
Chu Ninh lập tức gầm lên: “Tô Mạn, đủ rồi!”
Cô ta giật mình, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Anh quát em?”
Mẹ Chu Ninh vội vàng chắn trước mặt cô ta.
“Chu Ninh! Con làm gì thế? Mạn Mạn đang mang thai, con đừng kích động con bé!”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả sảnh tiệc im phăng phắc.
Tôi nhìn mẹ Chu Ninh.
“Dì vừa nói gì?”
Bà ta nhận ra mình lỡ lời, mặt lập tức trắng bệch.
Tô Mạn lại cười.
“Dì, chuyện đến nước này rồi, còn giấu làm gì?”
Cô ta quay sang tôi.
“Chị Tiểu Vy, em mang thai được mười bốn tuần rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
Sau đó nhìn Chu Ninh.
“Mười bốn tuần?”
Chu Ninh không dám ngẩng đầu.
Tôi gật đầu.
“Ba tháng rưỡi.”
Đúng bằng khoảng thời gian hắn bắt đầu thường xuyên tăng ca.
Tôi hỏi: “Đứa bé là của ai?”
Tô Mạn lập tức đáp: “Của anh Ninh.”
Chu Ninh hét lên: “Em im miệng!”
Tô Mạn cũng nổi giận.
“Anh bảo em im miệng? Anh nói sau khi lấy được tiền sẽ giải quyết mọi chuyện, bây giờ anh lại bảo em im miệng?”
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
Không phải kiểu cười vì vui vẻ.
Mà là cảm giác khi một chuyện hoang đường vượt quá giới hạn chịu đựng, đến mức người ta không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi nhìn Chu Ninh.
“Anh còn gì muốn nói không?”
Hắn bước tới.
“Tiểu Vy, anh có thể giải thích…”
“Được.”
Tôi kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống.
Chiếc váy cưới xòe rộng trên thảm đỏ.
Tôi đặt micro lên đùi, bình thản nhìn hắn.
“Anh giải thích đi.”
Có lẽ hắn không ngờ tôi thật sự cho hắn cơ hội nói.
Hắn đứng ngây ra.
Tôi nhắc: “Em đang nghe.”
Hắn nhìn Tô Mạn.
Rồi nhìn mẹ mình.
Cuối cùng, hắn cúi đầu.
“Anh và cô ấy chỉ là ngoài ý muốn.”
Tô Mạn lập tức hét lên: “Ngoài ý muốn? Anh nói chúng ta là ngoài ý muốn?”
Chu Ninh không để ý.
Hắn nhìn tôi, giọng run rẩy.
“Khoảng thời gian ấy anh áp lực quá lớn. Công ty cắt giảm nhân sự, anh sợ mất việc, mẹ anh lại luôn nhắc chuyện cưới xin. Anh uống say, rồi…”
Tôi giơ tay ngăn hắn.
“Không cần kể chi tiết.”
Hắn nghẹn lời.
Tôi hỏi: “Anh biết cô ta mang thai từ lúc nào?”
“Hơn một tháng trước.”
“Vậy tại sao vẫn cưới em?”
“Vì anh yêu em!”
Tôi nhìn hắn.
“Anh yêu em, nên anh vừa để người phụ nữ khác mang thai, vừa lấy giấy tờ nhà của em đi vay tiền?”
Hắn lập tức lắc đầu.
“Không phải vì thế!”
“Vậy vì cái gì?”
Hắn không trả lời.
Tô Mạn đứng bên cạnh đột nhiên bật cười.